Sau hai vòng đấu đầu tiên ở vòng bảng Champions League, Chelsea đang có 4 điểm, tạm thời dẫn đầu bảng E với 4 điểm (1 thắng, 1 hòa). Ở vòng 3 họ gặp KRC Genk đội bóng đang đứng cuối bảng ngay trên sân nhà. Đây là cơ hội để Chelsea củng cố vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà của Chelsea nhiều khả năng sẽ không còn khi họ phải thi đấu trên khán đài không có cổ động viên.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do một số CĐV bức xúc trước việc BLĐ The Blues tăng giá vé một cách đột biến.
CĐV Chelsea với biểu ngữ yêu cầu BLĐ đội bóng không tăng giá vé
Cụ thể, vào mùa giải năm nay, BTC sân quyết định tăng mức vé từ “hạng bét” giành cho người lớn 30 bảng lên 40 bảng. Theo BLĐ đội bóng và BTC sân thì việc tăng giá vé là điều cần thiết cho đội bóng có đủ “lực” để cạnh tranh với các đội bóng khác ở Giải Ngoại hạng cũng như ở châu Âu.
Quyết định này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía các CĐV. Cụ thể, ở trận gặp Leverkusen ở vòng bảng Champions League vào tháng trước, chỉ có gần 34.000 CĐV (thừa hơn 10.000 chỗ) đến sân để cổ vũ cho đội nhà.
Theo BTC sân, lý do dẫn đến tình trạng này là do thời gian bán vé quá ngắn nên các CĐV không kịp mua vé.
Đáp lại động thái này của BLĐ đội bóng cũng như BTC sân, Hội CĐV Chelsea đã kêu gọi nhau không đến sân để tẩy chay quyết định tăng giá vé của BLĐ đội bóng và BTC sân.
Nếu trường hợp này xảy ra, nhiều khả năng vé vào sân xem trận Chelsea và KRC Genk sẽ được phát miễn phí.
Bảo Trân