Clip: Khủng bố IS phá hủy các mỏ dầu khí ở Palmyra

Clip: Khủng bố IS phá hủy các mỏ dầu khí ở Palmyra

Thứ 5, 23/02/2017 | 14:32
0
Trước khi rút lui khỏi khu vực, khủng bố IS đã đốt cháy các mỏ dầu khí ở phía tây Palmyra nhằm ngăn chặn quân đội Syria chiếm lĩnh các vùng tài nguyên.
Quân sự - Clip: Khủng bố IS phá hủy các mỏ dầu khí ở Palmyra

Tuần trước, quân đội Syria tấn công giải phóng hàng loạt khu vực thuộc vùng khai thác dầu khí Hayyan ở phía tây thành phố Palmyra. Không thể cố thủ lại căn cứ, khủng bố IS đã tháo chạy hoàn toàn khỏi vùng giàu tài nguyên ở phía đông tỉnh Homs.

Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở khai thác dầu mỏ sau khi được giải phóng đều trở nên vô dụng vì đã bị IS phóng hỏa thiêu cháy trước khi rút lui khỏi khu vực.

Sau khi mất kiểm soát hầu hết các nguồn khai thác dầu khí trên cả nước vào tay khủng bố và các lực lượng nổi dậy, quân đội chính phủ Syria đang tập trung ưu tiên tấn công các khu khai thác tài nguyên nhằm cung cấp năng lượng cho người dân.

Hiện nay, các kỹ sư của quân đội chính phủ đang làm việc ngày đêm để cố gắng khôi phục lại hoạt động khai thác tại các mỏ dầu khí ở Hayyan.

Trong một diễn biến chiến sự khác, lực lượng bán quân sự Palestine ủng hộ chính phủ có tên Galilê đã tham gia cùng quân đội Syria trong cuộc chiến chống IS tại vùng nông thôn phia tây thành phố Palmyra.

Quân sự - Clip: Khủng bố IS phá hủy các mỏ dầu khí ở Palmyra (Hình 2).

 Fadi Malaah - Chỉ huy của lực lượng Galilê tham chiến cùng quân đội Syria ở tây Palmyra (bên phải).

Được dẫn dắt bởi Fadi Malaah, một người Palestine sinh ra ở Syria, lực lượng Galilê đã tham gia nhiều trận chiến chống phiến quân và IS trên khắp Syria, nhận được nhiều lời tán dương từ Bộ Tư lệnh quân đội chính phủ vì lòng quả cảm trên chiến trường.

Tương tự như các đơn vị bán quân sự Palestine khác như Liwaa al-Quds, lực lượng Galilê hoạt động cùng với quân đội Syria nhưng họ độc lập trong tác chiến.

Quân số của Galilê có phần lớn là các chiến binh từ nhiều trại tị nạn trên khắp Syria, bao gồm cả trại tị nạn lớn nhất cả nước tại Latakia.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.