Bức xúc vì xe khách phóng ngược chiều trên quốc lộ chỉ bị phạt 1 triệu đồng

Bức xúc vì xe khách phóng ngược chiều trên quốc lộ chỉ bị phạt 1 triệu đồng

Thứ 3, 30/04/2019 | 18:14
0
Coi rẻ tính mạng hành khách và người đi đường, một chiếc xe khách giường nằm 45 chỗ của nhà xe Tùng Lâm đã chạy ngược chiều trên quốc lộ khiến nhiều người hoảng hốt. Xong mức phạt chỉ 1 triệu đồng đối với hành vi này mới làm cho dư luận bất ngờ, bức xúc.

Theo báo Người Lao Động, chiều 29/4/2019, sau khi xác minh đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe khách giường nằm 45 chỗ chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1 chiều 28/4, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phạt nhà xe 1 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế.

Trước quyết định xử phạt trên, đông đảo dư luận đã hết sức ngạc nhiên. Dư luận nhận định hành vi của tài xế xe khách là hết sức liều lĩnh, nguy hiểm, không những thể hiện sự xem thường pháp luật mà còn xem thường tính mạng của nhiều người khác. Thế nhưng mức phạt là hoàn toàn không thích đáng.

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Tính phẫn nộ: "Đây rõ ràng là dùng phương tiện để cố ý giết người mà là giết người hàng loạt. Sao chỉ phạt 1 triệu đồng? Luật nào kỳ cục vậy?".

Tin nhanh - Bức xúc vì xe khách phóng ngược chiều trên quốc lộ chỉ bị phạt 1 triệu đồng

Chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Tùng Lâm chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa hôm 28/4.

Bạn đọc Phương Nguyễn bày tỏ sự bức xúc của mình: "Phạt 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng, cứ như chuyện đùa. Hành vi này có thể gây tai nạn chết người, là chết người đó, vậy mà luật quy định sao nhẹ quá vậy?".

Bạn đọc Duy Linh hài hước cho rằng: "Mức phạt như kiểu nhà xe Tùng Lâm mua "Bảo hiểm nhân thọ" cho toàn bộ những người trên xe với giá 1 triệu đồng!". Bạn đọc Thảo Ly so sánh: "Giống như mua cái vé 1 triệu đồng để chạy ngược chiều nhỉ?". Còn bạn đọc Hải Hà gay gắt: "Là lái xe khách, nếu tai nạn thì không ít người chết. Vậy mà phóng ngược chiều trên quốc lộ đang đông đúc bị phạt có 1 triệu đồng, tước giấy phép 2 tháng. Xin đừng đùa với tính mạng của người dân nữa!".

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 36B-029.22 với phù hiệu nhà xe Tùng Lâm chạy ngược chiều trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), với tốc độ cao.

Hành động điều khiển phương tiện đi vào đường ngược chiều của nhà xe này khiến nhiều người vô cùng bức xúc, bởi nó không chỉ gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông đúng làn đường mà còn ảnh hưởng tới tính mạng của những hành khách trên xe.

Vẫn thông tin trên báo Người Lao Động, phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã vào cuộc xác minh. Bước đầu cơ quan công an xác định, người điều khiển phương tiện là tài xế Nguyễn Bá Nhật (sinh năm 1983, ngụ xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, tài xế Nhật đã thừa nhận việc điều khiển chiếc xe khách giường nằm chạy vào đường ngược chiều là đúng như clip trên mạng xã hội facebook.

Báo Tri Thức Trẻ thông tin thêm, chiếc xe khách này thản nhiên chạy ngược chiều, lấn chiếm phần đường của các phương tiện khác. Camera hành trình của một ô tô con đã ghi lại vụ việc.

Theo chia sẻ của chủ nhân đoạn clip, 3 ô tô con của gia đình anh chạy cùng chiều, nối nhau đều gặp phải chiếc xe khách nói trên khiến ai nấy đều rất hoảng hồn.

Trước đó, một vụ việc tương tự xảy ra tại Lâm Đồng nhưng lại bị xử lý nặng hơn rất nhiều.

Theo phản ánh của báo Người Đưa Tin, vào khoảng 8h45 ngày 25/3/2019, một chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 49B-006.19 của nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân (có trụ sở tại phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) chạy hướng TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc. Khi xe đi đến QL20 đoạn qua thác Prenn (TP.Đà Lạt), thuộc đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt thì lái xe điều khiển ô tô chạy ngược chiều với tốc độ cao.

Căn cứ theo điểm a khoản 8, Điều 5 Nghị định 46 của Chính phủ, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Trương Văn Phòng (SN 1965, ngụ tỉnh Hà Nam) về hành vi điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên đường cao tốc với số tiền 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế Phòng còn bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong 5 tháng.

H.Y (tổng hợp)

Clip: Hãi hùng cảnh ô tô thản nhiên chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thứ 7, 27/04/2019 | 17:28
Qua hệ thống camera giám sát, trung tâm điều hành đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã phát hiện một chiếc xe ô tô đi ngược chiều từ km 30 về TTP QL39.

Clip: Hai nữ sinh thản nhiên chạy ngược chiều, suýt đối đầu xe tải trên quốc lộ

Thứ 4, 03/04/2019 | 19:59
Clip ghi lại hình ảnh hai nữ sinh điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên QL5 khiến nhiều người bức xúc.

Chạy ngược chiều trên cao tốc Liên Khương, tài xế xe khách bị phạt 7,5 triệu

Thứ 3, 26/03/2019 | 10:32
Chiều 25/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được người điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên cao tốc Liên Khương và lập biên bản xử phạt theo quy định.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.