Chỉ huy hạm đội Biển Đen của Nga tử trận tại Sevastopol

Thứ 3, 26/09/2023 | 19:12
0
Chính phủ Ukraine khẳng định đã tiêu diệt một chỉ huy hạm đội Biển Đen của Nga trong cuộc tấn công táo bạo nhất của Kyiv hướng vào bán đảo Crimea.

Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine, trong một tin cập nhật, đã cho biết cuộc tấn công được thực hiện vào ngày thứ Sáu vừa rồi đã tiêu diệt Viktor Sokolov cùng với 33 sĩ quan khác.

Vào ngày thứ Hai (25/9), các quan chức Ukraine đã cho biết: “Trong cuộc tấn công hướng vào trụ sở của Hạm đội Nga trên Biển Đen, 34 sĩ quan Nga đã bị tiêu diệt, bao gồm một chỉ huy của Hạm đội Nga trên Biển Đen”. Họ cũng cho biết hơn 100 quân nhân Nga khác.

CNN chưa thể xác minh khẳng định của Ukraine về Sokolov và con số thương vong. CNN đã gửi yêu cầu bình luận tới bộ quốc phòng Nga.

Thế giới - Chỉ huy hạm đội Biển Đen của Nga tử trận tại Sevastopol

Ảnh: Alexey Pavlishak/Reuters. 

Moscow đã cho biết một quân nhân đã mất tích sau cuộc tấn công lên Sevastopol của Ukraine.

Ukraine đã đẩy mạnh tấn công các mục tiêu chiến lược của Nga tại Crimea, một vùng ven Biển Đen phía Nam Ukraine bị Moscow kiểm soát từ năm 2014.

Trong thứ Sáu (22/9), Ukraine đã tổ chức cuộc tấn công được coi là táo bạo nhất từ trước tới nay. Quan chức Kyiv cho biết họ đã tấn công thành công một sở chỉ huy ven Verkhniosadove, cách Sevastopol vài km. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết hình ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng Ukraine “đã tấn công Trung tâm Liên lạc số 744 của Sở Chỉ huy Hạm đội Biển Đen… khi nhắm vào các căn cứ của Hạm đội Nga trên Biển Đen”.

Trong một tuyên bố đăng tải trên Telegram, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine cho biết một chiến dịch đặc biệt mang tên “Bẫy Cua” được thiết kế nhằm tấn công các thành viên cấp cao của Hải quân Nga khi các sĩ quan này đang tham gia một cuộc họp, và cuộc tấn công này đã dẫn tới hàng chục sĩ quan thiệt mạng và bị thương “bao gồm nhóm sĩ quan chỉ huy cấp cao của hạm đội”.

Chính phủ Nga đã bổ nhiệm Sokolov trở thành chỉ huy mới của Hạm đội Biển Đen tại Crimea vào tháng 8/2022, theo một số báo cáo từ cơ quan truyền thông TASS vào thời điểm đó.

Sokolov đã đảm nhiệm vị trí giám đốc Học viện Hải quân từ năm 2020. Ông đã đảm nhiệm vị trí phó chỉ huy Hạm đội Miền Bắc từ năm 2013 tới năm 2020. Sự thay đổi về vai trò chỉ huy này được đưa ra sau những thất bại nghiêm trọng và hàng loạt vụ nổ xảy ra tại các cơ sở của chính phủ Nga tại Crimea.

Sevastopol là thành phố lớn nhất Crimea, do Nga kiểm soát từ năm 2014 tới nay. Ukraine vẫn tiếp tục cố gắng giành lại vùng lãnh thổ này.

Trước vụ tấn công vào thứ Sáu vừa rồi, Ukraine đã tổ chức nhiều cuộc tấn công hướng vào Crimea. Quân đội nước này đã làm hư hại một đường băng quân sự của Nga tại Saky, bào mòn hệ thống phòng không của Nga tại bờ biển phía Tây Bắc, và thực hiện một loạt vụ tấn công tên lửa vào các ụ khô và cơ sở sửa chữa tàu chính tại Sevastopol. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của các tàu ngầm chiến đấu và tàu đổ bộ.

Vụ An ninh Ukraine cho biết vụ tấn công vào Saky đã gây ra “hư hại nghiêm trọng” tại đường băng của Nga mặc dù quy mô chi tiết không được tiết lộ.

Nguyễn Quang Minh (theo CNN) 

Video: Bộ Quốc phòng Nga thông tin chi tiết vụ phá hủy 2 xe tăng Leopard 2

Thứ 3, 26/09/2023 | 10:52
2 xe tăng Leopard 2 của Ukraine di chuyển tới khu vực khai hỏa khi trời tối, không biết UAV trinh sát Nga đã âm thầm bám theo từ trên cao.

Đáp trả Kiev, Nga hành động mạnh mẽ, tấn công sân bay quân sự của Dolgintsevo

Thứ 3, 26/09/2023 | 14:00
Đáp trả các cuộc tấn công của Kiev vào lãnh thổ Nga, quân đội Nga đã triển khai các đợt tấn công mạnh mẽ nhằm vào quân đội và cơ sở hạ tầng phục vụ quân đội Ukraine.

Nga không kích bằng bom dẫn đường, phá huỷ điểm triển khai quân của Ukraine, cột khói bốc cao hàng trăm mét

Thứ 3, 26/09/2023 | 10:00
Đoạn video về cuộc không kích của Nga nhằm vào điểm triển khai quân tạm thời của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Vugledar đã được công khai.

Ngoại trưởng Nga gợi ý EU cách dùng số tiền viện trợ cho Ukraine

Thứ 2, 25/09/2023 | 20:23
Ngoại trưởng Nga đề xuất một phương án cho Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề ngũ cốc của Ukraine.
Cùng chuyên mục

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.