CDC Mỹ khuyên người từ 18 tuổi trở lên nên tiêm mũi tăng cường

CDC Mỹ khuyên người từ 18 tuổi trở lên nên tiêm mũi tăng cường

Thứ 3, 30/11/2021 | 15:06
0
CDC Mỹ đã "nâng cao" khuyến nghị về liều vắc-xin phòng Covid-19 tăng cường, khẳng định “người dân từ 18 tuổi trở lên nên tiêm mũi nhắc lại”.

Theo Financial Times, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ hôm 30/11 đã "nâng cao" khuyến nghị về liều vắc-xin tăng cường, khẳng định “người dân từ 18 tuổi trở lên nên tiêm mũi nhắc lại” 6 tháng sau khi tiêm vắc-xin Moderna, Pfizer/BioNTech hoặc 2 tháng đối với vắc-xin Johnson & Johnson.

Trước đó, đầu tháng 11, CDC Mỹ đã chấp thuận tiêm các mũi tăng cường cho tất cả người trưởng thành, song hướng dẫn đối với những người trẻ tuổi chỉ là, họ "có thể" được tiêm liều tăng cường nếu muốn. Giờ đây, hướng dẫn của CDC được nâng cao hơn và nói rằng tất cả người trưởng thành "nên" được tiêm liều vắc-xin tăng cường.

Theo Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Mỹ, sự xuất hiện gần đây của biến thể Omicron (B.1.1.529) càng nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm vắc-xin và các nỗ lực phòng ngừa để bảo vệ mọi người chống lại Covid-19.

Giám đốc CDC Mỹ thêm lần nữa kêu gọi 47 triệu người Mỹ chưa tiêm chủng nhanh chóng đi tiêm liều vắc-xin đầu tiên.

Trong khi đó, CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, biến chủng Omicron "là một mối lo chứ không phải là một nỗi sợ". "Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ ghi nhận các trường hợp nhiễm biến chủng mới tại Mỹ. Chúng ta sẽ phải đối mặt với mối đe dọa này, tương tự khi đương đầu với những biến chủng trước", Tổng thống Biden cho biết. 

Ông Biden nói rằng giới chức Mỹ đang tìm hiểu thêm về biến chủng mới đồng thời nhấn mạnh việc tiêm vắc-xin, kể cả liều bổ sung, là cách bảo vệ tốt nhất trước Omicron hay bất kỳ biến chủng nào khác.

Hiện, vẫn chưa biết liệu biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao hơn, nghiêm trọng hơn hay lẩn tránh sự bảo vệ của vắc-xin ở mức độ nào, nhưng rất nhiều đột biến của nó khiến các nhà khoa học đang gặp khó khăn trong tìm kiếm biện pháp ứng phó.

Minh Hoa (t/h theo Zing, VOV)

WHO xếp biến chủng Covid-19 mới ở Nam Phi vào nhóm “đáng lo ngại”

Thứ 7, 27/11/2021 | 09:04
Biến chủng Omicron có thể là nguyên nhân chính khiến số ca nhiễm Covid-19 tăng đều ở hầu hết các tỉnh Nam Phi.

Mỹ đầu tư hàng tỷ USD nhằm mở rộng quy mô sản xuất vắc-xin Covid-19

Thứ 5, 18/11/2021 | 15:34
Mục tiêu của chương trình là mở rộng năng lực phòng dịch bằng cách bổ sung 1 tỷ liều vắc-xin mRNA mỗi năm, với quy trình sản xuất được khởi động từ giữa năm 2022.

Vắc-xin Covid-19 giữ được hiệu quả trong bao lâu?

Thứ 7, 13/11/2021 | 13:56
Hiệu quả bảo vệ của các loại vắc-xin ngừa Covid-19 ở Mỹ trước tình trạng bệnh nặng và nhập viện phần lớn vẫn giữ ổn định, kể cả suốt đợt bùng phát biến chủng Delta.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.