Cán bộ Tư pháp ở Thái Bình bị đánh dằn mặt: Nguyên lãnh đạo không còn đến phường, dừng quy trình bầu chức danh

Cán bộ Tư pháp ở Thái Bình bị đánh dằn mặt: Nguyên lãnh đạo không còn đến phường, dừng quy trình bầu chức danh

Đoàn Minh Sơn
Thứ 4, 01/07/2020 | 14:36
0
Sau khi cán bộ tư pháp bị đánh dằn mặt, cơ quan công an đã tìm ra kẻ chủ mưu là vợ nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Đảng ủy phường này đã làm quy trình dừng bầu chức danh với nguyên Chủ tịch phường và nguyên Phó Bí thư phường.

Ngày 1/7, ông Vũ Xuân Liệu - Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi sự việc ông Vũ Văn Pho, là cán bộ Tư pháp – Hộ tịch của phường bị đánh dằn mặt, mà kẻ chủ mưu là vợ ông Đặng Xuân Hậu, nguyên là Chủ tịch UBND phường, ông Hậu đã không còn đến trụ sở phường để làm việc.

Tin nhanh - Cán bộ Tư pháp ở Thái Bình bị đánh dằn mặt: Nguyên lãnh đạo không còn đến phường, dừng quy trình bầu chức danh

Trụ sở làm việc phường Lê Hồng Phong, nơi xảy ra nhiều vụ lùm xùm liên quan đến lãnh đạo.

"Sau khi bị kỷ luật năm 2018, phường không giao công việc cụ thể đối với ông Hậu, cũng không trả lương. Ông Hậu và bà Đặng Kim Thoa, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy phường chỉ được giao phụ trách 1 chi bộ cơ sở, hàng tháng phường hỗ trợ một khoản tiền.

Theo chỉ đạo của Thường vụ Thành ủy Thái Bình, Đảng ủy phường cũng dừng việc làm quy trình giới thiệu ông Hậu và cả bà Đặng Thị Kim Thoa để giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo. Đảng ủy phường chờ kết luận của cơ quan chức năng và chỉ đạo của thành ủy để thực hiện các bước tiếp theo...", ông Liệu thông tin.

Về tình hình công tác và mọi hoạt động của phường Lê Hồng Phong, ông Vũ Xuân Liệu cho biết hiện tại vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, ngày 26/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án đối với 5 đối tượng, trong đó có Hoàng Thị Ánh Nguyệt. Bước đầu, Nguyệt khai nhận đã bỏ tiền thuê người đánh dằn mặt ông Pho vì dám viết đơn gây cản trở "quan lộ" của chồng bà là ông Đặng Xuân Hậu, nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong.

Năm 2018, ông Đặng Xuân Hậu - Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong cùng bà Đặng Thị Kim Thoa - Phó Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong, bị thi hành kỷ luật cách chức do để xảy ra sai phạm trục lợi chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Tuy nhiên vừa qua, cả ông Hậu và bà Thoa cùng được giới thiệu tái cử để bầu vào chức danh lãnh đạo của phường Lê Hồng Phong.

Tin nhanh - Cán bộ Tư pháp ở Thái Bình bị đánh dằn mặt: Nguyên lãnh đạo không còn đến phường, dừng quy trình bầu chức danh (Hình 2).

Hoàng Thị Ánh Nguyệt (ở giữa) được xác định là chủ mưu vụ đánh dằn mặt ông Pho.

Không đồng tình với việc tái cử này, ông Vũ Văn Pho đã có đơn đề nghị làm rõ việc cho 2 người trên tái cử có đúng quy định hay không gửi đến Đảng ủy phường Lê Hồng Phong.

Chiều 18/6, sau khi làm việc với Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thái Bình, ông Pho bị nhóm đối tượng chặn đường hành hung.

"Trước kia phường Lê Hồng Phong là tập thể vững mạnh. Năm 2018, phường được nhận bằng khen của Chính phủ. Cuối năm đó thì xảy ra việc anh Hậu, chị Thoa và 1 số cán bộ phường bị kỷ luật.

Tôi được luân chuyển về, tình hình tạm ổn định một thời gian thì xảy ra vụ ông Pho bị hành hung. Là người đứng đầu, tôi biết các cán bộ cũng rất buồn, tâm tư không khỏi dao động. Tôi luôn phải tỏ ra vững vàng, cứng rắn động viên anh chị em hoàn thành tốt công việc, không để tinh thần bị xáo trộn, lung lay...", ông Liệu chia sẻ.

Cựu Chủ tịch phường bị cản đường quan lộ, vợ chi 10 triệu đồng đánh “dằn mặt” cán bộ tố cáo

Thứ 2, 29/06/2020 | 15:55
Cay cú vì bị cán bộ phường đâm đơn tố cáo, cản trở đường quan lộ của chồng, nguyên là Chủ tịch UBND phường, Nguyệt đã thuê 1 nhóm đối tượng với giá 10 triệu đồng để đánh “dằn mặt” vị cán bộ này.

Lộ diện kẻ chủ mưu thuê côn đồ đánh trọng thương cán bộ tư pháp ở Thái Bình

Thứ 2, 29/06/2020 | 15:24
Liên quan đến vụ cán bộ tư pháp ở Thái Bình bị đánh nhập viện, chủ mưu được xác định là vợ nguyên chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong (Thái Bình).

Cán bộ tư pháp ở Thái Bình bất ngờ bị đánh trọng thương khi đang đi đón con

Thứ 3, 23/06/2020 | 15:30
Rời nơi làm việc để đón con về nhà, một cán bộ tư pháp – hộ tịch ở Thái Bình đã bị 2 đối tượng áp sát đánh trọng thương. Đặc biệt, cán bộ này là người đã từng tố cáo lãnh đạo nơi mình đang công tác.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.