Sáng nay 22/7, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV tuyên thệ nhậm chức

Sáng nay 22/7, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV tuyên thệ nhậm chức

Thứ 6, 22/07/2016 | 05:55
0
Sáng 22/7, ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Chủ tịch QH khóa XIV sẽ tuyên thệ nhậm chức. Nghi lễ tuyên thệ của 4 chức danh chủ chốt Nhà nước sẽ có nhiều đổi mới so với QH khóa XIII.

Sáng hôm nay 22/7, theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, QH sẽ công bố kết quả kiểm phiếu được các đại biểu QH (ĐBQH) khóa XIV bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín vào chiều ngày hôm qua (21/7).

Xã hội - Sáng nay 22/7, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV tuyên thệ nhậm chức

Hình ảnh thiêng liêng khi nữ Chủ tịch QH đầu tiên của Việt Nam - bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch QH khóa XIII, tuyên thệ nhậm chức vào ngày 31/3.

Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Chủ tịch QH khóa XIV sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Trao đổi với báo giới trong họp báo công bố dự kiến chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất vào chiều 19/7, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc thông tin : Tham khảo nghi lễ tuyên thệ của 68 nước trên thế giới cũng như nhận sự đóng góp ý kiến của dư luận xã hội trong thời gian qua, nghi lễ tuyên thệ của 4 chức danh chủ chốt Nhà nước là Chủ tịch QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ có nhiều đổi mới so với QH khóa XIII.

Theo đó, thay vì các ĐBQH ngồi và thoải mái quay phim chụp ảnh bằng các thiết bị ghi hình đã từng được cho là “không đẹp mắt” ở QH khóa XIII, ở những lần tuyên thệ của QH khóa XIV, các ĐBQH sẽ đứng nghiêm như chào cờ. Đoàn chủ tịch cũng sẽ đứng nghiêm phía sau người tuyên thệ thay vì ngồi tại chỗ như trước đây.

Nghi lễ tuyên thệ cũng sẽ không có tiết mục tặng hoa và các ĐBQH đều được yêu cầu không quay phim chụp ảnh để đảm bảo tính nghiêm trang. Một đối mới nữa là, trong lời tuyên thệ, thay vì nói “trước cờ”, người tuyên thệ sẽ nói “dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc” để dư luận không thắc mắc khi lá cờ đứng phía sau người tuyên thệ.

Tất cả nghi lễ tuyên thệ của 4 chức danh cao nhất Nhà nước cũng được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), kênh Truyền hình Quốc hội để đồng bào cử tri cả nước cùng chứng kiến giây phút thiêng liêng.

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.