Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tổn thất của Ukraine sau 1 tháng phản công

Thứ 2, 31/07/2023 | 23:56
0
Lực lượng Ukraine tổn thất hàng nghìn binh sĩ và thiết bị quân sự nhưng không đạt được bất kỳ bước tiến nào trên chiến trường, ông Sergey Shoigu – Bộ trưởng Quốc phòng Nga – tuyên bố.

 

Thế giới - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tổn thất của Ukraine sau 1 tháng phản công

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở mặt trận miền Nam (ảnh: CNN)

“Trong tháng qua, tổn thất của đối phương lên tới 20.800 binh sĩ, chính xác là 20.824 binh sĩ và 2.227 loại vũ khí khác nhau. Trong đó có 10 xe tăng Leopard, 11 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, 40 hệ thống pháo M777 và 50 pháo tự hành do Anh, Mỹ, Đức, Pháp và Ba Lan viện trợ”, ông Shoigu nói hôm 31/7.

Theo ông Shoigu, lực lượng Ukraine nỗ lực tấn công quy mô lớn kể từ ngày 4/6 nhưng không thành. Quân đội Nga với tinh thần chiến đấu cao vẫn giữ vững phòng tuyến.

Trong bài phát biểu cuối tháng 7, ông Shoigu cũng gửi lời cảm ơn các binh sĩ Nga đang tham chiến ở Ukraine.

Ông Shoigu cho hay, quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine để đáp trả viện Kiev phóng UAV tự sát vào lãnh thổ Nga.

“Cường độ tập kích vào các cơ sở quân sự của Ukraine, bao gồm cả những cơ sở hỗ trợ tấn công khủng bố, đã tăng lên nhiều lần”, ông Shoigu nói.

Theo ông Shoigu, các biện pháp phòng thủ bổ sung đã được thực hiện để bảo vệ những mục tiêu quan trọng trong lãnh thổ Nga.

“Rõ ràng, vũ khí do phương Tây viện trợ không giúp Ukraine giành lợi thế trên chiến trường mà chỉ kéo dài xung đột. Trong bối cảnh phản công thất bại, Kiev, với sự hỗ trợ từ phương Tây, đã thực hiện các vụ tấn công khủng bố nhằm vào hạ tầng dân sự ở Nga”, ông Shoigu nói.

Trước đó, hôm 30/7, quân đội Nga tuyên bố bắn hạ 3 UAV tự sát bay vào Moscow. Vụ tấn công khiến một số tòa nhà ở Moscow hư hại nhẹ.

Hôm 31/7, chính quyền thành phố Kryvyi Rih (miền Trung Ukraine) tuyên bố, quân đội Nga phóng 2 tên lửa vào thành phố. Vụ tấn công khiến 4 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Thế giới - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tổn thất của Ukraine sau 1 tháng phản công (Hình 2).

Một tòa nhà bị tên lửa đánh trúng ở Kryvyi Rih hôm 31/7 (ảnh do phương tiện truyền thông Ukraine đăng tải)

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 31/7, ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – cho rằng, nỗ lực phản công của Ukraine đã thất bại.

“Các nguồn lực trị giá hàng tỷ USD được NATO chuyển giao cho Kiev đang bị sử dụng một cách lãng phí và vô ích”, ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, do phản công thất bại, lực lượng Ukraine phải phóng UAV tự sát vào lãnh thổ Nga như “một hành động tuyệt vọng”.

Cùng ngày 31/7, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine – bà Hanna Maliar – cho hay, có giao tranh dữ dội xảy ra ở khu vực đông bắc nước này.

“Đối phương cố gắng đẩy chúng tôi khỏi các vị trí cao điểm ở khu vực đông bắc, nhưng sau đó bị lực lượng Ukraine giành lại”, bà Maliar nói trên sóng truyền hình.

Theo bà Maliar, mục tiêu của quân đội Nga khi lấn sâu vào khu vực đông bắc Ukraine là nhằm “chuyển hướng” lực lượng Ukraine khỏi thành phố Bakhmut.

Bà Maliar cho rằng, ở Bakhmut, quân đội Nga chịu tổn thất “không ít hơn” Ukraine sau những “trận chiến nảy lửa”.

Vương Nam – Reuters, TASS

Bộ Quốc phòng Nga: Nga đẩy lùi 30 cuộc tấn công của Ukraine, nhiều khí tài bị phá hủy

Thứ 5, 13/07/2023 | 14:00
Ngày 12/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng Kiev đã thực hiện một số nỗ lực tiến công theo hướng Nam Donetsk, Krasny Liman và Donetsk nhưng không thành công.
Cùng chuyên mục

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.

Anh hùng kể chuyện 5 lần bắn rơi máy bay Mỹ

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:00
Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quang Lộc thì những ký ức về một thời khói lửa chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí. Những trận đánh, hay từng “con chim sắt” của Mỹ - Nguỵ bốc cháy cứ dần hiện về trong trí nhớ dù ông đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”…

49 năm non sông một dải: Đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:00
Sau 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã giành thêm nhiều thành tựu to lớn.