Chuyện lạ về bé 3 tuổi “bỗng dưng”... biết đọc

Chuyện lạ về bé 3 tuổi “bỗng dưng”... biết đọc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
Bé Bùi Bảo Anh mới hơn 3 tuổi (chính xác sinh ngày 24/4/2008) đã biết viết tất cả chữ cái, biết đọc thông thạo sách, báo dù chưa một ngày đi học, kể cả ở các nhà trẻ và cũng chưa được ai kèm dạy.

Chúng tôi tới vùng đất Cúc Bồ, xã Kiến Quốc (Ninh Giang, Hải Dương) được nghe kể về câu chuyện lạ một bé trai mới hơn 3 tuổi đã có thể đọc sách, báo, viết chữ cái thành thạo. Đó là khả năng đặc biệt của cậu bé Bùi Bảo Anh, là con thứ hai của anh Bùi Văn Thành, SN 1977 và chị Bùi Thị Ngân, SN 1982. Chúng tôi tìm đến gia đình bé để tìm hiểu. Gặp cháu Bảo Anh, chúng tôi đã đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thấy người lạ tới chơi, cháu không hề tỏ ra nhút nhát mà chạy tới chào hỏi rành rọt: "Cháu chào chú, cháu yêu chú”. Bảo Anh rất hiếu động, không chịu đứng yên một chỗ, hết cầm cuốn sách này lên xem lại đổi cuốn khác và luôn chạy nhảy.

Qua lời kể của gia đình, cháu Bảo Anh lúc mới sinh ra đã có những biểu hiện khác lạ so với các em bé khác. Ngay từ bé, Bảo Anh đã tỏ ra hứng thú với những con chữ. Do bố làm thợ mộc quanh năm đi làm ăn xa, mẹ bận công việc đồng áng nên hàng ngày Bảo Anh do bà nội chăm nom tại nhà chứ không gửi vào nhà trẻ, mẫu giáo.

Bà nội cháu cho biết, Bảo Anh từ khi sinh ra tới nay sức khỏe vẫn tốt và cơ thể phát triển bình thường như những đứa trẻ trong làng, chỉ có điều đã 2 tuổi rưỡi vẫn chưa biết nói. Đến khi 36 tháng tuổi, cháu bắt đầu nói bi bô và biết đọc số. Khi ấy, dù nói còn ngọng nghịu nhưng Bảo Anh đã lấy sách vở của chị gái ra đọc rất nhanh. Khả năng thiên bẩm của cậu bé được phát hiện một cách tình cờ.

Pháp luật - Chuyện lạ về bé 3 tuổi “bỗng dưng”... biết đọc

Bé Bùi Bảo Anh đang đọc báo

Trong dịp tết năm 2010, khi gia đình quây quần đọc bức thư chúc Tết của người bà con trong miền Nam gửi ra, Bảo Anh đã khiến mọi người ngỡ ngàng khi cháu cầm lá thư trên tay đọc từng chữ một không hề sai sót. Hôm sau mẹ cháu sang nhà hàng xóm đem về tờ lịch. Cháu đọc rõ ràng những lời chúc trên đó. Sự việc ấy khiến gia đình vừa mừng, vừa lo, không dám kể lại với ai. Cho tới giờ gia đình mới dám cho mọi người biết khả năng đặc biệt của cháu. Cũng theo bà nội, cháu Bảo Anh không thích đồ chơi như những đứa trẻ khác mà chỉ thích sách báo, xem ti vi... Không cho đọc là cháu la khóc, nằm lăn ra nền nhà.

Để phần nào kiểm chứng khả năng đặc biệt, chúng tôi đưa tờ báo Đời sống & Pháp luật, cháu Bảo Anh đã đọc nhanh và rõ ngay tên: "Đời sống và Pháp luật, Cơ quan Trung ương của Hội Luật gia Việt Nam". Tiếp đó Bảo Anh đọc rất to những dòng chữ bên dưới và lần giở nhanh những trang ruột của báo để đọc, cháu không dừng lại lâu ở trang nào, chỉ đọc tiêu đề và một vài dòng chữ trong bài rồi giở tiếp những trang khác.

Chúng tôi tiếp tục cầm những cuốn sách trên bàn đưa cháu và cháu đã đọc một cách lưu loát, bất kể chữ to hay nhỏ. Ngoài khả năng đọc chữ, hiện bé Bảo Anh có khả năng viết đầy đủ các chữ cái, kể cả những chữ cái không có trong tiếng Việt như chữ Z, W, đếm được số từ 1 đến 100, những đơn vị đo lường như kg (kilogam), cm (centimet), kí hiệu % (phần trăm), cũng được bé đọc chính xác.

Từ những năm trước, tại một số tỉnh thành trong cả nước, những trường hợp trẻ có khả năng tự đọc được chữ, làm toán,... đã xuất hiện, được nhiều người đặt cho danh hiệu "thần đồng". Nhưng với đứa trẻ chỉ mới hơn 3 tuổi như bé Bùi Bảo Anh thì quả là điều khá đặc biệt. Hy vọng điều đặc biệt ấy sẽ là nền tảng, tố chất tốt để cháu có thể phát triển trên con đường học vấn cũng như những khả năng đặc biệt khác trong tương lai.

Đình Ngọc


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.