BoniVein – Phương thức đẩy lùi bệnh suy giãn tĩnh mạch

BoniVein – Phương thức đẩy lùi bệnh suy giãn tĩnh mạch

Thứ 6, 24/08/2018 | 08:00
0
Đã từng có thời gian vợ chồng bác Đỗ Thị Khoa (72 tuổi) và Đỗ Đức Hậu (79 tuổi) - ở số 9 ngõ 466 ngách 85/24 tổ 15, phường Đức Giang, đường Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội - không đi đứng nổi vì căn bệnh suy giãn tĩnh mạch. Nhưng nhờ biết tới TPCN BoniVein của Canada mà căn bệnh suy giãn tĩnh mạch đã “một đi không trở lại”.
Đời sống - BoniVein – Phương thức đẩy lùi bệnh suy giãn tĩnh mạch

BoniVein – khắc tinh của bệnh suy giãn tĩnh mạch

Trong lúc căn bệnh suy giãn tĩnh mạch đang đi vào bế tắc, hàng ngày phải chịu đựng những đau đớn do bệnh gây ra thì bác Khoa biết tới BoniVein qua một bài báo mà bác vẫn thường nói “đó là định mệnh”.

Chia sẻ với phóng viên, bác Khoa không giấu được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt: “Bác uống BoniVein với liều 4 viên/ ngày, quả thật quá hay cháu ạ, chỉ độ 10 ngày thôi bệnh đã thuyên giảm rõ ràng. Từ triệu chứng nhẹ như tê bì, ngứa tới triệu chứng nặng như chuột rút, đau nhức đều đồng loạt giảm. Bác mừng quá cứ thế dùng liên tục, bệnh theo đó giảm dần từng ngày. Được 6 tháng dùng BoniVein, bác không còn thấy triệu chứng của bệnh nữa, trước đi còn chẳng nổi mà giờ thậm chí bác chạy nhảy, chơi cầu lông bình thường. Ngồi nói chuyện với cháu mà bác có thể vắt chéo chân, hay thậm chí ngồi xổm cũng được. Những chuyện này trước đây với bác chỉ là giấc mơ thôi. Bệnh chuyển biến tốt nên sau đó bác cũng giảm liều từ 4 viên xuống còn 2 viên và duy trì từ đó tới nay".

Chỉ cho chúng tôi phần bắp chân – là nơi cư ngụ của những tĩnh mạch bị suy giãn, bác Khoa khoe thêm: “Trước đây tĩnh mạch nó cứ xệ xuống dưới, thành từng búi từng búi, ấn vào một số nơi còn thấy có cục rắn rắn, tròn tròn, tĩnh mạch nổi to như ngón tay đầy bắp chân và mắt cá chân. Thế mà dùng BoniVein xong, nó rút sạch, chân nhẵn nhụi lại như thường, chẳng nhìn thấy gì nữa rồi”.

BoniVein – dấu mốc quan trọng của cuộc đời

Cuộc đời của bác Khoa lúc về già có 2 dấu mốc quan trọng nhất mà bác không thể nào quên được. Đó là đầu năm 2017 khi bác bắt đầu dùng BoniVein và năm 2014 – khi bác đã biết mình bị bệnh suy giãn tĩnh mạch.

Nhắc lại dấu mốc năm 2014, bác Khoa nhăn nhó: “Cả đời bác không bao giờ quên được những ngày tháng khổ sở đó. Chân bị tê bì và ngứa, như có kiến bò ở dưới da, chân trái thì đau nhức từ phần đùi trở xuống, đau không phải trong xương mà cũng không biết là ở cơ hay dây chằng nữa, thậm chí còn rát như phải bỏng. Đau lắm, mỗi lần bước đi, bác đau tới chảy cả nước mắt, không đi nổi, phải lần tường đi từng bước một, không thì bác trai phải xốc nách dìu. Rồi thì chuột rút, cả ban đêm, lẫn ban ngày, nếu ngồi chơi mà mũi chân chúc xuống dưới, hoặc đi dép cao một tí là bị chuột rút ngay, cả vùng bắp chân căng ra, cứng đét lại. Cuối cùng bác phải nhờ bác trai cúi xuống bẻ gập bàn chân thẳng ra thì mới đỡ”.

Bản thân bác là người rất giỏi chịu đựng, đẻ 3 người con đau đớn là thế mà có bao giờ bác kêu ca. Nhưng bị cái bệnh này khổ còn hơn đau đẻ, nhiều lúc bác phải la toáng lên, nước mắt cứ thế chảy ra cháu ạ. Đứng nấu cơm, bác lại để cái ghế bên cạnh, cứ 1 chân đứng, 1 chân lại kê lên ghế, liên tục đổi như thế, nằm hay ngồi đều phải gác chân lên cao. Bác đi khám, vừa uống thuốc, vừa dùng tất áp lực mà cũng không ăn thua” - bác Khoa nhớ lại.

Thế mà từ ngày dùng BoniVein, những triệu chứng đó không còn nữa, chân đi lại tốt, chạy nhảy bình thường. Mấy tháng trước, bác Hậu cũng bắt đầu thấy bị chuột rút và buốt ở cổ chân, giống hệt triệu chứng của bệnh suy giãn tĩnh mạch như bác gái. Thấy vậy nên bác cũng dùng luôn BoniVein, có lẽ vì mới bị mà uống ngay nên bệnh thuyên giảm rất nhanh, bác Hậu hào hứng nói: “Chỉ 3 ngày dùng BoniVein, chuột rút và buốt đã đỡ hẳn, hay thế chứ lại".

BoniVein – thảo dược an toàn cho người suy giãn tĩnh mạch

BoniVein có thành phần từ 100% thảo dược thiên nhiên là hạt dẻ ngựa, rutin hoa hòe, lý chua đen, bạch quả… không những giúp làm giảm triệu chứng nặng, nhức mỏi, tê bì, chuột rút, nặng chân… của bệnh suy giãn tĩnh mạch mà còn làm co nhỏ những tĩnh mạch bị suy giãn.

BoniVein không những nhận được sự tin dùng, là lựa chọn số một của bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao khi hai năm liên tiếp, tức là năm 2017 và năm 2018 BoniVein vinh dự được nhận cúp và giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam – PGS.TS Trần Đáng trao tặng. Đó là niềm tin và động lực để BoniVein tiếp tục cống hiến vì sức khỏe người bệnh. 

Đời sống - BoniVein – Phương thức đẩy lùi bệnh suy giãn tĩnh mạch (Hình 2).

Điện thoại tư vấn: 1800.1044 (miễn phí) - 0243.766.2222 - 0984.464.844 (Giờ hành chính từ 8h - 12h sáng, từ 1h30 - 6h30 chiều).

Văn phòng tư vấn: 204H, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 

Lê Hương

Cần lưu ý biến chứng suy giãn tĩnh mạch chân có thể gây tử vong

Thứ 5, 06/04/2017 | 15:58
Dân văn phòng bị mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch chân ngày càng gia tăng, làm giảm chất lượng cuộc sống cũng như hiệu quả công việc. Thậm chí, biến chứng của bệnh có thể gây tử vong.

Vị cứu tinh giúp thoát khỏi tình trạng giãn tĩnh mạch chân lâu năm

Thứ 4, 06/04/2016 | 09:00
Một trong những nguyên nhân làm cho máu dồn xuống hai chân, gây tăng áp lực trong các tĩnh mạch ở chân là thường xuyên phải đứng hoặc ngồi quá lâu, hay mang giày cao gót hoặc ít vận động.
Cùng chuyên mục

Rau muống đừng chỉ luộc, làm theo cách này cả nhà thích mê

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:45
Rau muống là loại rau quen thuộc với người Việt. Có vô vàn cách chế biến nhưng để làm sao rau không bị thâm đen sau khi nấu thì cần bỏ túi bí quyết này.

Hi hữu: Bé gái 4 tuổi nhập viện với cây bút còn ghim trong đầu

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:40
Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á-Tây Ninh cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho một trường hợp bị tai nạn sinh hoạt rất nguy hiểm.

Loài cá "cực độc" nhưng đại gia sẵn sàng bỏ cả chục triệu để thử một lần

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:25
Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi nhận, loài cá này có tuyến nọc độc lớn nhất so với bất kỳ loài cá nào khác.

Chuyên gia nói gì về việc người nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn?

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:27
Theo TS. Nguyễn Văn Dũng, người bị muỗi đốt nhiều hơn có liên quan tới việc cơ thể tiết ra pheromone (chất dẫn dụ) thu hút muỗi.

Bác sĩ Huế khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho người dân Hà Tĩnh

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:47
Bệnh viện Trung ương Huế sẽ phối hợp với các bệnh viện ở Hà Tĩnh để khám sàng lọc và mổ tim miễn phí cho bệnh nhân trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Khúc gỗ “sần sùi” nhưng từng được rao bán đến 10 tỷ đồng ở Hà Nội

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:30
Có dáng vẻ bên ngoài sần sùi, đơn điệu chẳng có gì đặc biệt, nhưng nhiều khách hàng ngỡ ngàng khi biết khúc gỗ này được rao bán với giá lên đến 10 tỷ đồng.

Ngày càng nhiều người nước ngoài chọn Việt Nam chữa bệnh, làm đẹp

Thứ 5, 16/05/2024 | 06:30
Tỉ lệ người nước ngoài đến khám chữa bệnh tại nước ta tăng nhanh. Bộ Y tế ước tính mỗi năm có khoảng 300.000 người từ nước ngoài đến Việt Nam khám, chữa bệnh.

Loài cá "cực độc" nhưng đại gia sẵn sàng bỏ cả chục triệu để thử một lần

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:25
Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi nhận, loài cá này có tuyến nọc độc lớn nhất so với bất kỳ loài cá nào khác.

Rau muống đừng chỉ luộc, làm theo cách này cả nhà thích mê

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:45
Rau muống là loại rau quen thuộc với người Việt. Có vô vàn cách chế biến nhưng để làm sao rau không bị thâm đen sau khi nấu thì cần bỏ túi bí quyết này.

Thứ quả xưa “rụng thối gốc” nay thành đặc sản mùa hè, 90.000 đồng/kg

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:25
Trước đây loại quả này chín đỏ nhưng không mấy ai ngó ngàng. Những năm gần đây, thứ quả dại này lên đời thành đặc sản, được nhiều người tìm mua để thưởng thức.