Clip: Bất ngờ trúng phục kích từ IS, quân đội Syria đối mặt thảm họa

Clip: Bất ngờ trúng phục kích từ IS, quân đội Syria đối mặt thảm họa

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 06/01/2021 | 08:00
0
Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết, số người chết tăng đột biến trong cuộc phục kích gần đây của các phần tử Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Clip: Bất ngờ bị đánh úp, quân đội Syria bị thương vong lớn

Số binh sĩ thuộc lực lượng quân đội chính phủ tử vong đã tăng lên 12 người trong cuộc tấn công của IS vào xe buýt, xe hơi và thùng nhiên liệu trên đường Damascus-Raqqa gần đó Khu Wadi Al-Ozayb. Số người chết dự kiến ​​sẽ tăng lên.

Thị trưởng tỉnh Hama của Syria là ông Mohamed Tariq Krishati xác nhận, một vụ tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 3/1 nhằm vào đoàn xe buýt trong tỉnh. Theo đó, các tay súng khủng bố đã dùng súng hạng nhẹ tấn công đoàn xe buýt.

“Vào lúc 21h30 giờ địa phương, một đoàn xe tải chở nhiên liệu cùng 3 chiếc xe buýt đã bị tấn công”, Syrian TV dẫn lời Thị trưởng Krishati.

Trước đó, tờ Al Watan đưa tin cũng trong ngày 3/1, các tay súng khủng bố đã tấn công một chiếc xe buýt di chuyển ở thị trấn Salamiyah thuộc tỉnh Hama, khiến ít nhất 6 người tử vong.

Đây là vụ tấn công thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tuần qua do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tiến hành nhằm vào quân đội Syria.

Trong khi đó, các lực lượng quân đội chính phủ với các dân quân trung thành vẫn đang chiến đấu trong khu vực diễn ra cuộc phục kích kiếm tìm IS.

Vào ngày 30 tháng 12, các nguồn tin của SOHR cho biết một cuộc phục kích được IS lên kế hoạch kỹ lưỡng nhắm vào ba chiếc xe buýt chở dân quân ủng hộ chế độ và binh lính của Sư đoàn 4 ở sa mạc al-Shula trên đường Homs-Deir Ezzor.

Các nguồn tin tình báo phương Tây nhận định, trong những tháng gần đây, số vụ vừa đánh vừa rút do các tay súng IS đồn trú trong những hang động nằm chủ yếu ở vùng Badia, phía đông thành phố Hama của Syria, đang ngày càng gia tăng.

 

Trúng tên lửa Nga, F-35 Israel “rụng” giữa chảo lửa Syria và sự thật?

Thứ 2, 04/01/2021 | 19:05
Một tên lửa phòng không Nga đã bắn trúng một trong những máy bay chiến đấu tàng hình mới F-35 của Israel tại Syria?

Khốc liệt chiến sự Syria: Bí ẩn vụ nổ khủng khiếp gần căn cứ quân sự của Nga

Thứ 7, 02/01/2021 | 14:43
Một vụ nổ dữ dội và tiếng súng liên tiếp sau đó đã vang lên  gần căn cứ quân sự của Nga tại Tel Salman, phía bắc của Raqqa và phía nam của Ayn Issa.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.