Cánh tay phải của Tập đoàn Lotte tự tử ngay trước cuộc thẩm vấn

Cánh tay phải của Tập đoàn Lotte tự tử ngay trước cuộc thẩm vấn

Thứ 6, 26/08/2016 | 10:25
0
Phó Chủ tịch Lee In-won được tìm thấy đã chết cùng bức thư tuyệt mệnh chỉ vài giờ trước khi ông phải tham gia một cuộc thẩm vấn với các công tố viên.

Reuters ngày 26/8 đưa tin cho biết, một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn gia đình lớn thứ 5 Hàn Quốc Lotte Group được tìm thấy đã chết vào hôm nay, chỉ vài giờ trước khi ông tham gia một cuộc thẩm vấn liên quan tới một cuộc điều tra hình sự nhằm vào tập đoàn này.

Tập đoàn Lotte, trong một tuyên bố bằng văn bản gửi tới báo chí, cho biết họ đã xác nhận cái chết của Phó Chủ tịch Lee In-won thông qua cảnh sát và các nguồn tin khác. Tuyên bố không tiết lộ thêm chi tiết cũng như nguyên do dẫn tới vụ việc.

Thế giới - Cánh tay phải của Tập đoàn Lotte tự tử ngay trước cuộc thẩm vấn

Phó Chủ tịch Lee In-won. Ảnh Yonhap

Yonhap dẫn nguồn tin giấu tên cho hay, một thi thể được tìm thấy trên một con đường dành cho người đi bộ ở ngoại ô Seoul vào sáng nay. Cảnh sát sau đó đã xác minh đó là ông Lee và tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh bên trong xe của ông.

Cái chết của ông Lee được cho là một vụ tự tử trong bối cảnh Tập đoàn Lotte đang đối mặt với các bê bối tài chính. Các công tố viên Hàn Quốc đã đột kích văn phòng của Lotte hồi tháng 6 để tìm kiếm các bằng chứng phục vụ điều tra cáo buộc liên quan tới quỹ đen cũng như hành động vi phạm lòng tin liên quan tới các giao dịch giữa các công ty con của nó.

Lee, 69 tuổi, dự kiến sẽ có một cuộc thẩm vấn vào sáng nay với các công tố viên, Yonhap cho biết.

Park Ju-gun, người đứng đầu công ty phân tích CEO Score, cho biết cái chết của Lee là một đòn giáng mạnh vào các công tố viên.

"Vị trí của Lee trong Lotte gần như ngang hàng với một trong những thành viên sở hữu công ty gia đình này", ông Park nói.

Lee làm việc cho Lotte từ năm 1973 và là một trong những "tướng lĩnh" cấp cao của Chủ tịch tập đoàn Shin Dong-bin, người năm ngoái đã bị em trai mình thách thức quyền kiểm soát tập đoàn do cha họ Shin Kyuk-ho thành lập.

Lee được ngợi ca là người giám sát các hoạt đ

Tag: tỷ giá
Cùng chuyên mục

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.