Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, triển khai biện pháp ứng phó bão Talim

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, triển khai biện pháp ứng phó bão Talim

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 2, 17/07/2023 | 18:26
0
Cơn bão Talim sẽ đổ bộ vào đất liền, nhiều chuyến bay bị huỷ, thay đổi, Cảng hàng không quốc tế cũng triển khai nhiều biện pháp để ứng phó.

Chiều 17/7, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (Cảng HKQT) đã phát đi thông báo chuẩn bị nhiều phương án ứng phó với bão Talim (cơn bão số 1 năm 2023).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều ngày 15/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2023, có tên quốc tế là Tailim.

Nhằm chủ động phòng ngừa và ứng phó kịp thời hiệu quả và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác trong mùa mưa bão năm 2023.

Ban Phòng chống Thiên tai (PCTT) & Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã kiểm tra toàn bộ khu vực thoát nước của Cảng qua Nhà ga T3 và hàng rào Nhà ga T3 giáp sân đậu máy bay, đồng thời kiểm tra toàn bộ công tác sẵn sàng ứng phó chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất.

Đơn vị này cũng tiến hành nạo vét mương, bơm chống ngập, công tác tác bảo trì bơm và công tác ứng phó trước ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1 tại Cảng.

Phía Cảng HKQT Tân Sơn Nhất chỉ đạo tới các đơn vị lưu ý công tác gia cố hàng rào bao che trong khu vực thi công Nhà ga T3, bảo đảm an toàn, không  để xảy ra sự cố gây ảnh hưỡng khai thác khi mưa to gió lốc.

Dân sinh - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, triển khai biện pháp ứng phó bão Talim

Công trình xây dựng trong Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được kiểm tra kỹ càng để ứng phó với bão Talim - Ảnh TNSCC

Yêu cầu các đơn vị phải bố trí nhân sự ứng trực 24/24 xử lý các tình huống bất thường, dọn dẹp khơi thông dòng chảy cần đặc biệt chú trọng tránh gây tắc  dòng chảy bảo đảm thoát nước tốt khi mưa to.

Kiểm tra, rà soát, trang bị bổ sung phương tiện, trang thiết bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với Trung tâm Khí tượng hàng không, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam thường xuyên cập nhật kịp thời thông tin, tình hình thời tiết, thiên tai, dự báo, cảnh báo đến các Đơn vị tham gia hoạt động tại Cảng để chủ động ứng phó và có biện pháp phòng tránh với những diễn biến bất thường của thời tiết…

Tăng cường công tác kiểm tra đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ để kịp thời phát hiện những chướng ngại vật như vật thể lạ (FOD), nhằm đảm bảo an toàn cho các chuyến bay cất/ hạ cánh.

Kiểm tra lại toàn bộ phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN), đảm bảo các phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng khi có tình huống khẩn nguy xảy ra...

Dân sinh - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, triển khai biện pháp ứng phó bão Talim (Hình 2).

Nhiều hãng hàng không triển khai phương án ứng phó với bão số 1. Huỷ, hoãn, thay đổi giờ bay để đảm bảo an toàn cho hành khách - Ảnh VNA.

Liên quan đến tình hình bão Tailim, nhiều hãng hàng không đã phát đi thông báo thay đổi lịch trình các chuyến bay. Theo đó, Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay trong ngày 17/7/2023.

Cụ thể, các chuyến bay VN592, VN593 giữa Hà Nội và Hồng Kông, VN594, VN595 ngày giữa Tp.HCM và Hồng Kông ngày 17/7 sẽ lùi giờ khởi hành 7 tiếng.

Chuyến bay VN430 từ Đà Nẵng đi sân bay Incheon (Seoul, Hàn Quốc) sẽ hạ cánh tại Incheon muộn 45 phút so với kế hoạch, giờ khởi hành từ Đà Nẵng không đổi. Chuyến bay VN318 từ Đà Nẵng đi sân bay Narita (Tokyo, Nhật Bản) sẽ hạ cánh tại Narita muộn 25 phút so với kế hoạch, giờ khởi hành từ Đà Nẵng không đổi. Một số chuyến bay khác cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi.

Vietnam Airlines cũng sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến và đi từ Hải Phòng trong ngày 18/7. Cụ thể, trong ngày 18/7, Vietnam Airlines hủy các chuyến bay giữa Tp.HCM và Hải Phòng gồm: VN1184, VN1185, VN1173, VN1174; giữa Đà Nẵng và Hải Phòng gồm: VN1672, VN1673.

Hãng lùi giờ khởi hành các chuyến bay VN1176 Tp.HCM– Hải Phòng, VN1174 Tp.HCM– Hải Phòng, VN1175 Hải Phòng – Tp.HCM. Hãng cũng đẩy sớm thời gian khởi hành chuyến bay VN1179 từ Hải Phòng đi Tp.PHCM.

Nghệ An xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân ứng phó với bão số 1

Thứ 2, 17/07/2023 | 14:13
Để ứng phó với bão số 1, UBND tỉnh Nghệ An đã xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân vùng ven biển phòng tránh nước dâng do bão.

Hải Phòng: Du khách hối hả rời khỏi Cát Bà tránh bão số 1

Thứ 2, 17/07/2023 | 14:02
Từ sáng 17/7, gần 10 nghìn du khách hối hả rời khỏi đảo Cát Bà, Tp.Hải Phòng, tránh bão số 1 (bão Talim).

Dự kiến sơ tán gần 30.000 người tránh bão số 1

Thứ 2, 17/07/2023 | 10:33
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, dù Ban chỉ đạo và các địa phương đã có kinh nghiệm trong phòng, chống bão nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.
Cùng tác giả

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.
Cùng chuyên mục

Cao tốc chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.