Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc

Thứ 7, 30/05/2015 | 10:17
0
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 30/5 đã tái khẳng định quan điểm yêu cầu TQ chấm dứt ngay việc xây đảo trên Biển Đông và nói rằng hành động của TQ đã "vượt ra ngoài" chuẩn mực quốc tế.

Ông Ashton Carter phát biểu trong hội nghị an ninh cấp cao tại Singapore: "Đầu tiên, chúng tôi muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Cuối cùng, Trung Quốc cần chấm dứt và không tái diễn việc xây đảo trên Biển Đông".

Thế giới - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

Ông Carter cũng phản đối các hành vi quân sự hóa trong khu vực tranh chấp, nhấn mạnh lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra trong không phận quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm rằng "với những hoạt động diễn ra ở Biển Đông , Trung Quốc đang vượt ra ngoài những quy tắc và chuẩn mực quốc tế. "Có quốc gia đã đi quá xa, vượt hơn hẳn những quốc gia khác. Đó chính là Trung Quốc. Bắc Kinh đã xây đảo nhân tạo với tổng diện tích hơn 2.000 hécta chỉ trong vòng 18 tháng".

"Hiện chưa rõ Trung Quốc muốn tiến xa đến đâu. Đó là lý do gây nên nguồn gốc bất ổn và là chủ đề được bàn luận chính trên thế giới".

Tuần trước, quân đội Trung Quốc đã yêu cầu máy bay trinh sát P-8 Poseidon của hải quân Mỹ rời khỏi khu vực thuộc quần đảo Trường Sa (chủ quyền của Việt Nam - PV). Mỹ đã khẳng định phớt lờ yêu cầu này.

"Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động trinh sát trong khuôn khổ luật pháp quốc tế", ông Carter phát biểu ở Singapore khi tham dự Đối thoại Shangri-la 2015. "Mỹ cùng với những đồng minh và đối tác sẽ không chấp nhận những yêu cầu phi lý của Trung Quốc. Việc cải tạo bãi đá trở thành đảo nhân tạo, sân bay không được công nhân chủ quyền trên biển".

Sau chuyến thăm Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/5 đến 2/6 theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

Đăng Nguyễn

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.