Chìm xuồng 7 người chết: Đớn đau quê nghèo

Chìm xuồng 7 người chết: Đớn đau quê nghèo

Thứ 6, 25/10/2013 | 14:11
0
Trưa 25/10, đại tá Phùng Tiến Lãng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tình Bình Phước cho biết đã vớt được toàn bộ 7 thi thể phụ nữ trong vụ lật xuồng trên sông Măng xảy ra chiều 23/10.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên khúc sông Măng thuộc địa bàn ấp 8, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước), giáp biên giới nước bạn Campuchia, khiến 7 phụ nữ của vùng quê nghèo khó chết thảm.

Đến 6g sáng nay (25/10), các chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc An và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước) và thợ lặn đã tìm và vớt được cả 7 thi thể nạn nhân trong vụ chìm xuồng. Các nạn nhân gồm: Thị Hân (SN 1957), Thị Cươn (SN 1982), Thị Phêm (SN 1977), Thị Nhé (SN 1978), Thị Dớ (SN 1977), Thị Nương (SN 1996) và Thị Như (SN 1960). Cả 7 nạn nhân xấu số đều là người đồng bào dân tộc thiểu số S’tiêng, cư trú tại xã Lộc Hòa (huyện Lộc Ninh).

Xã hội - Chìm xuồng 7 người chết: Đớn đau quê nghèo

Các chiến sĩ biên phòng và thợ lặn tìm kiếm cứu nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, số người này đi làm thuê về, di chuyển bằng phương tiện xuồng đóng bằng gỗ, chèo tay. Trên xuồng trước thời điểm xảy ra tai nạn chở hơn 40 người, trong đó có cả nam và nữ. Do trời tối, địa hình phức tạp, nước lớn, người đông nên khi đến đoạn giữa sông Măng (tiếp giáp giữa hai xã Lộc An và Lộc Hòa (huyện Lộc Ninh) gặp chướng ngại vật, xuồng bị thủng, nước tràn vào làm xuồng bị chìm ngay sau đó. Số người biết bơi và may mắn đã vào bờ an toàn.

Cùng ngày, thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, sáng 24/10, Công an tỉnh Bình Phước và các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, mổ tử thi các nạn nhân để xác định nguyên nhân, sau đó chuyển cho gia đình đưa về quê mai táng.

Xã hội - Chìm xuồng 7 người chết: Đớn đau quê nghèo (Hình 2).

Dõi theo đội tìm kiếm cứu nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cũng đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước khởi tố vụ án, khởi tố chủ xuồng và các đối tượng liên quan, đồng thời khẩn trương hoàn tất các thủ tục để chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và tạm giam các đối tượng.

Cũng theo UBND tỉnh Bình Phước, sau khi tai nạn xảy ra, 5g sáng 24/10, ông Nguyễn Văn Trăm đã đến từng gia đình có người thiệt mạng thăm hỏi và động viên, sau đó đến hiện trường vụ tại nạn chỉ đạo các cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Cùng ngày 24/10, huyện Lộc Ninh đã hỗ trợ mỗi gia đình có người bị tử vong 16 triệu đồng từ quỹ dự phòng phòng chống thiên tai, 20kg gạo để trang trải trước mắt. Ngoài ra, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước cũng đã hỗ trợ thêm gia đình mỗi nạn nhân 1 triệu đồng và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi gia đình.

Xã hội - Chìm xuồng 7 người chết: Đớn đau quê nghèo (Hình 3).

Người thân đau xót trước sự ra đi của các nạn nhân.

Tại các gia đình có người bị nạn, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể xã Lộc Hòa đã đến giúp đỡ các gia đình mai táng nạn nhân. Trưa ngày 25/10, gia đình đã chôn cất các nạn nhân theo nghi thức truyền thống của đồng bào dân tộc S’tiêng.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm này, sau khi thu hoạch lúa, người dân ấp 8B xã Lộc Hòa thường đi làm cỏ mì (sắn) thuê cho một số chủ ở khu vực biên giới. Để đến được nơi làm việc, người dân thường sử dụng xuồng để qua sông.

Sau khi xảy ra xảy ra tai nạn thương tâm, từ đêm 23/10 đến hết ngày 24/10, hàng trăm người dân và gia đình người bị nạn đã tụ tập bên bờ sông Măng gần hiện trường lật xuồng chờ đợi thông tin về người thân. Dù nước chảy xiết, song lực lượng cứu hộ vẫn kiên trì lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân. Các lực lượng cứu hộ đã đưa đến hiện trường những thợ lặn tốt nhất cùng nhiều xuồng cứu hộ, sục sạo trên toàn tuyến sông. Do có mưa lớn trong những ngày qua nên sông Măng nước dâng cao, dòng chảy xiết, nhiều đoạn có nước xoáy rất nguy hiểm nên việc lặn tìm kiếm khá khó khăn.

Theo Khám phá

Văn bản sai, dân nhờn pháp luật, và 'chìm xuồng'

Thứ 5, 25/04/2013 | 17:24
Câu chuyện trách nhiệm của việc ban hành văn bản sai, trách nhiệm của người tham mưu dẫn đến ban hành văn bản “trái luật” dường như đã bị chìm xuồng.

"Chìm xuồng" vụ công an nhận tiền và bắt giữ người

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Một vụ làm tổn hại sức khỏe người dân ở xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã xảy ra gần 3 năm nhưng cảnh sát vẫn chưa có kết luận điều tra, thậm chí có dấu hiệu “chìm xuồng”. Quá trình điều tra có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và vi phạm pháp luật.

Gọi hồn người chết đuối, thầy cúng bị nước cuốn phăng

Thứ 3, 24/09/2013 | 12:07
Chiều 23/9, anh Đinh Văn Kiều - Trưởng Công an xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi cho biết, người thân gia đã đưa xác "thầy cúng” Lê Đó, 82 tuổi, ở xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa về quê chôn cất do đuối nước

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 6 chết đuối dưới hố công trình

Chủ nhật, 01/09/2013 | 09:54
Trưa nắng, nhóm trẻ làng rủ nhau ra hố nước công trình tắm khiến một học sinh lớp 6 Trường THCS Tây Đô (xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) chết đuối do sa vào chỗ nước sâu.

Nam Định: Cháu bé 17 tháng tuổi chết đuối thương tâm

Thứ 2, 29/07/2013 | 19:10
Vụ việc thương tâm xảy ra tại xóm 15 (xã Giao Yến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định). Nạn nhân là cháu bé mới vừa tròn 17 tháng tuổi.

Chèo thuyền chơi trên hồ, 3 ông cháu chết đuối

Thứ 4, 12/06/2013 | 13:45
Thấy cháu ở TP HCM về thăm quê, ông cậu mượn thuyền chở hai đứa trẻ ra hồ ngắm cảnh. Đến hang Hiểm (xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa), thuyền chòng chành lật úp khiến cả ba rơi xuống nước.

Xót thương vợ chồng nghèo chết đuối, bỏ lại 5 đứa con thơ

Thứ 3, 28/05/2013 | 15:08
Bất hạnh ập đến bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của cả hai người, để rồi giờ đây, năm đứa con thơ dại bơ vơ trước một tương lai mù mịt không biết bấu víu vào đâu.

Văn bản sai, dân nhờn pháp luật, và 'chìm xuồng'

Thứ 5, 25/04/2013 | 17:24
Câu chuyện trách nhiệm của việc ban hành văn bản sai, trách nhiệm của người tham mưu dẫn đến ban hành văn bản “trái luật” dường như đã bị chìm xuồng.

"Chìm xuồng" vụ công an nhận tiền và bắt giữ người

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Một vụ làm tổn hại sức khỏe người dân ở xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã xảy ra gần 3 năm nhưng cảnh sát vẫn chưa có kết luận điều tra, thậm chí có dấu hiệu “chìm xuồng”. Quá trình điều tra có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và vi phạm pháp luật.

Gọi hồn người chết đuối, thầy cúng bị nước cuốn phăng

Thứ 3, 24/09/2013 | 12:07
Chiều 23/9, anh Đinh Văn Kiều - Trưởng Công an xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi cho biết, người thân gia đã đưa xác "thầy cúng” Lê Đó, 82 tuổi, ở xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa về quê chôn cất do đuối nước

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 6 chết đuối dưới hố công trình

Chủ nhật, 01/09/2013 | 09:54
Trưa nắng, nhóm trẻ làng rủ nhau ra hố nước công trình tắm khiến một học sinh lớp 6 Trường THCS Tây Đô (xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) chết đuối do sa vào chỗ nước sâu.

Nam Định: Cháu bé 17 tháng tuổi chết đuối thương tâm

Thứ 2, 29/07/2013 | 19:10
Vụ việc thương tâm xảy ra tại xóm 15 (xã Giao Yến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định). Nạn nhân là cháu bé mới vừa tròn 17 tháng tuổi.

Chèo thuyền chơi trên hồ, 3 ông cháu chết đuối

Thứ 4, 12/06/2013 | 13:45
Thấy cháu ở TP HCM về thăm quê, ông cậu mượn thuyền chở hai đứa trẻ ra hồ ngắm cảnh. Đến hang Hiểm (xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa), thuyền chòng chành lật úp khiến cả ba rơi xuống nước.

Xót thương vợ chồng nghèo chết đuối, bỏ lại 5 đứa con thơ

Thứ 3, 28/05/2013 | 15:08
Bất hạnh ập đến bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của cả hai người, để rồi giờ đây, năm đứa con thơ dại bơ vơ trước một tương lai mù mịt không biết bấu víu vào đâu.