CNN: Quan chức Ukraine tuyên bố dụ hàng phi công trực thăng Nga

CNN: Quan chức Ukraine tuyên bố dụ hàng phi công trực thăng Nga

Thứ 4, 30/08/2023 | 17:06
0
Một quan chức cấp cao của Ukraine đã lần đầu tiên đưa ra thông tin chi tiết về việc một phi công trực thăng của Nga đã đào ngũ cùng đồng đội với máy bay Mi-8 của mình.
Trong một cuộc phỏng vấn với Radio Liberty, dự kiến sẽ được phát sóng vào cuối tuần này, lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov đã mô tả về vụ việc này.
 
Ông cho biết: “Chúng tôi đã tìm được phương án phù hợp để tiếp cận anh ta”.
 
“Chúng tôi đã có thể tạo điều kiện để đưa toàn bộ gia đình anh ta ra khỏi nước Nga mà không bị phát hiện, và sau đó tạo điều kiện để anh ta chiếm quyền kiểm soát máy bay cùng với thành viên phi hành đoàn mà không để họ phát hiện”.
 
“Anh ta đưa theo hai người khác, phi hành đoàn có tổng cộng ba người. Khi hai người này phát hiện nơi họ hạ cánh, họ đã cố chạy trốn. Rất tiếc là chúng tôi đã phải bắn hạ hai người họ. Chúng tôi muốn bắt sống họ nhưng rất tiếc không thể làm khác được”.
 
CNN chưa thể xác minh về tính thực tế của vụ đào ngũ này.
 
Một kênh Telegram không chính thức của Nga đã báo cáo về việc một máy bay Mi-8 đã bay tới Ukraine và hạ cánh nhầm tại vùng Poltava.
 
Một kênh Telegram khác cho biết máy bay này đã chuyển hướng sang thị trấn Vovchansk phía bên kia biên giới giữa Nga với vùng Kharkiv, Ukraine, trường hợp khả thi hơn so với khả năng máy bay này đã bay sang tới miền Trung Ukraine.
 
Kênh Telegram của Nga Voenniy Osvedomitel cho biết các viên tình báo Ukraine đã dụ phi công này sang lãnh thổ Ukraine, và về việc máy bay này mang theo một số bộ phận dự phòng cho các máy bay tiêm kích Su-30SM và Su-27. Kênh này cũng báo cáo về việc hai thành viên trên máy bay thiệt mạng khi đang bỏ chạy.
 
Nhà báo Ukraine Yuriy Butusov, người có nhiều quan hệ trong Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết máy bay Mi-8 đã bay tới một căn cứ của Ukraine. Ông đã cho biết “chiếc trực thăng này còn nguyên vẹn và sẽ được bổ sung cho Lực lượng Vũ trang Ukraine sau khi các thiết bị của nó được phân tích chi tiết”.
 
Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận. 
 
Nguyễn Quang Minh (theo CNN)

Bộ Quốc phòng Nga thông tin thiệt hại của Ukraine 24 giờ qua: Tổn thất trên nhiều mặt trận

Thứ 5, 24/08/2023 | 14:00
Trung tướng Igor Konashenkov tiết lộ nhiều con số thiệt hại gây bất ngờ của lực lượng Ukraine trên các mặt trận trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga họp báo, thông tin con số thiệt hại của Ukraine

Thứ 5, 17/08/2023 | 15:00
Nga đã đẩy lùi một làn sóng tấn công khác của Ukraine và gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Kiev, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc họp báo ngày 16/8.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhận định về chất lượng vũ khí phương Tây ở Ukraine

Thứ 3, 15/08/2023 | 11:25
Vũ khí phương Tây được quảng cáo rộng rãi nhưng không đáp ứng được kì vọng trong cuộc xung đột diễn ra ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 14/8 nhận xét.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tổn thất của Ukraine sau 1 tháng phản công

Thứ 2, 31/07/2023 | 23:56
Lực lượng Ukraine tổn thất hàng nghìn binh sĩ và thiết bị quân sự nhưng không đạt được bất kỳ bước tiến nào trên chiến trường, ông Sergey Shoigu – Bộ trưởng Quốc phòng Nga – tuyên bố.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.