Bình Thuận: Thần tốc xét nghiệm, bóc tách F0 trong cộng đồng

Bình Thuận: Thần tốc xét nghiệm, bóc tách F0 trong cộng đồng

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 6, 12/11/2021 | 18:10
0
Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong tại cuộc họp trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký Thông báo số 247/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong tại cuộc họp trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã chủ trì họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch.

Sau khi nghe các huyện, thị xã, thành phố báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận và chỉ đạo.

Trong những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp, số ca mắc mới tăng cao, trong đó có nhiều ca mắc trong cộng đồng. Có thể nhận định, trong 1-2 tuần tới, nếu lãnh đạo các địa phương không có biện pháp tích cực, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh sẽ phức tạp hơn dẫn đến tình trạng khó kiểm soát.

Để đạt được mục tiêu sớm kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả, không để phát sinh, lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện thị, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Đề nghị các địa phương tổ chức quán triệt ngay công tác phòng, chống dịch đến tất cả các phòng, ban, đơn vị và xã, phường, thị trấn. Quan trọng là phải tập trung cao độ, xác định rõ mục tiêu, quyết tâm, nỗ lực cao nhất, huy động toàn bộ mọi nguồn lực, tạm dừng các công việc chưa thật sự cần thiết để quyết tâm kiểm soát, khống chế được dịch bệnh trong thời gian 1-2 tuần tới.

Khẩn trương khống chế, kiểm soát các ổ dịch hiện hữu, tập trung làm thật nhanh việc khoanh vùng, không để lây lan ra cộng đồng, thần tốc xét nghiệm, bóc tách được F0, đặc biệt là đối với Tp.Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc.

Đối với việc xử lý F0 phát sinh mới, các địa phương cần phải triển khai dứt khoát, kịp thời. Thực hiện phong tỏa hẹp tại khu vực phát sinh F0, căn cứ các yếu tố dịch tễ để tính toán mở rộng khu vực phong tỏa tạm thời nhằm tiếp tục xét nghiệm sàng lọc, kịp thời bóc tách F0 trong khu vực phong tỏa.

Đối với các cơ sở du lịch đang hoạt động, trường hợp phát sinh F0 thì cần nhanh chóng xác định F1 có tiếp xúc gần để cách ly, thực hiện xét nghiệm, khử khuẩn theo quy định và tạo điều kiện cho cơ sở hoạt động bình thường, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Tổ chức xét nghiệm tầm soát cộng đồng, nhóm người có nguy cơ lây nhiễm, không để nguồn bệnh âm ỉ lâu trong cộng đồng; phát động phong trào tự xét nghiệm tầm soát đối với tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng thời kết quả phải báo cáo cho Sở Y tế theo dõi.

Đối với việc kiểm soát người vào địa phương phải thực hiện tốt việc duy trì các chốt đến khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, siết chặt người từ địa phương khác vào song song với kiểm soát chặt việc đi lại của người dân trong nội bộ các địa phương và nắm chắc thông tin gửi về UBND các phường/xã theo dõi.

Đối với các chốt ở Tp.Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc, UBND tỉnh giao UBND Tp.Phan Thiết phối hợp UBND huyện Hàm Thuận Bắc thống nhất cách thức kiểm soát hoặc lập danh sách tổ chức xét nghiệm định kỳ cho người cần phải đi/về qua chốt hàng ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, không để ách tắc tại chốt.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm các đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch. Đồng thời phối hợp công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch, hạn chế việc lây lan, bùng phát dịch trong cộng đồng.

Trong tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp và khó kiểm soát, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Chủ tịch các địa phương chủ động quyết định, bổ sung các biện pháp hành chính áp dụng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương mình.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế theo dõi sát tình hình dịch bệnh để có hướng dẫn theo quy định đối với việc điều trị F0, thực hiện phân chia theo nhóm đã tiêm đủ liều vắc-xin, tiêm một mũi hoặc chưa được tiêm để có phương án điều trị theo quy định, giảm thiểu tình trạng chuyển nặng. Hướng dẫn các địa phương triển khai phương án thí điểm quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà.

Bình Thuận: Khẩn tìm người đến quán cà phê, tiệm sửa xe, nhà trọ

Thứ 6, 12/11/2021 | 11:45
Sau khi phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn, Tp.Phan Thiết có thông báo tìm người đến nhiều địa điểm.

Bình Thuận: Khẩn tìm người đến cảng cá, nhà thuốc, công ty hải sản

Thứ 5, 11/11/2021 | 15:59
Sau khi phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn, Tp.Phan Thiết có thông báo tìm người đến nhiều địa điểm.

Bình Thuận: Mổ lấy em bé thành công cho 2 sản phụ mắc Covid-19

Thứ 3, 09/11/2021 | 17:52
Ngày 9/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết mới đây đã phẫu thuật mổ lấy em bé thành công cho 2 sản phụ mắc Covid-19.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.