Cận cảnh vẻ đẹp hoa lạ nghi hoa Ưu đàm 3000 năm mới nở mọc trên cửa

Cận cảnh vẻ đẹp hoa lạ nghi hoa Ưu đàm 3000 năm mới nở mọc trên cửa

Thứ 6, 15/07/2016 | 04:03
0
Đang chuẩn bị đi tưới cây, bà Hiền phát hiện chùm hoa lạ mắt nghi hoa Ưu đàm, 3000 năm mới nở.

Mới đây, một người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bất ngờ phát hiện ra chùm hoa lạ mắt, lấm tấm những cánh hoa trắng ở tay cầm cánh cửa phòng làm việc, nghi hoa Ưu đàm 3000 năm mới nở.

Theo báo Trí Thức và Công luận, bà Nguyễn Thị Quang Hiền (Thừa Thiên Huế) thông tin, cách đây 3 ngày khi đi vào phòng làm việc, do hôm đó tới sớm hơn mọi hôm nên bà đi tưới cây. Lúc đang chuẩn bị thì phát hiện chùm hoa lạ mắt, sau đó báo cho mọi người.

Xã hội - Cận cảnh vẻ đẹp hoa lạ nghi hoa Ưu đàm 3000 năm mới nở mọc trên cửa

Cận cảnh những nhánh hoa, được cho là hoa Ưu đàm được phát hiện. (Ảnh: Trí thức và Công luận)

Nghe tin, rất nhiều người dân đã đến phòng làm việc của bà để chiêm ngưỡng chùm hoa li ti mọc trên cánh tay kéo cửa phòng làm việc, nghi là hoa Ưu đàm “3000 năm mới nở một lần”.

Xã hội - Cận cảnh vẻ đẹp hoa lạ nghi hoa Ưu đàm 3000 năm mới nở mọc trên cửa (Hình 2).

Chùm hoa mọc ngay trên tay cầm cánh cửa đi ra đi vào (Ảnh: Trí thức và Công luận)

Chia sẻ trên báo này, bà Hiền tỏ ra vui mừng cho biết đã cho nhân viên tháo thiết bị có cánh hoa mọc rồi đặt vào cây trầm cảnh trên bàn làm việc, lưu giữ làm kỷ niệm.

Trước đó, ngày 8/7, anh Nguyễn Quang Thuận (26 tuổi, nhân viên kỹ thuật Viettel) trong lúc sửa cáp quang cho một gia đình ở Thị trấn Thanh Ba (Phú Thọ) cũng đã phát hiện loài hoa lạ nghi hoa Ưu đàm.

Anh Thuận cho biết, vào trưa cùng ngày, trong lúc đang kéo cáp quang bị rơi xuống bãi ngô để bắt đầu công việc sửa chữa, anh bỗng phát hiện những vật nhỏ li ti màu trắng, khoảng vài chục sợi thân mỏng như tơ mọc trên cáp quang.

Theo kinh Phật, hoa Ưu đàm bà la (Udumbara), là phiên âm Hán – Việt của từ “udumbara” trong tiếng Phạn hay tiếng PaLi, có nghĩa là “loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ trời”, gọi tắt là hoa Ưu đàm. Loài hoa này chỉ nở 3.000 năm một lần.

Theo một số nhà khoa học, loài hoa lạ mà ngư

Tag: Viettel
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.