Chuyên gia Nhật Bản hỗ trợ tu bổ di tích Chùa Cầu ở Tp.Hội An

Chuyên gia Nhật Bản hỗ trợ tu bổ di tích Chùa Cầu ở Tp.Hội An

Nguyễn Duy Cường
Thứ 7, 26/03/2022 | 20:15
0
UBND Tp.Hội An, tỉnh Quảng Nam và JICA ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên gia Nhật Bản về dự án tu bổ di tích Chùa Cầu.

Chiều 26/3, UBND Tp.Hội An, tỉnh Quảng Nam phối hợp Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức lễ ký kết Hỗ trợ chuyên gia Nhật Bản về dự án tu bổ di tích Chùa Cầu.

Ông Shimisu Akira, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam chia sẻ, công việc tu bổ Chùa Cầu gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi kiến thức và chuyên môn kỹ thuật cao. JICA dự kiến sẽ hỗ trợ dự án tu bổ Chùa Cầu mà tỉnh Quảng Nam và Tp.Hội An làm chủ đầu tư, thông qua các hoạt động phái cử chuyên gia và tình nguyện viên Nhật Bản.

Sự kiện - Chuyên gia Nhật Bản hỗ trợ tu bổ di tích Chùa Cầu ở Tp.Hội An

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lễ ký kết hợp tác. 

Trong khi đó, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ, chùa Cầu là biểu tượng của Tp.Hội An. Thời gian gần đây, chùa Cầu xuống cấp, hư hỏng.

Sắp đến, dự án tu bổ di tích chùa Cầu sẽ được tỉnh Quảng Nam triển khai thi công tu bổ.

Với tính chất đặc biệt là biểu trưng di sản văn hóa Tp.Hội An, biểu tượng cho tình hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam - Nhật Bản nên việc tu bổ phải tiến hành hết sức thận trọng, cần có sự hỗ trợ của các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước, đặc biệt là kinh nghiệm từ Nhật Bản.

Lễ ký kết Hỗ trợ chuyên gia Nhật Bản về dự án tu bổ di tích chùa Cầu giữa UBND Tp.Hội An và Văn phòng JICA Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả khoa học tu bổ di tích và đặc biệt hơn nữa là càng làm gắn kết chặt chẽ thêm mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa 2 đất nước Việt Nam và Nhật Bản. 

Sự kiện - Chuyên gia Nhật Bản hỗ trợ tu bổ di tích Chùa Cầu ở Tp.Hội An (Hình 2).

Chùa Cầu đang bị hư hỏng. 

Ông Tần đề nghị, sau lễ ký kết này, UBND Tp.Hội An phối hợp với các cơ quan thẩm quyền và Văn phòng JICA Việt Nam xúc tiến các thủ tục để sớm tiếp nhận chuyên gia từ Nhật Bản hỗ trợ tu bổ di tích Chùa Cầu dự kiến triển khai thi công vào giữa năm 2022.

Cũng theo ông Tân, cách đây khoảng 400 năm, vào cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, trong bối cảnh Kỷ nguyên thương mại biển phát triển mạnh mẽ, thương nhân các nước Đông - Tây nói chung, thương nhân Nhật Bản nói riêng đã giong buồm đến giao thương buôn bán tại Tp.Hội An.

Được sự cho phép của các chúa Nguyễn, các thương nhân, kiều dân Nhật đã xây dựng tại Tp.Hội An một khu phố riêng để cư trú và thuận tiện tiến hành các hoạt động thương mại.

Bên cạnh việc góp phần hình thành Chữ quốc ngữ, các thương nhân cùng với kiều dân Nhật lúc bấy giờ đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình kiến trúc ở Tp.Hội An và vùng lân cận, đặc biệt là đã xây dựng Chùa Cầu/cầu Nhật Bản tại cảng thị quốc tế Tp.Hội An.

Năm 1719, chúa Nguyễn Phúc Chu tuần du phương Nam đến phố Hội An đặt tên cho cây cầu này là Lai Viễn Kiều với ý nghĩa là “Cầu đón khách từ phương xa”. 

Sự kiện - Chuyên gia Nhật Bản hỗ trợ tu bổ di tích Chùa Cầu ở Tp.Hội An (Hình 3).

Những hư hỏng này tại chùa Cầu sắp được sửa chữa. 

Do nhiều nguyên nhân, hoạt động ngoại thương của Nhật Bản ở Tp.Hội An thưa dần và chấm dứt vào cuối thế kỷ XVII. So với lịch sử phát triển thì gần một thế kỷ giao thương Việt - Nhật tại Tp.Hội An tuy ngắn ngủi, song đã để lại cho ngày hôm nay nhiều di sản quý báu không chỉ ở Tp.Hội An mà ngay tại Nhật Bản, nổi bật là Di tích Chùa Cầu tại Hội An, một công trình kiến trúc độc đáo thể hiện mối bang giao hữu hảo từ lâu trong lịch sử giữa Việt Nam và Nhật Bản; là tiền đề quý giá cho tình hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước sau này...

Trước đó, Người Đưa Tin ghi nhận, chùa Cầu, Tp.Hội An, tỉnh Quảng Nam, xuống cấp. Trên thân cầu, nhiều vị trí liên kết giữa đòn tay đỡ mái và các cột bị mục; một số thanh xà gỗ đỡ mái ngói bị nứt nẻ, cong vênh không thể khớp nối nhau.

Các dầm cầu hư hỏng được cơ quan quản lý dùng cây gỗ chống đỡ. Kết cấu phần cầu và miếu có độ tách rời vài cm. Nhiều chỗ trên mái bị dột nước mưa, ảnh hưởng đến các cấu kiện bằng gỗ của công trình…

Sự kiện - Chuyên gia Nhật Bản hỗ trợ tu bổ di tích Chùa Cầu ở Tp.Hội An (Hình 4).

Chùa Cầu là điểm thu hút của nhiều du khách khi đến Tp.Hội An. 

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định chi 20 tỷ đồng tu sửa chùa Cầu. việc tu bổ nhằm góp phần bảo tồn di tích, giữ gìn tối đa giá trị cốt lõi của di tích trong tổng thể chung của khu phố cổ Hội An và góp phần duy trì sự ổn định lâu dài, tăng độ bền vững, tuổi thọ cho di tích, tôn tạo cảnh quan, cải tạo môi trường tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao giá trị của di tích.

Tổng mức đầu tư được duyệt hơn 20 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 13 tỷ đồng, phần còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng…

Chủ đầu tư dự án là UBND Tp.Hội An. Nguồn vốn đầu tư 50% ngân sách tỉnh Quảng Nam hỗ trợ, 50% còn lại từ ngân sách Tp.Hội An. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. Thời gian thực hiện từ 2021 đến 2023.

Quảng Nam công bố bộ tiêu chí du lịch xanh

Thứ 7, 26/03/2022 | 15:44
Ngày 26/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam công bố bộ tiêu chí du lịch xanh và tuần du lịch xanh Quảng Nam 2022.

Quảng Nam quảng bá du lịch qua cuộc thi trên mạng xã hội

Thứ 6, 25/03/2022 | 20:00
Hello Quảng Nam là chiến dịch khởi đầu cho Năm du lịch Quốc gia 2022 tại Quảng Nam, hướng đến mục tiêu đẩy mạnh sự phát triển của ngành du lịch địa phương.

Quảng Nam chi hơn 20 tỷ đồng tu sửa chùa Cầu ở Tp.Hội An

Thứ 7, 15/01/2022 | 18:18
Trước sự xuống cấp trầm trọng của chùa Cầu, được xem là biểu tượng của khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam quyết định chi hơn 20 tỷ đồng tu sửa.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.