Chính phủ Mỹ tổ chức điều tra các vụ đâm xe Tesla dẫn tới tử vong

Chính phủ Mỹ tổ chức điều tra các vụ đâm xe Tesla dẫn tới tử vong

Thứ 4, 19/07/2023 | 16:01
0
Cơ quan quản lý an toàn xe hơi đã bắt đầu điều tra các vụ tai nạn chết người gần đây tại California liên quan tới xe Tesla Model 3 phiên bản 2018.

Lực lượng Tuần tra Cao tốc California cho biết, Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đang điều tra vụ va chạm ngày 5/7 tại South Lake Tahoe. Vụ tai nạn khiến tài xế 17 tuổi điều khiển xe Subaru Impreza 2013 thiệt mạng sau khi va chạm trực diện với một xe Tesla Model 3. Vụ tai nạn cũng khiến một hành khách trên xe Tesla bị thương nặng và qua đời sau đó vài ngày.

Kể từ năm 2016 tới nay, cơ quan quản lý an toàn xe hơi của Mỹ đã triển khai khoảng 40 cuộc điều tra va chạm xe, đặc biệt trong các vụ việc tình nghi sử dụng các hệ thống hỗ trợ lái như Autopilot, trong đó 22 vụ va chạm đã dẫn tới tử vong tính tới thứ Ba vừa rồi.

Autopilot là hệ thống hỗ trợ lái có khả năng tự rẽ, tăng tốc và giảm tốc xe trên làn đường đang di chuyển, và hệ thống Autopilot tăng cường có thể hỗ trợ chuyển làn trên các đường cao tốc. Tesla hiện chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.

Theo báo cáo của sở cảnh sát, xe Subaru đã di chuyển ở vận tốc khoảng 55 dặm/h (88.51 km/h) và xe Tesla di chuyển ở vận tốc 45 dặm/h khi xảy ra va chạm. Tài xế xe Tesla đã bị thương nặng và hai hành khách khác trên xe Tesla bị thương nhẹ.

Một phát ngôn viên của Lực lượng Tuần tra Cao tốc California cho biết: “Hiện tại chưa có cáo buộc tội danh nào. Các phương tiện và ghế ngồi vẫn đang được kiểm tra”.

Đây là cuộc điều tra va chạm xe đặc biệt liên quan tới Tesla và nghi có liên quan tới việc sử dụng hệ thống hỗ trợ lái đầu tiên. Trước đó, đã có hai vụ điều tra được thực hiện trong tháng Ba vừa rồi. Trong đó, có một vụ liên quan đến va chạm chết người tại California xảy ra hồi tháng 2. Vụ tai nạn xảy ra giữa một xe Tesla Model S 2014 và một xe cứu hỏa tại Hạt Contra Costa, California.

Thời điểm đó, cơ quan cứu hỏa tại California cho biết, một xe Tesla va chạm với xe cứu hỏa của họ và tài xế xe Tesla này đã thiệt mạng ngay tại hiện trường vụ va chạm.

Cuộc điều tra còn lại được thực hiện vào tháng Ba, liên quan tới vụ việc một xe Tesla Model Y 2022 va chạm và làm bị thương nặng một học sinh 17 tuổi sau khi học sinh này xuống xe buýt tại North Carolina.

NHTSA thường tổ chức khoảng hơn 100 cuộc điều tra va chạm xe đặc biệt mỗi năm, hướng vào các công nghệ mới và các vấn đề về an toàn giao thông khác. Các cuộc điều tra này đã từng giúp đặt ra nhiều luật an toàn giao thông, ví dụ như các luật về túi khí an toàn.

Những cuộc điều tra này tách biệt với các cuộc điều tra hướng vào khuyết điểm sản xuất nhằm xác định tính cần thiết phải thu hồi sản phẩm mà cơ quan này thực hiện.

Trong tháng 6, NHTSA đã triển khai phân tích kỹ thuật đối với cuộc điều tra hướng vào 830 ngàn xe Tesla có trang bị hệ thống Autopilot và các vụ va chạm với xe đang đỗ, bao gồm cả xe cứu hỏa.

Trong tháng này, NHTSA cho biết, cơ quan này đang chờ đợi phản hồi cập nhật và dữ liệu mới từ Tesla liên quan tới cuộc điều tra tính năng Autopilot trước ngày thứ Tư.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Xe điện Tesla giảm giá mạnh lần thứ 5 tại thị trường Bắc Mỹ

Thứ 4, 12/04/2023 | 09:55
Hãng sản xuất xe điện Mỹ Tesla vừa có đợt điều chỉnh giá bán xuống lần thứ 5 liên tiếp.

Xe Tesla không còn là lựa chọn hàng đầu của người giàu Trung Quốc

Thứ 3, 11/04/2023 | 06:00
Hãng xe của tỷ phú Elon Musk đã bị đẩy xuống vị trí thứ 10 trong danh sách những mẫu xe được khách hàng ưa chuộng nhất tại Trung Quốc đại lục.

Tesla thu hồi hàng chục nghìn xe lỗi phần mềm tại Trung Quốc

Chủ nhật, 27/11/2022 | 09:28
Tesla tiến hành thu hồi hàng chục nghìn ô tô sản xuất tại Trung Quốc và ô tô nhập khẩu được sản xuất từ đầu năm 2013 do các vấn đề về phần mềm và dây an toàn.

Tỷ phú Elon Musk định xuất xe điện Tesla sản xuất ở Trung Quốc sang Mỹ

Thứ 7, 12/11/2022 | 11:45
Chênh lệch giá bán xe điện Tesla ở 2 thị trường xe hơi hàng đầu thế giới ngày càng rộng, với mẫu Model Y hiện có giá 49.344 USD ở Trung Quốc và 65.990 USD ở Mỹ.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.