Cái cách mà Chelsea và Arsenal chuẩn bị cho mùa giải 2015/2016 là rất khác nhau. Trong khi Arsenal thi đấu ấn tượng với những kết quả mỹ mãn khi toàn thắng cả 4 trận giao hữu, ghi 14 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần, trong đó có trận hủy diệt Lyon với tỷ số 6-0 thì Chelsea lại gây thất vọng. Cụ thể trong 3 trận đấu trên đất Mỹ, The Blues không có nổi một chiến thắng nào. Họ thảm bại 2-4 trước đối thủ yếu hơn hẳn New York Red Bulls, rồi may mắn cầm hòa PSG 1-1 và Barca với tỷ số 2-2.
Arsenal quyết tâm hạ gục Chelsea ở Community Shield.
Cùng với việc không giành được những kết quả thuận lợi trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải mới, Chelsea cũng chưa có sự tăng cường chất lượng nào. Đáng lo hơn nữa là lối chơi mà nhà ĐKVĐ thể hiện. Họ tỏ ra quá phụ thuộc vào tiền vẹ Eden Hazard trong những đợt lên bóng, trong khi đó trung phong Costa vẫn chưa tìm lại thể lực tốt nhất.
Ngược lại đối thủ của họ, Arsenal cho thấy những tiến bộ rõ rệt với hàng tiền vệ toàn sao ở đẳng cấp thế giới như Mesut Oezil, Alexis Sanchez hay Theo Walcott. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội bóng dưới quyền HLV Wenger đang rất quyết tâm đánh bại Chelsea ở trận đấu tranh siêu cúp nước Anh.
Trên thực tế trận đấu này không mang ý nghĩa lớn về mặt kết quả bởi nó chỉ giống như trận giao hữu nhưng Arsenal sẽ vào trận với quyết tâm hạ gục đối thủ. Họ muốn tạo đà tâm lý thuận lợi trước thềm mùa giải mới như cách tốt nhất chứng minh đủ khả năng lật đổ The Blues để đăng quang chức vô địch Premier League mùa tới. Một chiến thắng sẽ giúp pháo thủ có được sự tự tin và hưng phấn để hướng tới mục tiêu lớn.
Arsenal vẫn thường ôm hận trong những lần đối đầu với Chelsea. Tính ra dưới sự dẫn dắt của Wenger, pháo thủ chưa từng hạ gục The Blues của Mourinho. "Giáo sư" người Pháp tỏ ra rất háo hức đối đầu