Cách chức bác sỹ phó bí thư sàm sỡ nữ y sĩ

Cách chức bác sỹ phó bí thư sàm sỡ nữ y sĩ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
0
Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa kỷ luật cách chức phó bí thư Chi bộ đối với bác sĩ trưởng Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh này vì sàm sỡ với nữ đồng nghiệp.

Trực đêm, tụt cúc áo nữ y sĩ

Theo đó, chiều 4/7, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tỉnh Sóc Trăng thông báo đến bà Trần Thị Xuân Nguyệt (Khoa răng hàm mặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng) kết quả xử lý kỷ luật đảng viên đối với bác sĩ Nguyễn Đức Thịnh (Trưởng khoa tai mũi họng). Ông này bị kỷ luật Đảng với hình thức cách chức Phó bí thư chi bộ. Trong thông báo có đoạn: “Đồng chí Thịnh thiếu nghiêm túc với đồng nghiệp nữ khi đang thi hành nhiệm vụ, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức lối sống của người cán bộ y tế. Do vậy, đồng chí Thịnh bị kỷ luật với hình thức cách chức Phó bí thư chi bộ”.

Pháp luật - Cách chức bác sỹ phó bí thư sàm sỡ nữ y sĩ

Phòng khám của bác sỹ Thịnh tại Sóc Trăng.

Như tin đã đưa, đêm 1/1/2012, bà Nguyệt trực ghép với bác sĩ Thịnh. Đến khoảng 21h, vị trưởng khoa chốt cửa, ôm nữ đồng nghiệp rồi sờ mó. Sợ ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện với hình ảnh người thầy thuốc trong mắt bệnh nhân nên cô không kêu cứu, cố vùng vẫy tìm cách thoát thân. Hôm sau, Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng nhận được phản ảnh của nữ y sĩ này và đề nghị xử lý nghiêm bác sĩ Thịnh. Trong đơn, bà Nguyệt cho biết đã từng một lần bị vị Trưởng khoa này có hành vi “quá đà”.

Trước đó, sau khi bệnh viện xác minh nội dung đơn tố cáo của y sĩ Nguyệt, bác sĩ Thịnh bị kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền trong thời gian một năm vì “thiếu nghiêm túc với đồng nghiệp nữ khi đang trực đêm gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức lối sống cán bộ y tế”. Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Bệnh viện trước đó cũng đã thống nhất cắt thi đua một năm đối với bác sỹ Thịnh, vì có những hành động “quá trớn” đối với nữ đồng nghiệp.

Nữ y sĩ không đồng ý với hình thức kỷ luật này của người quấy rối mình. Không chỉ khiếu nại quyết định của Giám đốc Sở Y tế, cô còn gửi đơn đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng nhờ can thiệp vì cho rằng hành vi của bác sĩ Trưởng khoa có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo giải trình của bác sĩ Thịnh thì ông chỉ choàng tay ôm cổ cô với ý đùa giỡn chứ không tụt quần hay đè lên người nữ đồng nghiệp như tố cáo của y sĩ Nguyệt. “Dù đùa giỡn đi nữa cũng không được vì trong môi trường bệnh viện, hai người trực chung phòng vào ban đêm nên không thể chấp nhận đùa như vậy”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng nói.

Đồi bại với bé gái 3 tuổi ở phòng khám

Mới đây nhất, ngày 14/6, Công an quận 10 (TP.HCM) đã ra lệnh bắt khẩn cấp Tạ Quang Bình (30 tuổi) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo cơ quan điều tra, chiều 12/6 chị Thủy (ngụ quận Bình Tân) đưa bé Thanh (3 tuổi) đến Trung tâm Sức khỏe cộng đồng trên đường Lý Thường Kiệt để đo mức độ hen suyễn. Bình (nhân viên kỹ thuật) nhận đo cho cháu bé. Một lúc sau, Bình cho biết đã đo cho Thanh 2 lần nhưng vẫn chưa xác định được mức độ nên đề nghị đo thêm lần nữa. Người này bảo chị Thủy xuống dưới đóng viện phí. Dù người mẹ đòi dắt con theo nhưng Bình yêu cầu để bé gái tại phòng chờ, không nên đi lại nhiều sinh mệt mỏi.

Tuy nhiên, khi chị Thủy đóng xong viện phí quay lại thì thấy Bình ẵm bé Thanh đang giãy giụa, khóc lóc đi về nhà vệ sinh của phòng khám. Chạy theo con, người phụ nữ hốt hoảng khi thấy vùng kín bé Thanh bị chảy máu. Nghi ngờ con gái bị xâm hại, chị Thủy hô hào nhờ người báo công an và đưa con đi cấp cứu. Công an quận 10 xác định, tại thời điểm đó quần áo Bình có vết máu, bộ phận sinh dục bị tổn thương. Sau nhiều giờ truy hỏi, "yêu râu xanh" đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình với bé gái.

Trước đó, tại Hà Nội, một bác sỹ đã bị tố sờ nắn ngực bệnh nhân khi đang thực hiện điện tim. Theo tố cáo của nữ bệnh nhân này, trong quá trình điện tim, vụ bác sỹ này đã sờ nắn ngực nhiều lần. Sau đó, nữ bệnh nhân đã tố cáo với bệnh viện. Trước đó nữa, một bác sỹ ở Long An cũng bị tố cáo nửa đêm mò vào phòng bệnh nhân nữ và sàm sỡ.

Cách đây hai năm cũng xảy ra sự việc tương tự khi Nguyễn Văn Tiếp (29 tuổi) hiện là nhân viên kỹ thuật chụp X quang, khoa Chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện Thủy Nguyên, Hải Phòng bị tố cáo hiếp dâm một nữ bệnh nhân. Nội dung đơn tố cáo Nguyễn Văn Tiếp đã dùng vũ lực hiếp dâm bệnh nhân Vũ Thị L. (18 tuổi) ngay tại phòng chụp X quang của bệnh viện. Khi chị L. đến đây khám bệnh và phải chụp X-quang thì Tiếp đã bắt chị cởi hết quần áo để chụp. Tưởng phải như vậy, sau hồi luống cuống, chị L. chỉ cởi một phần liền bị Tiếp mắng nói phải cởi hết mới chụp được. Đang đau, tin lời cán bộ y tế, chị L. cởi hết quần áo. Khi chị L. vừa nằm lên bàn chụp Tiếp liền lao vào ôm chặt, và giở trò đồi bại. Sau đó, Tiếp đã bị bắt về tội “hiếp dâm”… Những sự việc đau lòng trên khiến dư luận băn khoăn về y đức trong một bộ phận những người làm trong ngành y hiện nay.

P.V


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.