Đang ở trong một căn biệt thự, bố Tổng giám đốc Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bic Việt Nam- đơn vị thực hiện dự án nhà ở xã hội Rice City Linh Đàm- được cho là nằm trong sách mua NƠXH ở chính dự án này.
Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã có những chia sẻ liên quan đến chuyện lạ đời này.
Có chuyện gian lận chính sách?
PV: Bố Tổng giám đốc “lọt” danh sách mua NƠXH đang được coi là "chuyện lạ", theo ông chuyện này có lạ lắm không?
Đúng là câu chuyên này cho thấy lòng tham của một con người không có giới hạn. Nhà ở xã hội (NƠXH) đáng lý ra dành cho những người nghèo khó hơn vị này nhiều lần. Vị này giành suất để được cái gì? Để họ được mua giá rẻ hơn một chút, để được ưu đãi lãi suất hơn một chút.
Có thể, họ lọt vào danh sách được mua nhà giá rẻ, được giảm tiền lãi 100-200 triệu đồng. Tuy nhiên, đánh đổi cả danh dự, nhân phẩm với mức giá đó, theo tôi là không đáng. Đó là một điều báo động trong xã hội.
Câu chuyện “con lạc đà chui qua lỗ kim”, tôi đã thấy nhiều rồi chứ không chỉ riêng trường hợp này. Nhiều người hiện nay hay nói lương thấp là cội nguồn của lòng tham, của tham nhũng nhưng thực tế rất nhiều người giàu, cực giàu nhưng vẫn tham nhũng. Đó là sự hư hỏng của đạo đức con người trong xã hội. Vì lòng tham vô tận, họ đã giành phần, ăn phần cho bằng được.
Về mặt pháp luật phải có biện pháp chứ nếu để tình trạng này hoài thì sẽ có chuyện 10 trường hợp được mua NƠXH thì đến 2, 3 trường hợp là gian.
PV: Như ông nói từng thấy nhiều trường hợp “con lạc đà chui lọt lỗ kim” vậy giải pháp nào để ngăn những trường hợp tương tự trong thời gian tới?
Trục lợi chính sách là chuyện đã xảy ra. Người dân và doanh nghiệp thậm chí bắt tay nhau để trục lợi chính sách. Điển hình như trục lợi ở gói 30.000 tỉ đồng.