Chồng qua đời, vợ tiếp tục kiện con chiếm sổ đỏ bán đi gán nợ

Chồng qua đời, vợ tiếp tục kiện con chiếm sổ đỏ bán đi gán nợ

Thứ 5, 29/10/2015 | 10:20
0
Cụ ông đang kiện con trai thì qua đời, cụ bà 80 tuổi lại lẽo đẽo đi kiện con trai của mình khi đem chính ngôi nhà của cha mẹ đi gán nợ.

Chồng qua đời, vợ tiếp tục kiện con

Vừa qua Báo Người đưa tin nhận được đơn của bà Lê Thị Nga (SN 1935, trú tổ 14 phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về việc tố cáo con trai lừa dối để chiếm sổ đỏ nhà ở rồi đem đi gán nợ do làm ăn thua lỗ.

Theo tìm hiểu của PV, nguyên đơn là ông Ngô Văn Hạnh (SN 1934, đã chết) đã gửi đơn lên TAND quận Thanh Khê để kiện người con trai của mình là Ngô Văn Pháp (SN 1958, trú tổ 15, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về việc yêu cầu tuyên bố hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất lập ngày 30/10/2012 do VP công chứng Trọng Tâm, trên địa bàn quận Thanh Khê TP. Đà Nẵng thực hiện.

Trong lúc ông Hạnh đang khởi kiện con trai thì qua đời, nay cụ bà Lê Thị Nga (vợ ông Hạnh) lại tiếp tục khởi kiện con trai của mình.

Pháp luật - Chồng qua đời, vợ tiếp tục kiện con chiếm sổ đỏ bán đi gán nợ

Cụ Nga 80 tuổi cùng hơn 15 nhân khẩu khác có nguy cơ phải ra đường.

Theo đơn khởi kiện, vợ chồng ông Hạnh có ngôi nhà đang ở trước năm 1993 được UBND TP. Đà Nẵng cấp "trích lục sổ nghiệp chủ" ngày 17/6/1993.

Sau khi có quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới thì năm 2012 do tuổi cao sức yếu, vợ chồng cụ Hạnh đã nhờ con trai là Ngô Văn Pháp đứng ra làm thủ tục chuyển đổi giấy tờ mới theo quy định của nhà nước để giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên vợ chồng ông Hạnh.

Do Pháp làm ăn thua lỗ, nợ nần tiền bạc không có khả năng chi trả đã lợi dụng lúc ông Hạnh đang ốm nằm viện do bị bệnh u gan đã nhờ VP công chứng Trọng Tâm soạn sẵn hợp đồng cho tặng, cùng hai người bạn của Pháp đến bệnh viện nhưng lại nói với cụ Hạnh là "giấy tờ chuyển đổi sổ đỏ" nên cụ Hạnh không ngần ngại ký vào.

Sau khi ngôi nhà của cha mẹ được sang tên mình, ông Pháp đem đi gán nợ 700 triệu đồng.

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.