Chất kích dục, từ 'sung sướng' đến hiểm họa

Chất kích dục, từ 'sung sướng' đến hiểm họa

Thứ 6, 03/01/2014 | 16:08
0
Nhiều đấng mày râu đến tuổi “chiều tà” nhưng vẫn “ham hố” thường tìm đến các loại “hàng sung sướng” để thỏa mãn như thời trai trẻ. Song, ẩn họa khôn lường từ các sản phẩm nhạy cảm này thì thật khó lường.

Có một cựu sinh viên kể lại câu chuyện nhớ đời thế này: “Hồi em còn là sinh viên năm cuối trường Đại học X. Do không phải thuộc diện con ông cháu cha, gia đình cũng không có mối quan hệ nên hầu như mọi việc em phải tự thân vận động. Lần ấy, em xin vào làm việc tại một công ty tư nhân. Ông Giám đốc cũng bằng tuổi bố em có mời em đi uống nước.

Vì mới xin vào thử việc, lại sợ làm ông ta phật ý nên em đồng ý. Đang lúc nói chuyện, em “mót” quá nên xin phép vào WC. Nhưng vì quán đấy đông người nên em định đi ra ngồi chờ... AI ngờ, lúc ra gần đến nơi, em phát hiện ông ấy đang đổ cái gì đó vào cốc nước của em. Hãi quá, em ra giả vờ lấy điện thoại rồi gọi bạn đến đón. Sau đó em nghỉ việc luôn... Biết ông này có tính “dê cụ” từ trước nhưng không ngờ ông ấy còn giở thủ đoạn ra với cả em, đứa lúc nào cũng chú chú cháu cháu với ông ấy...”.

Pháp luật - Chất kích dục, từ 'sung sướng' đến hiểm họa

Hàng trăm sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Thứ mà cô sinh viên này lúc ấy may mắn không uống phải chính là một chất kích dục, khiến phụ nữ “nổi hứng” và khi ấy, người đàn ông dễ dàng có thể thực hiện hành vi đồi bại của mình. Đó cũng chỉ là một câu chuyện xung quanh cái gọi là “hàng sung sướng”.

Pháp luật - Chất kích dục, từ 'sung sướng' đến hiểm họa (Hình 2).

Bao cao su nhựa... liệu ai dám dùng?

Nhiều quý ông thời nay dù đã đến tuổi “chiều tà” nhưng vẫn “ham hố”, chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu “sướng” của mình, nhiều ông đã tìm tới các sản phẩm kích dục. Tuy nhiên, vì là thứ hàng nhạy cảm nên đa số khách hàng tìm đến nó đều không muốn bị phát hiện. Mà như vậy thì chỉ có “mua chui”. Cứ “dúi” tiền vào tay người bán rồi tự động lấy mang về, giống như nhiều người đi mua thuốc tránh thai, bao cao su, dù chả ảnh hưởng gì đến ai thì vẫn cứ khép nép.

Từ cái nhu cầu đó của “người tiêu dùng”, nhiều đối tượng đã nhanh tay nắm bắt cơ hội làm ăn. Cũng nhiều năm rồi, người ta đã nhắc đến chúng, nhưng có lẽ chỉ biết đến một vài sản phẩm. Tuy nhiên, trên thị trường, mặt hàng này được sản xuất rất phong phú, phục vụ mọi nhu cầu của các ông, các bà.

Theo cơ quan chức năng, trong những lần quét vét các tụ điểm mua bán dụng cụ, chất kích dục thì đều thu giữ hàng vô chủ. Hết ở gốc cây, lại là xó xỉnh nào đó tối tăm mà chỉ người bán mới biết, người mua mới hay.

Cùng các cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ – Công an quận Hoàn Kiếm đến phố Hàng Chiếu, tôi được chứng kiến tận mắt cái cách người ta bán hàng nhạy cảm này tinh vi như thế nào. Hàng có thể vứt ở gốc cây, người bán đứng ở vỉa hè, cách đó vài mét và quan sát, tìm khách. Thấy ông nào dáo dác, đảo mắt liên tục là lân la hỏi chuyện ngay. Họ “bắt sóng” với nhau nhanh lắm. Có khi chỉ là cái gật đầu rồi “dúi” tiền vào tay người bán, sau đó tìm tới “địa chỉ” để hàng quen thuộc và cứ thế lấy đi. Dường như, đối với những con người này đã có một sự thỏa thuận ngầm nào đó.

Tối 31/12/2013, khi người người đổ ra đường đón khoảnh khắc của năm mới đến thì CBCS Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ – Công an quận Hoàn Kiếm, cũng lên đường làm nhiệm vụ. Xác định rõ khu vực phố Hàng Chiếu là tụ điểm nóng và phức tạp về việc buôn bán dụng cụ và chất kích dục, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp rà soát, mật phục. Chỉ trong nháy mắt, các đối tượng đã “xuất đầu lộ diện”. Chủ hàng để xe máy ở vỉa hè, cách chỗ mình đứng khoảng chục mét. Có khách, họ đến chỗ để xe và giao hàng. Trong khi trao đổi mua bán thì bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang.

Số hàng bị thu giữ là trên 200 sản phẩm gồm các loại dụng cụ và chất kích dục như: Bao cao su, nước hoa, gel bôi trơn…

Chủ hàng là Nguyễn Thị Nga, SN 1973, trú tại số 5, ngõ 291 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, khai nhận, số hàng này được mua trôi nổi trên thị trường, sau đó bán lại để kiếm lời. Nga không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng cũng như giấy phép bán hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trên mỗi sản phẩm đều ghi có nhãn ghi chữ Trung Quốc.

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ số sản phẩm này đều không được kiểm định về chất lượng nên có thể rất nguy hiểm cho người sử dụng.

Vẫn biết nhu cầu sinh lý là nhu cầu rất đỗi bình thường của mỗi con người. Song, cần cẩn trọng khi sử dụng các loại chất kích dục hay dụng cụ kích dục. Bởi hiểm họa sau nó là rất khó lường trước được.

Theo  An Anh ( An ninh thủ đô)

Chồng nghiện chất kích dục phải vào viện tâm thần

Thứ 2, 13/05/2013 | 11:15
Đọc những trường hợp của mẹ bạn Sáo, tôi cần lên tiếng để chia sẻ trường hợp của gia đình mình để gia đình mẹ bạn Sáo không rơi vào hoàn cảnh như gia đình tôi.

Uống thuốc sâu tự tử, nhầm sang thuốc kích dục

Thứ 2, 08/04/2013 | 22:45
Không những không “ngất ngư” sau khi uống khoảng một cốc đầy thuốc trừ sâu mà ông Khương còn hưng phấn lạ thường, lột tung quần áo chạy quanh thôn.

Cặp đồng tính nữ rủ nhau mở tiệm massage nam kích dục

Thứ 6, 01/11/2013 | 09:09
Với giấy tờ tuỳ thân giả, cặp tình nhân nữ trốn đến tỉnh khác mở tiệm massage nam kích dục. Nghĩ sẽ không ai tìm thấy, cặp tình nhân quấn quýt bên nhau, gạt sau lưng tội lỗi chất chồng gây ra. Quyết tâm bắt cho bằng được, sau một tháng Công an huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi đã bắt được cặp tình nhân nữ gây ra vụ cướp vàng mẹ ruột mình.

Giết người, hiếp dâm thi thể chỉ vì ăn kẹo kích dục

Thứ 3, 06/08/2013 | 15:08
Không ai có thể ngờ, một cậu bé 16 tuổi lại nghiện những viên kẹo kích dục để mụ mị giết người và tự thủ dâm trên xác chết nạn nhân như con thú hoang.

Chồng nghiện chất kích dục phải vào viện tâm thần

Thứ 2, 13/05/2013 | 11:15
Đọc những trường hợp của mẹ bạn Sáo, tôi cần lên tiếng để chia sẻ trường hợp của gia đình mình để gia đình mẹ bạn Sáo không rơi vào hoàn cảnh như gia đình tôi.

Uống thuốc sâu tự tử, nhầm sang thuốc kích dục

Thứ 2, 08/04/2013 | 22:45
Không những không “ngất ngư” sau khi uống khoảng một cốc đầy thuốc trừ sâu mà ông Khương còn hưng phấn lạ thường, lột tung quần áo chạy quanh thôn.

Cặp đồng tính nữ rủ nhau mở tiệm massage nam kích dục

Thứ 6, 01/11/2013 | 09:09
Với giấy tờ tuỳ thân giả, cặp tình nhân nữ trốn đến tỉnh khác mở tiệm massage nam kích dục. Nghĩ sẽ không ai tìm thấy, cặp tình nhân quấn quýt bên nhau, gạt sau lưng tội lỗi chất chồng gây ra. Quyết tâm bắt cho bằng được, sau một tháng Công an huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi đã bắt được cặp tình nhân nữ gây ra vụ cướp vàng mẹ ruột mình.

Giết người, hiếp dâm thi thể chỉ vì ăn kẹo kích dục

Thứ 3, 06/08/2013 | 15:08
Không ai có thể ngờ, một cậu bé 16 tuổi lại nghiện những viên kẹo kích dục để mụ mị giết người và tự thủ dâm trên xác chết nạn nhân như con thú hoang.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.