Bóng ma phát xít lại quay về ám ảnh

Bóng ma phát xít lại quay về ám ảnh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Nước Đức đang hướng tới dịp kỷ niệm 100 năm ngày nổ ra Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) trong nỗi lo về hiểm họa tân phát xít đang nhen nhóm.

Các băng đảng theo tư tưởng phát xít của thanh niên Đức đang gia tăng một cách đáng lo ngại. Phương thức hoạt động của đám phát xít mới này cũng ngày càng tinh vi hơn, khiến nhà chức trách Đức rất khó đối phó.

Để tránh gây ác cảm cho cộng đồng như thế hệ trước đây, chúng tỏ ra hòa nhập hơn với mọi người, không thể hiện tư tưởng cực hữu, bài ngoại một cách quá lộ liễu trong đời sống hàng ngày. "Một tên phát xít mới có thể vẫn ăn món thịt nướng tại một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó ra ngoài tìm kiếm và đánh đập những người nhập cư", nhà báo Đức Johannes Radke cho biết.

Thế giới - Bóng ma phát xít lại quay về ám ảnh

Tư tưởng phát xít đang dần sống lại trong lòng nước Đức

Thành phố công nghiệp Dortmund là thủ phủ của các băng đảng cực hữu, tân phát xít Đức. Nơi đây có hẳn một nhóm tự nhận là Nhà nước Quốc xã tự trị an. Chúng cổ súy, truyền bá các tư tưởng của đảng Quốc xã Nazis của Hitler trước kia về một nước Đức cao quý và thuần khiết.

Hoạt động âm thầm, không ồn ào khiến sự tồn tại và mức độ nguy hiểm của các băng đảng tân phát xít được giấu kín suốt nhiều năm. Chính quyền và người dân Đức chỉ thực sự biết đến phong trào này một cách đầy đủ vào năm ngoái, khi một cuộc điều tra tình cờ của cảnh sát đã phát hiện ra rằng, một tên tội phạm đã giết tới 9 người Hồi giáo nhập cư và 1 cảnh sát trong suốt 7 năm liền, từ năm 2000 đến năm 2006. Thủ phạm là một kẻ mang tư tưởng phân biệt chủng tộc của phong trào phát xít mới có tên Quốc xã bí mật (NSU).

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phải công khai xin lỗi gia đình các nạn nhân khi để cho NSU tồn tại quá lâu mà không bị trừng trị. Bà đã gọi đây là nỗi hổ thẹn của nước Đức. Giám đốc cơ quan Tình báo nội địa Đức, ông Heinz Fromm cũng đã phải từ chức vì vụ bê bối này.

Theo Văn phòng bảo vệ Hiến pháp, một cơ quan thuộc tình báo Đức chuyên kiểm soát vấn đề phân biệt chủng tộc cho biết, cả nước Đức hiện có tới khoảng 25.000 phần tử cực đoan cánh hữu, trong đó, 9.500 tên có xu hướng bạo lực. Tư tưởng phát xít đã lan rộng trong cộng đồng Đức, nó tồn tại trong các câu lạc bộ thể thao, cắm trại, những tình nguyện viên, thậm chí là những người làm vườn.

Chính phủ Đức đã áp dụng một số biện pháp trong đó có cả nghiệp vụ tình báo để phát giác những đối tượng cực đoan cánh hữu, tân phát xít. Các chính trị gia đều lên án mạnh mẽ những vụ giết hại người nhập cư và tuyên bố sẽ đẩy mạnh các hành động chống lại lực lượng cánh hữu cực đoan.

Họ đã lập danh sách các đối tượng thuộc lực lượng này dựa trên các thông tin tình báo. Tuy nhiên, các nhà hoạt động xã hội thì cho rằng, Chính phủ cần làm nhiều hơn nữa để diệt trừ nạn phát xít mới trước khi quá muộn.

Một điều kỳ lạ là, không chỉ ở Đức, mà ngay tại các quốc gia trước kia từng là nạn nhân của Đức Quốc xã, ngày nay lại đang xuất hiện những tên phát xít mới. Nước Nga đang tồn tại một phong trào cực hữu đầu trọc tân Đức quốc xã (neo-Nazi). Theo Cơ quan Nhân quyền Moscow, số thành viên đầu trọc ở Nga hiện đã tăng lên tới khoảng 70.000 tên.

Ngoài ra, tại Anh, Pháp, Thụy Điển, Ba Lan, Séc đều ghi nhận sự gia tăng của các băng nhóm phát xít mới. Hiện tượng này đang làm các nhà tâm lý học, tội phạm học, xã hội học đau đầu tìm cách lý giải nguyên nhân.

Thanh Tùng (theo Reuters)


Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.