Chuyên gia Nga: Có thể điều thêm máy đến Syria, không cần TQ trợ gúp

Chuyên gia Nga: Có thể điều thêm máy đến Syria, không cần TQ trợ gúp

Chủ nhật, 04/10/2015 | 08:35
0
(Tình hình chiến sự ở Syria) - Về tình hình chiến sự ở Syria hiện nay, Moscow đủ khả năng để tự mình giải quyết mà không cần đến sự hỗ trợ quân sự từ phía Trung Quốc.

Nói về khả năng Trung Quốc có thể giúp Nga trong chiến dịch tiêu diệt Nhóm khủng bố “Quốc gia Hồi giáo” (IS) tại Syria, chuyên gia quân sự Vladimir Evseev, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị - Quân sự của Nga cho rằng, Moscow đủ khả năng để tự mình giải quyết mà không cần đến sự hỗ trợ quân sự từ phía Trung Quốc.

Thế giới - Chuyên gia Nga: Có thể điều thêm máy đến Syria, không cần TQ trợ gúp

Chuyên gia quân sự Vladimir Evseev

Theo chuyên gia quân sự Nga, hiện nay Nga đã triển khai khoảng 50 máy bay quân sự ở Syria, trong đó có 32 máy bay chiến đấu và trong tương lai có thể triển khai thêm 40-60 chiếc nữa.

Ông Vladimir Evseev nhấn mạnh, Nhóm khủng bố IS và kể cả lực lượng đối lập ở Syria có khả năng phòng không yếu kém và luôn ở thế bị động, do đó Nga có thừa khả năng đối phó khi đã điều sang Syria các máy bay cường kích Su-24M, Su-25 và máy bay tiêm kích ném bom uy lực nhất Su-34 cùng các tiêm kích đa năng Su-30SM.

Thế giới - Chuyên gia Nga: Có thể điều thêm máy đến Syria, không cần TQ trợ gúp (Hình 2).

Su-24M là một trong những máy bay ném bom cải tiến được Nga sử dụng không kích IS tại Syria

Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong khuôn khổ phiên họp thứ 70 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ ý định hợp tác với Nga để cùng nhau thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, Nga hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề Syria mở ra một thực tế địa chính trị mới.

Thế giới - Chuyên gia Nga: Có thể điều thêm máy đến Syria, không cần TQ trợ gúp (Hình 3).

Hiện trường một vụ không kích của Không quân Nga tại Syria

Khi đó, trong quá trình giới thiệu với các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự thảo Nghị quyết về phối hợp hoạt động của các lực lượng đấu tranh chống IS, Ng

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.