Theo phân tích trên tờ báo Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) của Đức, Nga đang tích cực xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Đây là 3 quốc gia chủ chốt trong chiến lược của Moscow nhằm ngăn chặn chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan lan vào lãnh thổ Nga.
Tờ DWN cho rằng, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là 2 nước đầu tiên được hưởng lợi từ mối quan hệ “tay 4” này. Chẳng hạn như, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có những cơ hội mới trong khu vực, sau khi thiết lập được sự tin cậy với 3 nước còn lại.
Sẽ không ngoa nếu nói rằng Tổng thống Nga là người hình thành trật tự chính trị mới tại Trung Đông. Ảnh: Nowtheedbegins.com
DWN phân tích, nếu giành chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, Moscow có thể chứng minh được rằng họ là một đối tác đáng tin cậy trong nhiều hoàn cảnh khủng hoảng. Và tất nhiên, ai cũng sẽ biết tầm quan trọng của Nga trên trường quốc tế như thế nào.
Thêm nữa, Moscow có thể bắn đi tín hiệu đến thế giới Hồi giáo rằng, họ đại diện cho quyền lợi cho cả người Shiite (Iran) và Hồi giáo Sunni (Thổ Nhĩ Kỳ).
Trong khi đó, đối với Thổ Nhĩ Kỳ, việc mở rộng quan hệ thân thiết với Nga rõ ràng đóng một vai trò vô cùng quan trọng.
“Mối quan hệ của Ankara với EU đã xấu đi đáng kể, mặc cho thỏa thuận về người di cư gần đây được 2 bên ký kết. Bởi Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn sàng thực thi công ước quyền con người mà EU yêu cầu”, DWN viết.
Tất nhiên, người viết cần phải nhắc lại một điều rằng, khi nói đến Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta không thể không nói về cuộc đảo chính quân sự bất thành hôm 15/7.
Một biệt đội lính đặc nhiệm được triển khai để “săn” Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, máy bay chiến đấu F-16 và trực thăng Black Hawk đã lượn qua lại hòng tiêu diệt ông, xe tăng và binh sĩ cầm súng trấn áp xuất hiện t