Cách chức giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên

Cách chức giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên

Thứ 4, 17/07/2013 | 09:55
0
Ngày 16/7, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Việt Khoa vừa ký quyết định cách chức các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Nhớ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên và 5 cán bộ khác.

Theo đó, Tỉnh uỷ quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Ngọc Bảo Nhân - Phó Bộ phận khai thác quỹ đất Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên; cách chức các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Nhớ - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên, do có những sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý đất đai.

  Miền nam - Cách chức giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên
Ông Lê Việt Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang vừa ký quyết định kỷ luật 6 cán bộ có liên quan đến những sai phạm trong quản lý đất đai ở TP Long Xuyên

Thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Dũng - Chủ tịch Hội Đông y TP Long Xuyên (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Xuyên) và Nguyễn Văn Bỉ - chuyên viên Phòng Nội vụ TP Long Xuyên (nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Quản lý phát triển đô thị TP Long Xuyên).

Thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 ông Tạ Trung Cang - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục - Thể thao TP Long Xuyên (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Quý) và Huỳnh Hiệp Hòa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa).

Được biết trước đó, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lê Việt Khoa đã đề nghị xem xét, xử lý 9 cán bộ, đảng viên có sai phạm trong việc tham mưu ký xác nhận chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn TP Long Xuyên, gồm: Trần Ngọc Trường, cán bộ Địa chính UBND phường Mỹ Hòa; Nguyễn Quốc Bảo, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên; Trần Vũ Khánh Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Xuyên; Tăng Anh Khoa, cán bộ Xây dựng cơ bản UBND phường Mỹ Quý; Lê Thị Kim Nhung, cán bộ Địa chính- Xây dựng UBND phường Mỹ Quý; Hồ Minh Phúc, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên; Võ Thanh Giang, cán bộ Địa chính UBND phường Mỹ Phước; Lê Thị Xuân Mai và Nguyễn Đình Tuyên, cán bộ phòng Quản lý đô thị TP Long Xuyên.

Theo Nguyễn Hành (dân trí)

Nhìn từ chuyện bộ trưởng muốn cách chức giám đốc Sở

Thứ 3, 09/07/2013 | 12:23
Tại hội nghị trực tuyến giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia với các tỉnh, thành phố mới đây, bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã nêu vấn đề có thể cách chức giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng Đàm Xuân Lũy vì “không hoàn thành nhiệm vụ” trong việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải.

Vĩnh Phúc cách chức bí thư dùng bằng giả

Thứ 7, 29/06/2013 | 09:34
Ngày 28.6.2013, Huyện ủy Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã có quyết định thi hành kỷ luật ông Đàm Minh Tuấn, bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thịnh, cách chức Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy và cho thôi bí thư Chi bộ Quân sự xã Vĩnh Thịnh đối với ông Đàm Minh Tuấn.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng phát hiện người thân chết trong nhà vệ sinh

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:44
Không thấy ông Cảnh nên người nhà đi tìm. Tại nhà vệ sinh, họ phát hiện ông Cảnh nằm sóng soài, trên cổ có nhiều vết cứa, chảy nhiều máu.

Ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm, 2 cha con chết thảm

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:15
Vào bồn inox chứa dịch tôm để kiểm tra, nhưng do bồn kín, thiếu oxy và chứa nhiều khí độc các công nhân đã bị ngất xỉu. Hậu quả 3 công nhân tử vong, trong đó có hai cha con.

Long An: Gia đình ly tán vì tờ vé số 100 triệu đồng

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:37
Từ ngày trúng số, cuộc sống gia đình bà Mai khá hơn, nhưng tình cảm lại tẻ nhạt hơn, bởi bao nhiêu đều tiếng.

Bà chủ quán cơm đốt 4 xe máy giữa phố

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:30
4 chiếc xe máy dựng trước một mặt bằng đang sửa chữa chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã bị bà chủ quán cơm đốt cháy vào sáng ngày 3/12.

Xe 60 tấn làm gãy đôi cầu, rơi xuống sông ở miền Tây

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:35
Chiếc xe kéo theo rơmooc tải trọng đến 60 tấn cố tình chạy qua cây cầu tạm chỉ cho phép xe 30 tấn lưu thông nên cây cầu gãy đôi, chiếc xe "khổng lồ" rơi xuống sông.