Chủ nhân 2 thỏi vàng bị UBND TP.HCM xử phạt oan vẫn chưa được nhận lại tài sản

Chủ nhân 2 thỏi vàng bị UBND TP.HCM xử phạt oan vẫn chưa được nhận lại tài sản

Võ Công Thư
Thứ 2, 04/03/2019 | 20:27
1
UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính người mang theo 2 thỏi vàng trong cốp xe, đồng thời tịch thu số vàng. Chủ nhân 2 thỏi vàng khởi kiện quyết định xử phạt này và được tòa tuyên thắng kiện.

Ngày 4/3, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) cho biết, đơn vị đã gửi công văn đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM sớm tổ chức thi hành bản án của TAND Cấp cao tại TP.HCM về việc trả 2 thỏi vàng mà UBND TP.HCM tịch thu sai cho thợ bạc Dương Toàn Sang (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Hồ sơ điều tra - Chủ nhân 2 thỏi vàng bị UBND TP.HCM xử phạt oan vẫn chưa được nhận lại tài sản

Chủ nhân 2 thỏi vàng bị UBND TP.HCM xử phạt oan vẫn chưa được nhận lại tài sản. (Ảnh minh họa).

Bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM ngày 8/5/2017 liên quan đến vụ việc nêu trên thể hiện: Ngày 21/10/2013, ông Dương Toàn Sang đang trên đường đi ăn sáng cùng một người bạn thì bất ngờ bị đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận 5 kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe của ông Sang có 2 thỏi vàng 99,99% không có hóa đơn, chứng từ nên ông Sang bị Công an quận 5 lập biên bản.

Tháng 3/2014, Chủ tịch UBND TP.HCM ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Sang về hành vi kinh doanh, mua bán vàng không đúng quy định. Quyết định nêu tịch thu 2 thỏi vàng mà ông sang mang theo, đồng thời áp dụng mức phạt tiền 87,5 triệu đồng về hành vi vi phạm.

Cho rằng mình bị tịch thu vàng oan nên ông Sang sau đó khởi kiện vụ án ra  TAND TP.HCM. Theo ông Sang, toàn bộ số vàng trên là của bà Trần Thị Kim Loan, có nguồn gốc do ông bà để lại. Thời điểm bị kiểm tra, ông chỉ mang vàng đi gia công chứ không có mục đích kinh doanh.

Năm 2015, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Sang. Không chấp nhận phán quyết cấp sơ thẩm, ông Sang kháng cáo toàn bộ bản án.

Tháng 5/2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, nhận định ngay từ lời khai ban đầu và biên bản vi phạm hành chính đều thể hiện ông Sang có hành vi vận chuyển 2 thỏi vàng không có hóa đơn, chứng từ, ngoài ra không thể hiện hành vi mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật. Như vậy, quyết định xử phạt hành chính của UBND TP.HCM xử phạt ông Sang về hành vi mua bán vàng không đúng quy định pháp luật là không đúng thực tế. Do đó, HĐXX quyết định chấp nhận toàn bộ kháng cáo của ông Sang, sửa bản án sơ thẩm, tuyên hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc trả lại cho ông Sang 2 thỏi vàng mà UBND TP.HCM cho là tang vật.

Cuối năm 2018, UBND TP.HCM ra công văn đề nghị Viện trưởng VKSND TP.HCM có văn bản kiến nghị Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao kháng nghị bản án phúc thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm, đồng thời hoãn thi hành án.

Do việc thi hành án chưa được thực hiện, ông Sang tiếp tục khiếu nại và kiến nghị xử lý các cá nhân, tổ chức chậm thi hành.

UBND tỉnh BR-VT 'làm ngơ' trước bản án bị thua kiện

Thứ 3, 12/01/2016 | 17:45
Hai năm trôi qua nhưng bản án vẫn chưa được thi hành vì tỉnh BR-VT cho rằng đại gia này không có quyền khởi kiện.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.