Cắt điện không đúng giờ, một giám đốc điện lực bị đình chỉ công tác

Cắt điện không đúng giờ, một giám đốc điện lực bị đình chỉ công tác

Chủ nhật, 08/09/2019 | 16:34
1
Các đơn vị đang hoạt động tại Khu công nghiệp Gián Khẩu (huyện Gia Viễn, Ninh Bình) kêu trời về việc bị cắt điện không đúng giờ theo thông báo của ngành điện dẫn tới thiệt hại trong sản xuất.

Báo Tiền phong đưa tin, ngày 8/9, ông Trần Đăng Sơn Công ty TNHH MTV Điện lực tỉnh Ninh Bình cho biết, Điện lực Ninh Bình đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Văn Ngọc, Giám đốc điện lực huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Nguyên nhân đình chỉ công tác do bị doanh nghiệp phản ánh đơn vị này cắt điện không đúng như thông báo, gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

"Thời gian đình chỉ công tác là đến khi nào làm rõ, xử lý xong vụ việc cũng như trách nhiệm của ông Ngọc cũng như các đơn vị, cá nhân kiên quan", ông Sơn nói.

Tin nhanh - Cắt điện không đúng giờ, một giám đốc điện lực bị đình chỉ công tác

Điện lực Gia Viễn cắt điện không đúng thời gian thông báo ảnh hưởng tới sản xuất của các đơn vị. (Ảnh: Công lý)

Theo báo Người lao động, trước đó, Công ty CP sản xuất ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam (đóng tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình về việc bị cắt điện nhiều lần và cắt điện không đúng thời gian như lịch thông báo, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Theo phản ánh của Hyundai Thành Công, công ty sản xuất 3 ca/ngày (24/24 giờ) nhưng gần đây hay mất điện, giờ cắt điện cũng không đúng với thông báo, gây thiệt hại đối với việc sản xuất ôtô của công ty.

Cụ thể, ngày 1/7, Điện lực huyện Gia Viễn có thông báo đến ngày 6/7 sẽ cắt điện từ 4h - 5h30, nhưng thực tế cắt điện từ 4h50 phút - 6h40. Ngày 9/7, thông báo đến ngày 14/7 sẽ cắt điện từ 2h45 - 3h30, nhưng thực tế lại cắt điện từ 3h15 - 3h40 . Cùng ngày 14/7, lịch cắt điện lần 2 là từ 10h - 10h45, nhưng thực tế lại cắt điện từ 12h40 -13h30.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu Điện lực Ninh Bình kiểm tra phản ánh của các công ty, đơn vị đang hoạt động tại Khu công nghiệp Gián Khẩu về việc bị cắt điện không đúng giờ theo thông báo của ngành điện.

Đồng thời, yêu cầu Điện lực Ninh Bình giải trình nguyên nhân, có giải pháp khẩn trương khắc phục đối với các sự cố gây gián đoạn việc cung cấp điện cho các đơn vị để hạn chế tối đa việc cắt điện làm ảnh hưởng đến sản xuất.

Đại diện Điện lực tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này đã tiến hành kiểm tra và xác định kiến nghị của Công ty Hyundai Thành Công là có cơ sở. Nguyên nhân do trong quá trình cắt điện để sửa chữa hoặc bảo dưỡng, do đơn vị thi công chuẩn bị không được chu đáo, không tiên lượng chính xác được thời gian khắc phục sự cố, thao tác chậm chạp, gặp trục trặc nên dẫn đến thời gian mất điện, gián đoạn không đúng như thông báo.

Trước sự việc trên, Điện lực Ninh Bình cũng đã tổ chức gặp gỡ Hyundai Thành Công và các khách hàng mua điện có cùng tình trạng bị cắt điện để giải thích lý do việc cắt điện không đúng thời gian theo thông báo.

Đặc biệt, để chấn chỉnh tình trạng trên, Điện lực Ninh Bình đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Điện lực huyện Gia Viễn, đơn vị đã để xảy ra vụ việc để tổ chức kiểm điểm và làm việc với các đơn vị liên quan.

Hoàng Mai (tổng hợp)

Kỷ luật một Kiểm sát viên tham gia điều hành doanh nghiệp đòi nợ thuê

Thứ 7, 07/09/2019 | 09:37
Mặc dù đang là kiểm sát viên nhưng ông Bảng đã tham gia Công ty TNHH dịch vụ đòi nợ Đại Việt với vai trò là Phó Giám đốc công ty này.

Kỷ luật hàng loạt đảng viên chiếm đoạt 7 tỷ đồng của người nghèo

Thứ 6, 06/09/2019 | 20:21
Quận ủy quận 6, TP.HCM vừa ban hành quyết định kỷ luật với 2 tổ chức và 4 Đảng viên liên quan vụ chiếm đoạt 7 tỷ đồng tiền giảm nghèo của địa phương.

Kỷ luật Phó bí thư xã uống bia rồi xô xát với dân

Chủ nhật, 01/09/2019 | 16:05
Chính quyền huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) tiến hành kỷ luật nam cán bộ có hành vi uống rượu bia trong và ngoài giờ hành chính, xô xát với người dân, gây mất trật tự tại khu dân cư.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.