Cần Thơ: Chống người thi hành công vụ, 3 cha con hầu tòa

Cần Thơ: Chống người thi hành công vụ, 3 cha con hầu tòa

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 3, 02/04/2019 | 14:39
0
Trong lúc lực lượng chức năng kiểm tra các tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay, 3 cha con ông Trọng đã ngăn cản, chống đối.

Ngày 2/4, TAND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) mở phiên toà xét xử 3 bị cáo, gồm: Nguyễn Huy Trọng (66 tuổi), Nguyễn Huy Nam (37 tuổi) và Nguyễn Huy Bắc (36 tuổi, cùng ngụ TP.Cần Thơ) về hành vi chống người thi hành công vụ. Nam và Bắc cùng là con ruột ông Trọng.

Hồ sơ điều tra - Cần Thơ: Chống người thi hành công vụ, 3 cha con hầu tòa

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, chiều tối 24/7/2018, Công an quận Ninh Kiều và phòng Cảnh sát hình sự thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính căn nhà trên đường Nguyễn Văn Trường (phường An Bình).

Sau khi cảnh sát thông qua quyết định, chủ nhà đồng ý chấp hành việc kiểm tra. Một lúc sau, Bắc và vợ là Lê Phi Linh về đến nhà, nên cảnh sát giải thích việc kiểm tra. Vợ chồng Bắc chấp hành, tự nguyện mang giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền cùng roi điện giao nộp cho lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Trong lúc cảnh sát đang kiểm tra các tài liệu này, ông Trọng và Nam xông vào nhà, cự cãi lớn tiếng với cảnh sát. Cả hai cho rằng, việc kiểm tra không đúng pháp luật, không có “lệnh của viện kiểm sát”.

Hai cha con ông Trọng kêu những người trong nhà không hợp tác với cảnh sát, ngăn cản không cho họ kiểm tra. Nam kêu vợ chồng em trai mang tài liệu vừa cung cấp vào phòng cất giấu. Cảnh sát giải thích cho ông Trọng và Nam, nhưng cả hai cố tình cản trở và thách thức những người đang làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều và phòng Cảnh sát hình sự buộc phải ra lệnh cho lực lượng làm nhiệm khống chế ông Trọng và Nam.

Lúc này, Bắc chạy lên lầu lấy bình chữa cháy mang xuống tầng trệt. Nam cầm bình chữa cháy, Bắc ôm bình gas và cầm bật lửa doạ chống lại cảnh sát.

Những người làm nhiệm vụ đã kịp thời khống chế cả hai, ngăn không để xảy ra cháy nổ. Ông Trọng cầm ghế nhựa định ném vào cảnh sát nhưng được ngăn lại. Người đàn ông chạy vào bếp, lấy con dao xông vào cảnh sát, nhưng được chủ nhà căn ngăn.

Theo cảnh sát, ông Trọng, Nam và Bắc có hành vi chống đối nên bị lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Sau đó, cả 3 bị khởi tố cùng về hành vi chống người thi hành công vụ và bắt tạm giam.

Quá trình điều tra, ông Trọng và Bắc thừa nhận hành vi phạm tội. Nam có biểu hiện tâm thần nên cảnh sát trưng cầu giám định, ra quyết định đình chỉ bị can.

Theo kết quả giám định, thời điểm xảy ra phạm tội và hiện tại, Nam đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nhưng có bệnh lý tâm thần làm hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi.

Trung tâm giám định đề nghị tiếp tục điều tra, truy tố và xét xử đối với Nam. Công an quận Ninh Kiều phục hồi điều tra đối với Nam, nhưng người này không thừa nhận đã có hành vi chống lại cảnh sát vào tối 24/7/2018.

Tại phiên toà sáng 2/4, luật sư bào chữa yêu cầu triệu tập thêm giám định viên nhằm thẩm tra lại tình trạng sức khỏe Nguyễn Huy Nam. Vì vậy, HĐXX thông báo cho tạm hoãn phiên toà, đến ngày  24/4 sẽ xét xử.

Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ

Thứ 4, 18/07/2018 | 21:13
Bị lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở vì vi phạm giao thông, Kha đã chống đối, gây rối trật tự. Manh động hơn, đối tượng này còn hành hung, đập phá tài sản của người thi hành công vụ.

Bắt giữ thành công đối tượng chống người thi hành công vụ rồi bỏ trốn

Thứ 3, 10/04/2018 | 16:57
Sau khi chống người thi hành công vụ, Nguyễn Như Quyền đã nhanh chân bỏ trốn. Để tránh truy bắt, Quyền đã giả làm công nhân và di chuyển khắp địa bàn Nghệ An.

Đối tượng chống người thi hành công vụ vì xin bỏ qua lỗi vi phạm không được

Thứ 6, 01/12/2017 | 07:45
Xin bỏ qua lỗi vi phạm cho bạn không được, đối tượng lao vào tấn công lực lượng Cảnh sát cơ động rồi cùng đồng bọn bỏ trốn.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.