Bình Thuận đón khoảng 75.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Bình Thuận đón khoảng 75.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 2, 07/02/2022 | 19:31
0
Bình Thuận có khoảng 200 cơ sở lưu trú đủ điều kiện đón khách theo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch. Dịp Tết Nguyên đán 2022, tỉnh này đón khoảng 75.000 lượt khách.

Ngày 7//2, tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa có báo cáo kết quả hoạt động Văn hoá, Thể thao và Du lịch phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tính đến ngày 6/2 (tức Mùng 6 tết).

Theo đó, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình biểu diễn ghi hình 7 chương trình nghệ thuật Mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 được phát sóng trên kênh BTV (Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận) và các nền tảng mạng xã hội phục vụ nhân dân và du khách vui Xuân, đón Tết...

Xu hướng thị trường - Bình Thuận đón khoảng 75.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Các phương tiện nối đuôi nhau để di chuyển đến các khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né.

Tại Ban quản lý di tích tháp Pô Sah Inư đã tổ chức tốt các hoạt động phục vụ du khách và Nhân dân tham quan, gồm: Trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa địa phương qua nét cọ tuổi thơ”, mời nghệ nhân người Chăm trình diễn nghề truyền thống và biểu diễn nghệ thuật dân gian như: dệt, gốm, dân ca, dân vũ, hòa tấu nhạc cụ với 50 suất diễn phục vụ du khách.

Về hoạt động du lịch, tính đến ngày 6/2 (Mùng 6 Tết), Bình Thuận đã có khoảng 200 cơ sở lưu trú đủ điều kiện đón khách theo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch, đa số là các cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao và tập trung ở thành phố Phan Thiết, thị xã LaGi. Dịp tết Nguyên đán 2022, toàn tỉnh đón khoảng 75.000 lượt khách tham quan lưu trú.

Lượng khách lưu trú đa số khách du lịch nội địa và tập trung tại khu vực Hàm Tiến – Mũi Né, Tiến Thành, huyện Hàm Thuận Nam, thị xã LaGi, huyện Tuy Phong. Tại khu vực Hàm Tiến – Mũi Né từ mùng 2 đến mùng 4 Tết hầu hết các cơ sở lưu trú 4 - 5 sao đạt công suất phòng 85 - 95%, các cơ sở lưu trú còn lại đạt khoảng 65 - 80%.

Khách du lịch nội địa đến Bình Thuận chủ yếu là nhóm bạn bè, gia đình; khách du lịch dã ngoại tập trung chủ yếu ở khu vực Hòn Rơm, LaGi. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch đã chủ động xây dựng các chương trình giảm giá kích cầu du lịch, triển khai nhiều gói sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, chú trọng chất lượng dịch vụ tốt nhằm thu hút du khách.

Xu hướng thị trường - Bình Thuận đón khoảng 75.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần (Hình 2).

Một điểm check-in rất thu hút du khách ở khu du lịch ở xã Tiến Thành.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, do còn ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tập trung đông người nên không khí vui Xuân đón Tết không sôi động như mọi năm.

Tuy nhiên, ngành du lịch đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể trong việc chỉ đạo điều hành để tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch phục vụ Nhân dân dịp Tết phù hợp, thích ứng tình hình phòng, chống dịch.

Qua đó, công tác triển khai hoạt động tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo thích ứng, an toàn, phù hợp công tác phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch ở các khu du lịch trọng điểm của tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo và phục vụ du khách khá tốt, chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch được đảm bảo và tuân thủ nghiêm về công tác phòng chống dịch.

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Bình Thuận: Giải quyết 2 "điểm nghẽn", bứt tốc phát triển kinh tế-xã hội

Thứ 2, 07/02/2022 | 14:26
Bình Thuận đề ra mục tiêu năm 2022 tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7%. Trong đó, lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,35%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,08%...

Bình Thuận 27 ca nhiễm mới Covid-19, có 34 ca diễn biến nặng

Chủ nhật, 06/02/2022 | 19:48
Liên quan đến các ca bệnh mới, ngày 6/2, tỉnh Bình Thuận truy vết được 33 F1 và 5 F2.

Bình Thuận khẩn tìm người đến quán cà phê, cửa hàng thời trang

Thứ 5, 03/02/2022 | 18:32
UBND Tp.Phan Thiết yêu cầu những người đến địa điểm sau liên hệ ngay với các cơ sở y tế để khai báo y tế, vì liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19.
Cùng tác giả

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.