Chủ tịch, phó chủ tịch phường bị tố cưỡng chế hành xử ‘chợ búa'

Chủ tịch, phó chủ tịch phường bị tố cưỡng chế hành xử ‘chợ búa'

Thứ 7, 19/11/2016 | 06:45
0
Vợ chồng ông Huấn và bà Oanh, trú tại số nhà 3, ngõ 1, đường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An) tố lãnh đạo phường Hưng Bình cưỡng chế trái luật, hành xử ‘chợ búa”, phá hoại tài sản của gia đình.

Báo Người Đưa Tin nhận được phán ảnh của vợ chồng ông Đậu Doãn Huấn (SN 1965) và bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1964), trú tại số nhà 3, ngõ 1, đường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An).

Ông Huấn, bà Oanh tố cáo lãnh đạo phường Hưng Bình (Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND) hành xử ‘chợ búa’, cưỡng chế trái luật, phá hoại tài sản của gia đình.

Dân sinh - Chủ tịch, phó chủ tịch phường bị tố cưỡng chế hành xử ‘chợ búa'

 Hiện trường nơi xảy ra vụ cưỡng chế được cho là trái pháp luật của UBND phường Hưng Bình.

Theo đó, năm 1990, vợ chồng ông Huấn được bố mẹ chia cho một thửa đất hiện nay họ đang sử dụng tại phường Hưng Bình, TP Vinh. Đến năm 2005, thửa đất trên được nhà nước tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang số hiệu AB 815402 cho ông Đậu Doãn Huấn và Nguyễn Thị Oanh. Thửa đất trên có số thửa là 73, thuộc tờ bản đồ số 9, với diện tích là 112,20 m2.

Cho rằng một phần diện tích đất của mình đang bị hộ gia đình liền kề phía sau lấn chiếm sử dụng làm lối đi nên ông Huấn, bà Oanh qua đòi lại và xảy ra tranh chấp. UBND phường Hưng Bình (TP Vinh) đã tổ chức nhiều cuộc hoà giải nhưng không thành.

Sáng 15/11, ông Huấn và Bà Oanh bất ngờ tập kết vật liệu xây tường rào, bịt lối đi của hộ gia đình liền kề phía sau.

Đến chiều cùng ngày, phường Hưng Bình tổ chức lực lượng dưới sự chỉ huy của ông Nguyễn Viết Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường đến cưỡng chế đập phá tường rào của gia đình bà Oanh.

Dân sinh - Chủ tịch, phó chủ tịch phường bị tố cưỡng chế hành xử ‘chợ búa' (Hình 2).

 Gia đình ông Huấn, bà Oanh tố lãnh đạo phường Hưng Bình, TP Vinh cưỡng chế trái luật.

“Họ không có quyết định cưỡng chế nhưng vẫn cho người vào đập phá tài sản của chúng tôi. Đại diện chính quyền hành xử như vậy là không được”, bà Oanh cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Đắc, Chủ tịch UBND phường Hưng Bình (TP Vinh) xác nhận có sự việc ‘cưỡng chế’ đập tường rào gia đình ông Huấn bà Oanh.

Ông Đắc cho biết, sau khi xảy ra tranh chấp, chúng tôi đã tiến hành hoà giải nhiều lần nhưng không thành. UBND phường Hưng Bình đã giao các bên liên quan phải giữ nguyên hiện trạng và khởi kiện lên toà án để được giải quyết. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Huấn không chấp hành mà tiến hành xây tường rào bịt lối đi của gia đình phía sau.

Khi PV đặt câu hỏi, trước khi tiến hành cưỡng chế, UBND phường Hưng Bình lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ban hành quyết định cưỡng chế đối với hộ gia đình ông Huấn, bà Oanh hay không? Ông Nguyễn Văn Đắc, Chủ tịch UBND phường Hưng Bình trả lời là không thực hiện.

“Tôi mời bà lên đây làm việc và yêu cầu phải tháo ngay, nếu không tháo thì tôi tháo”, ông Đắc khẳng định.

Như vậy, UBND phường Hưng Bình, TP Vinh ‘cưỡng chế’ công trình xây dựng của hộ gia đình ông Huấn và Bà Oanh nhưng không tiến hành lập biên bản vi phạm, không ban hành quyết định xử phạt hành chính, không ra quyết định cưỡng chế liệu đã đúng quy định của pháp luật(?!)

Điều 3, Nghị định 166/2013 quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

1. Việc cưỡng chế chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế bằng văn bản của người có thẩm quyền.

2. Việc quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế và tình hình thực tế ở địa phương.

3. Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo thứ tự quy định tại Khoản 2 Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Chỉ áp dụng các biện pháp tiếp theo khi không thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế đó hoặc đã áp dụng nhưng chưa thu đủ số tiền bị cưỡng chế theo quyết định cưỡng chế.

PVMT 

Vì sao Công ty HUDS cưỡng chế thu hồi mặt bằng cho thuê?

Thứ 4, 31/08/2016 | 10:17
Đại diện Công ty HUDS cho biết, việc thu hồi ki ốt của ông Vinh là do đơn vị này chưa thanh toán tiền thuê mặt bằng, vi phạm điều khoản 9.1 – Điều 9 trong Hợp đồng thuê ki ốt.

Hà Nội: Cưỡng chế và truy tố nếu cố tình vi phạm PCCC

Thứ 4, 09/11/2016 | 10:45
Nhằm phòng ngừa cháy nổ, Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân cố tình vi phạm PCCC kể cả biện pháp cưỡng chế và truy tố.

Đà Nẵng: Sẽ cưỡng chế nếu đại gia vàng không tháo dỡ biệt phủ đúng hạn

Thứ 6, 11/03/2016 | 14:15
Tin tức mới nhất cho hay: Nếu ngày 15/4/2016, đại gia vàng Ngô Văn Quang không tháo dỡ biệt phủ trái phép đúng hạn thì cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế.

Vì sao Công ty HUDS cưỡng chế thu hồi mặt bằng cho thuê?

Thứ 4, 31/08/2016 | 10:17
Đại diện Công ty HUDS cho biết, việc thu hồi ki ốt của ông Vinh là do đơn vị này chưa thanh toán tiền thuê mặt bằng, vi phạm điều khoản 9.1 – Điều 9 trong Hợp đồng thuê ki ốt.

Hà Nội: Cưỡng chế và truy tố nếu cố tình vi phạm PCCC

Thứ 4, 09/11/2016 | 10:45
Nhằm phòng ngừa cháy nổ, Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân cố tình vi phạm PCCC kể cả biện pháp cưỡng chế và truy tố.

Đà Nẵng: Sẽ cưỡng chế nếu đại gia vàng không tháo dỡ biệt phủ đúng hạn

Thứ 6, 11/03/2016 | 14:15
Tin tức mới nhất cho hay: Nếu ngày 15/4/2016, đại gia vàng Ngô Văn Quang không tháo dỡ biệt phủ trái phép đúng hạn thì cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.