Cặp vợ chồng

Cặp vợ chồng "hờ" nhiễm HIV, có nhiều tiền án đi buôn ma túy "sa lưới"

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 16/02/2018 | 06:30
0
Công an quận Hải An, TP.Hải Phòng vừa tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng nam và nữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 2 đối tượng sống với nhau như vợ chồng, cùng bị nhiễm HIV.

Ngày 15/2, Công an quận Hải An, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng nam và nữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

An ninh - Hình sự - Cặp vợ chồng 'hờ' nhiễm HIV, có nhiều tiền án đi buôn ma túy 'sa lưới'

Cặp vợ chồng "hờ" Bình và Quyên tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, thời gian gần đây trinh sát đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Hải An phát hiện tại khu vực Trung Hành 5, phường Đằng Lâm xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện về mua bán trái phép chất ma túy.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định kẻ có hành vi mua bán, tàng trữ chất ma túy trái phép là Trần Quốc Bình (SN 1968, trú tại 64/29 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) và Đặng Thị Quyên (SN 1984, trú tại tổ 16 cụm 3, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng).

Đặc biệt, đối tượng Bình là kẻ có tới 7 tiền án về các tội trộm cắp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy. Những tưởng sau những tháng ngày dài đằng đẵng trong lao tù, Bình sẽ thay tâm đổi tính, nhưng hắn vẫn tiếp tục sa chân vào con đường tội lỗi, bản thân nghiện ngập và đang mắc HIV giai đoạn cuối.

Đặng Thị Quyên cũng chẳng kém cạnh. Thị cũng nghiện ma túy, mắc HIV giai đoạn cuối. 2 mảnh đời chung “sở thích” gặp nhau rồi nhanh chóng chuyển qua sống chung, trở thành vợ chồng “hờ".

Để tiện cho việc mua bán, giao dịch ma túy, cặp đôi này đã thuê nhà ở khu vực ngõ 137 đường Trung Lực, khu Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An. Mỗi khi có khách đến mua ma túy, Bình và Quyên sẽ thay phiên nhau cảnh giới.

Để đem lại sự bình yên cho nhân dân trước tết Nguyên đán, đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hải An đã báo cáo lãnh đạo và xác lập chuyên án để phá án. Đến khoảng 15h ngày 5/2, tổ công tác đội CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Bình và Quyên có hành vi bán trái phép chất ma túy cho 1 đối tượng, tang vật thu giữ 1 gói heroin. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, cơ quan công an thu giữ thêm 13 gói heroin.

Vụ án đang được Công an quận Hải An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt đối tượng nhiễm HIV, cạy phòng trọ sinh viên trộm tài sản

Thứ 6, 08/12/2017 | 12:12
Toàn bị nhiễm HIV và có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Mỗi ngày, đối tượng thường ẩn nấp tại các dãy trọ, chờ sinh viên đi học để lẻn vào trộm tài sản.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.