Chồng gây thiệt hại khi ly thân, vợ có phải cùng bồi thường?

Chồng gây thiệt hại khi ly thân, vợ có phải cùng bồi thường?

Thứ 3, 03/11/2020 | 10:10
0
Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản như nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm.

Bạn Kim Phượng (Phường 1, TP. Bạc Liêu) hỏi: Tôi và chồng đã ly thân từ năm 2018. Một thời gian sau, anh lái xe trong lúc có hơi men, gây tai nạn và giờ vẫn chưa trả hết tiền bồi thường theo phán quyết tòa án, quan hệ vợ chồng càng thêm căng thẳng.

Hiện tại vợ chồng tôi đang tiến hành các thủ tục để ly hôn. Xin hỏi, luật pháp quy định về vấn đề này như thế nào? Nếu chồng tôi đồng ý để lại toàn bộ tài sản chung của vợ chồng cho tôi, thì tôi có phải liên đới bồi thường hay không?

Luật sư trả lời:

Luật hôn nhân gia đình 2014 không thừa nhận vấn đề ly thân, cũng không quy định ly thân trong thời gian bao lâu thì được phép ly hôn.

Theo đó, ly thân được hiểu đơn giản là sự sống riêng giữa vợ và chồng, như là không ăn chung, ở chung, không sinh hoạt vợ chồng. Ly thân không làm chấm dứt mối quan hệ pháp lý giữa vợ và chồng nên trong thời gian sống ly thân, các bên vẫn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ về nhân thân và tài sản như chẳng hạn như con chung và tài sản chung.

Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình quy định, vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản như nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm; nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật Dân sự thì cha mẹ phải bồi thường…

Ngoài ra, Điều 45 Luật Hôn nhân và gia đình quy định, vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản.

Đơn cử như nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình. Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng… Đối với những nghĩa vụ này, người chồng hoặc vợ không có trách nhiệm phải liên đới thực hiện.

Đối chiếu với các quy định trên, chồng bạn có nghĩa vụ bồi thường cho người bị thiệt hại sau vụ tai nạn giao thông theo phán quyết của tòa án và bạn không có nghĩa vụ phải bồi thường chung (trừ trường hợp bạn tự nguyện).

Tuy nhiên, nếu việc bồi thường là một khoản tiền lớn, mà khoản tiền đó chồng bạn không có khả năng thanh toán bằng tiền lương hay các khoản thu nhập khác, nếu người được thi hành án yêu cầu thi hành án thì cơ quan thi hành án vẫn có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Trong đó, không loại trừ trường hợp sẽ xử lý tài sản chung của vợ chồng để thi hành án (phần của chồng bạn sẽ được khấu trừ để thi hành án).

Đối với vấn đề ly hôn, ngay cả khi chồng bạn đồng ý để lại toàn bộ tài sản chung của vợ chồng cho bạn quản lý, không nhận bất cứ tài sản gì (đây giống như một dạng chuyển dịch tài sản để né thi hành án) thì trước đó, phần tài sản của chồng bạn vẫn phải được trừ đi các nghĩa vụ của mình. Các khoản nợ, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phải được ưu tiên giải quyết trước. Nếu còn dư, thì chồng bạn có quyền trao hết tài sản cho bạn.

Mọi thắc mắc của bạn về các vấn đề hôn nhân, gia đình sẽ được đội ngũ chuyên gia, luật sư, bác sĩ của "Chát với chuyên gia" trên Tạp chí điện tử Người Đưa Tin Pháp Luật giải đáp một cách chi tiết, tận tình nhất. Hãy gửi những vấn đề của bạn cho chúng tôi theo địa chỉ mail: suachuahonnhan@nguoiduatin.vn

Hoàng Mai

Xử lý đến mức này công chức sẽ không dám che giấu tài sản, thu nhập

Thứ 2, 02/11/2020 | 20:49
Người có nghĩa vụ kê khai tài sản mà tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập... sẽ bị xử lý giáng chức, buộc thôi việc..

Nghỉ việc chờ đủ tuổi nghỉ hưu có được trợ cấp thôi việc?

Thứ 2, 02/11/2020 | 20:00
Trợ cấp thôi việc là khoản tiền người sử dụng lao động phải trả cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, không phải ai cũng được khoản tiền này.

Tranh chấp quyền nuôi con khi không đăng ký kết hôn

Thứ 2, 02/11/2020 | 10:10
Việc sống chung không đăng ký kết hôn với cơ quan có thẩm quyền thì việc sống chung đó không được coi là quan hệ hôn nhân, không được pháp luật bảo vệ.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Th.S Tâm lý Nguyễn Ngọc Vui: "Thuật ngữ 'chữa lành' đang bị lạm dụng"

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:50
Trò chuyện cùng Người Đưa Tin, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Vui có những lý giải cặn kẽ về khái niệm chữa lành đang được sử dụng một cách tràn làn.

Suốt ngày trả nợ cho em chồng, tôi phải làm sao?

Thứ 7, 02/10/2021 | 20:30
Tôi mệt mỏi khi có một cậu em chồng không biết sửa đổi như thế. Nhiều khi, tôi chỉ muốn mặc kệ em ấy cho xong, nhưng nghĩ tới bố mẹ chồng tôi đành nín nhịn.

Bác sĩ trả lời: Vợ chồng "gần gũi" bao nhiêu lần trong tuần là đủ?

Thứ 3, 01/12/2020 | 21:52
Bác sĩ đưa ra khuyến cáo, sinh hoạt vợ chồng nên ở tần suất vừa đủ, nếu nhiều quá có thể khiến cơ thể suy nhược, mệt mỏi.

Có được thay đổi họ cho con sau khi ly hôn?

Thứ 7, 28/11/2020 | 10:00
Sau khi ly hôn, nhiều người mong muốn thay đổi họ cho con theo họ mình. Theo quy định hiện của pháp luật, điều này có được phép?

Đơn ly hôn viết tay hay đánh máy?

Thứ 5, 26/11/2020 | 10:10
Mẫu đơn ly hôn đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân tối cao ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Th.S Tâm lý Nguyễn Ngọc Vui: "Thuật ngữ 'chữa lành' đang bị lạm dụng"

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:50
Trò chuyện cùng Người Đưa Tin, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Vui có những lý giải cặn kẽ về khái niệm chữa lành đang được sử dụng một cách tràn làn.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.