Chuyện về ca sinh 4 được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đỡ đầu

Chuyện về ca sinh 4 được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đỡ đầu

Chủ nhật, 26/04/2015 | 13:13
0
Nhân dịp kỉ niệm 30/4, chúng tôi ghé thăm người mẹ trong ca sinh 4 hiếm hoi tại Việt Nam, sinh ra 4 cô gái “Bắc, Nam, Thống, Nhất” mà cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đặt tên.

Phận đời chìm nổi của người mang nặng đẻ đau

Trong căn nhà nhỏ tại khu tập thể Yên Ngưu (Thanh Trì - Hà Nội), bà Bùi Thị Hương đang sinh sống cùng người con gái út trong ca sinh 4 ấy, là chị Như Nhất.

Nói về mình, bà Hương cho biết, năm 1945, khi nạn đói kinh hoàng đang hoành hành tại các tỉnh thành phía Bắc thì bà được sinh ra ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Năm lên 6 tuổi, bố mẹ bà qua đời. Bà có một người chị gái nhưng đã mất liên lạc từ nhỏ.

Xã hội - Chuyện về ca sinh 4 được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đỡ đầu

Ca sinh 4 gây chấn động cả nước thời đó.

Từ đó, 2 chị em bà không bao giờ gặp lại…, Bà Hương phải đi giúp việc hết nhà này tới nhà khác để mưu sinh. Năm 16 tuổi, bà Hương xin được vào làm công nhân Nhà máy dệt kim Đông Xuân. Tới năm 22 tuổi thì bà xây dựng gia đình rồi chuyển sang làm nhân viên bán hàng thực phẩm tại chợ Hôm. Năm 1970, bà Hương sinh con gái đầu lòng.

Ca sinh 4 đầu tiên được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng quan tâm

Năm 1977, bà Hương hạ sinh cùng lúc 4 người con gái tại Bệnh viện C, nay là Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Thông tin việc bà hạ sinh cùng lúc 4 người con gái khiến cả nước chấn động, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi đó còn đương nhiệm đã đích thân gọi điện đặt tên cho 4 con gái bà là Bắc, Nam, Thống, Nhất.

Xã hội - Chuyện về ca sinh 4 được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đỡ đầu (Hình 2).

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và 4 chị em Bắc - Nam - Thống - Nhất.

“Tôi sinh thường vào lúc 7h30 sáng 17/4/1977. Ngay hôm đó, bác Phạm Văn Đồng đã gọi điện đồng thời cử cán bộ xuống bệnh viện thăm nom, đặt tên cho các con tôi là Bắc, Nam, Thống, Nhất.

Bà Hương chia sẻ: Năm đó, đất nước cũng mới thống nhất, kinh tế khó khăn, việc nuôi một người con cũ

Cùng chuyên mục

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.