Cầm chân Svidler, Lê Quang Liêm đặt hy vọng ở tiebreak

Cầm chân Svidler, Lê Quang Liêm đặt hy vọng ở tiebreak

Thứ 5, 22/08/2013 | 08:33
0
Ván đấu lượt về vòng 4 World Cup đêm 21/8 chứng kiến Lê Quang Liêm dựng nên một chiến lũy kiên cố khiến Svidler nhanh chóng cầu hòa ở nước đi thứ 24.

Đương kim vô địch World Cup cờ vua Peter Svidler không thể tìm kiếm được ván thắng ở lượt về vòng 4 dù cầm quân trắng. Sự thận trọng của anh, cộng với quyết tâm phòng thủ triệt để ngay từ đầu của Lê Quang Liêm khiến ván đấu có kết quả hòa chóng vánh sau chưa đầy một giờ đồng hồ.

Lạ & Cười - Cầm chân Svidler, Lê Quang Liêm đặt hy vọng ở tiebreak

Lê Quang Liêm đấu với đương kim vô địch World Cup cờ vua.

Trong suốt ván đấu, quân đen của Liêm hầu như không tràn về phía bàn cờ quân trắng Ngược lại, Svidler cũng chỉ dám tiến rất cầm chừng bên ngoài hàng phòng ngự dày đặc màu đen. Hàng thủ của Liêm xây chắc chắn khiến Svidler không thể mạo hiểm hy sinh quân để mở đường tấn công. Chính đương kim vô địch cũng sợ sự hăng hái sẽ khiến anh phải trả giá đắt nếu bị Liêm lợi dụng sơ hở để đưa ra những nước đi đột biến làm đảo ngược thế cờ.

Cả ván đấu, mỗi kỳ thủ chỉ có hai lần đổi quân với một tốt và một tượng, và cả hai nhanh chóng bắt tay chia điểm ở nước đi thứ 24. Với kết quả hòa 1-1 sau hai ván đấu chính thức ở thể loại cờ truyền thống, cả hai sẽ bước vào loạt tiebreak tối ngày 22/8 được mở màn bằng hai ván cờ nhanh (mỗi bên 25 phút cộng thêm 10 giây cho mỗi nước đi).

Chọn giải pháp an toàn cho loạt đấu chính, Peter Svidler sẽ phải đối đầu với khó khăn ở các ván tiếp theo khi Lê Quang Liêm đang có phong độ đấu cờ nhanh và cờ chớp rất cao. Kỳ thủ người Nga hy vọng vào chút lợi thế là do không tham dự giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới 2013 hồi tháng 6 nên anh sẽ là một ẩn số đối với Lê Quang Liêm.

Kết quả vòng 4:
 
Sergey Karjakin - Dmitry Andreikin : 0,5 - 0,5 (lượt đi 0,5 - 0,5)
 
Julio Granda Zuniga - Fabiano Caruana: 0- 1 (0- 1)
 
Vladimir Kramnik - Vassily Ivanchuk: 0,5-0,5 (1-0)
 
Kamsky Gata - Mamedyarov Shakhriyar: 0,5-0,5 (1 -0)
 
Svidler Peter - Le Quang Liem: 0,5-0,5 (0,5-0,5)
 
Tomashevsky Evgeny - Morozevich Alexander: 0,5-0,5 (0,5-0,5)
 
Korobov Anton - Nakamura Hikaru: 1 - 0 (0,5-0,5)
 
Gelfand Boris - Vachier-Lagrave Maxime: 0,5-0,5 (0,5-0,5)

Theo VnExpress.net

Lê Quang Liêm cầm hòa đương kim vô địch Svidler

Thứ 4, 21/08/2013 | 09:19
Tiếp đối thủ rất mạnh ở vòng 4 là nhà vô địch World Cup 2011 người Nga Peter Svidler, kỳ thủ số một Việt Nam đã chia điểm ở ván đấu lượt đi sau 38 nước.

Đả bại Grischuk, Lê Quang Liêm thẳng tiến vào vòng 4 World Cup

Thứ 3, 20/08/2013 | 08:27
Kỳ thủ Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao với màn thi đấu cờ nhanh, hạ gục Grischuk trong loạt tiebreak để lần đầu tiên trong lịch sử vào tới vòng 4 giải vô địch cờ vua thế giới.

Lê Quang Liêm vô địch thế giới cờ chớp

Thứ 3, 11/06/2013 | 09:29
Vượt qua những kỳ thủ hàng đầu thế giới là Ian Nepomniachtchi và Shakhriyar Mamedyarov cùng nhiều kỳ thủ khác, Lê Quang Liêm đã trở thành tân vô địch cờ chớp thế giới trong chiều ngày 10/6.

Thu nhập tiền tỷ của kỳ thủ Quang Liêm

Thứ 5, 11/07/2013 | 15:09
Với chức vô địch thế giới nội dung cờ chớp cùng việc thi đấu thành công tại các giải lớn khác, Lê Quang Liêm chính là VĐV thể thao có thu nhập thuộc dạng cao nhất Việt Nam hiện nay.

Fan thiếu văn hóa trên mạng: Từ bóng đá tới cờ vua

Thứ 4, 21/08/2013 | 16:03
Trước nay, một bộ phận fan bóng đá thường có những bình luận thiếu văn hóa trên mạng, điển hình như vụ anti Công Vinh trên fanpage Sapporo.

Thiếu niên Việt vô địch cờ vua quốc gia Séc

Thứ 5, 11/04/2013 | 16:15
Nguyễn Thái Đại Văn, 12 tuổi gốc Việt đã đoạt vô địch Quốc gia Séc năm 2013 tại giải cờ vua quốc gia Séc lần thứ 21 cho thanh thiếu niên.