Bộ Kinh thánh Do Thái được bán với giá 894 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Bộ Kinh thánh Do Thái được bán với giá 894 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Thứ 6, 19/05/2023 | 07:00
0
Bộ Kinh thánh tiếng Do Thái Codex Sassoon vừa được bán với giá 38,1 triệu USD (khoảng 894 tỷ VNĐ) trong một phiên đấu giá do công ty Sotheby's tổ chức.

The New York Times đưa tin, trong ngày 17/5 (giờ địa phương), bộ Kinh thánh tiếng Do Thái Codex Sassoon đã được bán với giá 38,1 triệu USD (khoảng 894 tỷ VND) trong một phiên đấu giá do công ty Sotheby's tổ chức. Mức giá khởi điểm cho bộ Kinh thánh là 26 triệu USD và phiên đấu giá kết thúc chỉ sau 6 phút.

Thế giới - Bộ Kinh thánh Do Thái được bán với giá 894 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Bộ Kinh thánh tiếng Do Thái Codex Sassoon vừa được bán với giá 38,1 triệu USD. Ảnh: Sotheby's

Được gọi là Codex Sassoon, pho sách này bao gồm toàn bộ 24 quyển Kinh thánh tiếng Do Thái, chỉ mất khoảng 8 trang, và có đủ 10 chương đầu tiên của Sáng Thế Ký (Genesis, sách đầu tiên của Kinh Cựu Ước cũng như Kinh Thánh nói chung). Các nhà nghiên cứu đã xác định tài liệu này ra đời vào cuối thế kỷ thứ 9 hoặc đầu thế kỷ thứ 10, khiến Codex Sassoon trở thành bộ Kinh Thánh tiếng Do Thái gần như hoàn chỉnh cổ nhất thế giới từng được biết đến.

Vào thời mà bộ Kinh Thánh này ra đời, đây cũng một thứ đắt tiền khi người ta phải dùng đến da của hơn 100 con vật để tạo ra khoảng 400 trang ghi chép. Toàn bộ nội dung của Codex Sassoon đã được viết bởi một người duy nhất.

Codex Sassoon được đặt theo tên của chủ sở hữu trước đó, David Solomon Sassoon, người đã mua lại pho sách vào năm 1929 và sở hữu một trong những bộ sưu tập tư nhân tập hợp tư liệu được viết bằng tiếng Do Thái và liên quan đến văn hóa Do Thái đồ sộ nhất thế kỷ 20. Kể từ năm 1989, nó thuộc sở hữu của nhà tài chính, nhà sưu tập người Thụy Sĩ Jacqui Safra, và đã được một số học giả nhìn thấy.

Mãi cho đến gần đây, ông Safra mới xác nhận rằng Codex Sassoon có tuổi đời lớn hơn Codex Aleppo và Codex Leningrad, hai bộ Kinh Thánh tiếng Do Thái cổ xưa khác, theo Sotheby's. Tài liệu Kinh Thánh cổ nhất từng được tìm thấy là Dead Sea Scrolls (Sách Biển Chết) được phát hiện trong hang động vào năm 1947.

Những lời đồn đoán đã râm ran trong nhiều tháng về việc ai có hầu bao rủng rỉnh để có thể mua được bộ Kinh Thánh này, với giá trị ước tính từ 30 triệu đến 50 triệu USD.

Ngay sau cuộc đấu giá, Sotheby's đã thông báo đơn vị đấu giá thành công bộ Kinh thánh là tổ chức "Những người bạn Mỹ của ANU - Bảo tàng Do Thái ở Tel Aviv". Ngoài ra, việc mua lại bộ sách này có sự đóng góp rất lớn từ gia đình cựu đại sứ Mỹ tại Romania Alfred H. Moses.

Codex Sassoon sau đó sẽ được bàn giao lại cho Bảo tàng Do Thái ở Tel Aviv (tên cũ là Bảo tàng Cộng đồng người Do Thái).

Sotheby's cho biết mức giá trên đã vượt qua mức 30,8 triệu USD được trả vào năm 1994 cho bộ sưu tập các bài viết khoa học mang tên Codex Leicester của Leonardo da Vinci, theo Reuters. Tuy vậy, bộ Kinh Thánh này vẫn chưa phải là văn bản đắt nhất mọi thời đại, danh hiệu này thuộc về bản sao đầu tiên của Hiến pháp Mỹ - được bán với giá 43,2 triệu USD vào năm 2021.

Minh Hoa (t/h theo VietNamNet, Thanh Niên)

Những con đường đẹp nhất thế giới ai cũng muốn đặt chân đến một lần trong đời

Thứ 7, 06/05/2023 | 11:54
Chỉ cần dạo trên những con đường này là bạn đã phần nào cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt trần của chúng.

Những quốc gia có chi phí nuôi con đắt nhất thế giới

Thứ 3, 02/05/2023 | 06:00
Chi phí nuôi con đến 18 tuổi ở Hàn Quốc và Trung Quốc gấp nhiều lần so với GDP bình quân đầu người và cao hơn nhiều so với chi phí ở Đức, Úc, Pháp.

Xuất hiện biển số xe đặc biệt giá đắt nhất thế giới ở Dubai

Thứ 3, 11/04/2023 | 23:56
Dubai – thành phố lớn nhất thuộc các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) – không xa lạ gì với những “chiêu” tiêu tiền của giới siêu giàu. Mới đây, Dubai lại ghi nhận một kỷ lục thế giới mới về độ giàu có.

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hơn 200 tuổi của dinh thự vừa giành ngôi đắt nhất thế giới

Thứ 7, 01/04/2023 | 14:15
The Holme, một dinh thự 205 tuổi ở London hiện đang được rao bán trên thị trường với giá 250 triệu bảng Anh (300 triệu USD), giúp nó giành được vị trí dinh thự đắt nhất thế giới.
Cùng chuyên mục

Lý do hàng trăm đô thị của Nhật Bản có nguy cơ biến mất

Thứ 3, 30/04/2024 | 20:00
Theo nghiên cứu của Hội đồng Chiến lược Dân số vừa công bố, tổng cộng 744 đô thị ở Nhật có khả năng biến mất trong tương lai do dân số giảm mạnh vì tỉ lệ sinh thấp.

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.