Bình Thuận xử lý 146 trường hợp vi phạm, tạm giữ 31 xe mô tô dịp Tết Nhâm Dần 2022

Bình Thuận xử lý 146 trường hợp vi phạm, tạm giữ 31 xe mô tô dịp Tết Nhâm Dần 2022

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 3, 08/02/2022 | 18:00
0
Trong dịp Tết Nguyên Đán 2022, toàn tỉnh Bình Thuận xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 1 người.

Ngày 8/2, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trong những ngày trước, trong Tết Nguyên đán lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến giao thông tăng, nhất là tuyến Quốc lộ 1A, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường triệt để nên không xảy ra đua xe trái phép và không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, nơi các khu đông dân cư, phối hợp với các lực lượng địa phương ngăn chặn tình trạng số thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe máy chạy tốc độ cao gây mất an toàn giao thông nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại được an toàn.

Bên cạnh đó phấn đấu kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Trong dịp Tết Nguyên đán, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 1 người. So cùng kỳ năm 2021, giảm 8 vụ, giảm 7 người chết, giảm 4 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu do người dân điều khiển xe chạy lấn làn đường gây ra.

An ninh - Hình sự - Bình Thuận xử lý 146 trường hợp vi phạm, tạm giữ 31 xe mô tô dịp Tết Nhâm Dần 2022

Lực lượng giao thông kiểm tra giấy tờ phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 317 ca với 1.143 lượt cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đồng thời phát hiện lập biên bản 146 trường hợp vi phạm, tạm giữ 31 xe mô tô.

Các lỗi vi phạm như: đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu 3 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 2 trường hợp, tốc độ 5 trường hợp, không có giấy phép lái xe có 21 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 58 trường hợp...

Bình Thuận đón khoảng 75.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Thứ 2, 07/02/2022 | 19:31
Bình Thuận có khoảng 200 cơ sở lưu trú đủ điều kiện đón khách theo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch. Dịp Tết Nguyên đán 2022, tỉnh này đón khoảng 75.000 lượt khách.

Bình Thuận: Học sinh phấn khởi khi trở lại trường học trực tiếp

Thứ 2, 07/02/2022 | 17:18
Sáng ngày 7/2, học sinh từ khối lớp 7-9, THPT trên địa bàn tỉnh quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài ở nhà vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bình Thuận: Giải quyết 2 "điểm nghẽn", bứt tốc phát triển kinh tế-xã hội

Thứ 2, 07/02/2022 | 14:26
Bình Thuận đề ra mục tiêu năm 2022 tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7%. Trong đó, lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,35%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,08%...
Cùng tác giả

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.