Chính quyền, hàng xóm ở quê nhà nói về nghi phạm hại chết bé 20 ngày tuổi

Chính quyền, hàng xóm ở quê nhà nói về nghi phạm hại chết bé 20 ngày tuổi

Hồ Văn Ngọc
Thứ 4, 29/11/2017 | 19:06
0
Liên quan đến vụ án cháu bé sơ sinh tử vong tại bãi rác ở TX.Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, sáng 29/11, PV đã tìm về xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để tìm hiểu nhân thân nghi phạm Phạm Thị Xuân.

Tìm về quê hương của bà Phạm Thị Xuân (SN 1952), nghi phạm hại chết cháu bé 20 ngày tuổi tại Thanh Hóa, chúng tôi được biết, trước khi xảy ra vụ án thương tâm nói trên, gia đình bà Xuân không có hiểu hiện gì bất thường.

Hồ sơ điều tra - Chính quyền, hàng xóm ở quê nhà nói về nghi phạm hại chết bé 20 ngày tuổi

Chân dung nghi can Phạm Thị Xuân


Vụ án xảy ra khiến dư luận xôn xao, thương xót cho cháu bé vắn số. Tuy nhiên, tại quê nhà bà Xuân, nhiều người dân vẫn đặt các câu hỏi về nghi phạm làm chết bé gái sơ sinh. Bà L. (SN 1955), người cùng xóm với bà Xuân cho biết: "Chúng tôi ai cũng đã nghe chuyện và rất quan tâm đến vụ án đau lòng đang gây xôn xao dư luận. Tôi đã rất sốc khi nghe tin bà Xuân là nghi phạm của vụ án. Thường ngày bà ấy là người hiền lành, gia đình cũng sinh sống hòa thuận với bà con lối xóm. Tôi vẫn chưa dám tin vào việc bà Xuân có thể ra tay giết hại chính cháu ruột của mình".

Hồ sơ điều tra - Chính quyền, hàng xóm ở quê nhà nói về nghi phạm hại chết bé 20 ngày tuổi (Hình 2).

Ông Lê Duy Trung (bên phải) trao đổi với PV.


Trao đổi với PV, ông Lê Duy Trung, Phó Chủ tịch kiêm lãnh đạo Công an xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, bà Phạm Thị Xuân có hộ khẩu thường trú tại địa phương. "Bà Xuân sinh sống ở đây đã rất lâu, từ trước đến nay là người hiền lành và cũng không hề có biểu hiện mắc bệnh hay biểu hiện gì bất thường. Khi biết thông tin bà Xuân hại chết cháu nội của mình, tôi cũng khá bất ngờ", ông Trung cho biết thêm.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Vũ Lăng, sau khi vụ án xảy ra, các cơ quan chức năng đã về xã xác minh nhân thân của bà Xuân tại địa phương cũng như làm việc với người phụ nữ tên Nguyễn Thị Chảy - người được cho là đã xem bói cho bà Xuân tại địa phương.

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 19h ngày 25/11, tại nhà vợ chồng anh Lê Hữu Thuận và chị Phạm Thị Thanh Huyền, trú ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em.

Theo phản ánh của gia đình cháu bé, nghi can là một đôi nam nữ bịt mặt đi xe máy, đã xông vào nhà anh Thuận, dùng dao uy hiếp và cướp bé gái mới 20 ngày tuổi trên tay bà nội của bé rồi tẩu thoát. Thấy cháu mình bị người lạ bắt đi, bà nội cháu bé lao theo giằng lại nhưng bị ngã trước cổng nhà, rồi bất tỉnh.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong ngôi nhà chỉ có chị Huyền đang làm việc dưới bếp và bà nội đang bế cháu, còn anh Thuận đi đón con trai đầu học lớp 3.

Lúc anh Thuận đón con về nhà thì phát hiện mẹ mình ngã nằm bất tỉnh trước cổng, con gái thứ 2 đã bị bắt cóc. Sau đó mẹ anh Thuận được mọi người đưa vào nhà trong tình trạng không tỉnh táo, có biểu hiện như bị đánh thuốc mê. Tại hiện trường tìm thấy mũ cháu bé, 1 chiếc dép người lớn và 1 khăn ướt dùng bịt miệng bà Xuân. Sau khi tỉnh lại, mẹ anh Thuận đã kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người và trình báo lên cơ quan công an.

Đến khoảng 10h20 ngày 27/11, lực lượng Công an Thanh Hóa phát hiện thi thể cháu bé tại một bãi rác ở Đông Sơn, TX.Bỉm Sơn, cách nhà khoảng 10km. Kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy, nạn nhân có nhiều vết thương, nghi vấn bị hại chết.

Cơ quan điều tra vào cuộc xác định được nghi phạm không ai khác chính là bà nội của cháu bé: Phạm Thị Xuân. Nghi phạm đã nhận tội. 

Chấn động: Lời khai của bà nội sát hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

Thứ 4, 29/11/2017 | 02:00
Cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa chính là bà nội nạn nhân. Tại cơ quan công an, bà Xuân đã khai nhận toàn bộ vụ việc.

Đang dựng lại hiện trường vụ bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa

Thứ 3, 28/11/2017 | 20:32
Nguồn tin cập nhật mới nhất của báo Người Đưa Tin, cơ quan điều tra đang tiến hành dựng lại hiện trường vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa.
Cùng tác giả

Video: Xe chở đất quá tải hoành hành trên QL 46

Thứ 3, 06/11/2018 | 08:35
Chỉ trong một buổi chiều, hàng trăm chuyến xe chở đất quá khổ, quá tải ngang nhiên lưu thông, gây ô nhiễm, khói bụi trên QL 46 đoạn qua huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cận cảnh vườn cam mắc màn độc đáo xứ Nghệ

Thứ 4, 24/10/2018 | 11:00
Với quyết định đầu tư 40 triệu đồng để mua màn mắc cho... gần 1.000 gốc cam, nông dân huyện Thanh Chương, Nghệ An tự tin sẽ lãi lớn nhờ sản phẩm chất lượng cao, không sâu bệnh.

Video: Người dân liều mình mưu sinh bên miệng hà bá

Thứ 2, 22/10/2018 | 10:28
Bên dòng Nậm Mộ quanh năm chảy xiết, người dân huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn bất chấp nguy hiểm để khai thác cát.

Video: Xe đầu kéo mất lái đâm nát nhà dân

Thứ 2, 22/10/2018 | 10:18
Đang lưu thông trên QL 1A, đoạn tránh TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, chiếc xe đầu kéo bất ngờ lao thẳng vào nhà dân bên đường.

Video: Màn đồng ca "Mẹ yêu ơi" gây sốt cộng đồng mạng của học sinh xứ Nghệ

Thứ 7, 20/10/2018 | 09:55
Để thể hiện tình yêu với mẹ, hàng trăm học sinh tiểu học ở TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đã hát vang ca khúc "Mẹ yêu ơi" khiến nhiều người thực sự xúc động.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.