Cận cảnh 3 cây sưa chết khô bên hồ Gươm

Cận cảnh 3 cây sưa chết khô bên hồ Gươm

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 11/04/2023 | 17:05
0
Dự kiến, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội sẽ thực hiện chặt hạ 3 cây sưa bị chết bên hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội) vào ngày 18/4.
Sự kiện - Cận cảnh 3 cây sưa chết khô bên hồ Gươm

Mới đây, UBND quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) đã có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc tổ chức bảo quản gỗ, củi của 3 cây sưa bị chết ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Cụ thể, theo văn bản này, UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, ngày 6/4, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan của quận Hoàn Kiếm, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội tiến hành khảo sát và lên phương án xử lý cây chết tại vườn hồ Hoàn Kiếm.

Sự kiện - Cận cảnh 3 cây sưa chết khô bên hồ Gươm (Hình 2).

Kết quả khảo sát cho thấy, trong vườn hồ Hoàn Kiếm có 5 cây xanh bị chết, gồm 3 cây sưa, 1 cây bằng lăng và 1 cây muồng.

Sự kiện - Cận cảnh 3 cây sưa chết khô bên hồ Gươm (Hình 3).

Cụ thể, ở đối diện ngã ba Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng có 1 cây sưa bị chết, đường kính 59cm, chiều cao 10 - 12 mét. Đối diện số 31 Đinh Tiên Hoàng có 1 cây bằng lăng bị chết, đường kính 26cm, chiều cao 8 - 10 mét. Đối diện ngã 3 Hàng Trống - Lê Thái Tổ có 1 cây muồng bị chết, đường kính 19 cm, chiều cao 5 - 6 mét.

Sự kiện - Cận cảnh 3 cây sưa chết khô bên hồ Gươm (Hình 4).

Đây là cây sưa lớn nhất nằm ở khu vực sát mép hồ và gần cầu Thê Húc. 

Sự kiện - Cận cảnh 3 cây sưa chết khô bên hồ Gươm (Hình 5).

Theo người dân xung quanh, cây chết khô từ năm 2019.

Sự kiện - Cận cảnh 3 cây sưa chết khô bên hồ Gươm (Hình 6).

Hình ảnh vỏ cây bị bong tróc cho thấy đã chết khô trong một thời gian dài.

Sự kiện - Cận cảnh 3 cây sưa chết khô bên hồ Gươm (Hình 7).

Ngoài ra, khu vực đồng hồ hoa Thụy Sỹ, sát mép hồ có 2 cây sưa bị chết; đường kính 2 cây này khoảng 35-40 cm và cao 6-10 m.

Sự kiện - Cận cảnh 3 cây sưa chết khô bên hồ Gươm (Hình 8).

Thân cây có hiện tượng mục ruỗng.

Sự kiện - Cận cảnh 3 cây sưa chết khô bên hồ Gươm (Hình 9).

Đặc biệt dưới gốc cây có hiện tượng bị nứt gãy.

Sự kiện - Cận cảnh 3 cây sưa chết khô bên hồ Gươm (Hình 10).

Đặc biệt dưới gốc cây có hiện tượng bị nứt gãy

Sự kiện - Cận cảnh 3 cây sưa chết khô bên hồ Gươm (Hình 11).

Những sợi dây cáp đã được buộc tạm thời vào cây để đảm bảo không bị đổ sập bất ngờ.

Sự kiện - Cận cảnh 3 cây sưa chết khô bên hồ Gươm (Hình 12).

Trước đó, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã có văn bản gửi UBND quận Hoàn Kiếm xem xét, cho phép đơn vị được tổ chức thực hiện chặt hạ các cây bị chết nêu trên để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như du khách khi đến tham quan hồ Hoàn Kiếm, cũng như đảm bảo mỹ quan đô thị tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Sự kiện - Cận cảnh 3 cây sưa chết khô bên hồ Gươm (Hình 13).

Dự kiến, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội sẽ thực hiện chặt hạ 3 cây sưa bị chết vào ngày 18/4. Vì cây sưa thuộc nhóm 1A trong sách đỏ Việt Nam và cấm khai thác dưới mục đích thương mại từ năm 1994 nên UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo quản gỗ, củi của 3 cây sưa bị chết nói trên sau khi Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cùng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện chặt hạ xong theo quy định của pháp luật.

Hà Nội gỡ vướng cho các dự án đường cao tốc, bất động sản

Thứ 3, 11/04/2023 | 11:36
Công văn yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc và bất động sản.

Hà Nội chặt hạ 3 cây sưa chết khô bên hồ Hoàn Kiếm

Chủ nhật, 09/04/2023 | 12:37
Ba cây sưa bị chết khô bên bờ hồ Hoàn Kiếm có đường kính từ 35 đến 60cm dự kiến được chặt hạ vào ngày 18/4.
Cùng tác giả

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.