Cô dâu chú rể bị ‘ném đá’ vì nhảy cực sung trong đám cưới lên tiếng

Cô dâu chú rể bị ‘ném đá’ vì nhảy cực sung trong đám cưới lên tiếng

Thứ 6, 21/10/2016 | 21:38
0
Đoạn clip ghi lại màn nhảy cực sung của cô dâu chú rể trong đám cưới của mình được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội vừa chia sẻ một clip ghi lại màn nhảy cực sôi động của cặp đôi cô dâu chú rể cùng bạn bè. Trên nền nhạc sôi động, cặp đôi Bình Phước đã “quẩy” cực sung. Và màn nhảy của cặp đôi này được chia sẻ trên facebook đã nhận được rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng.

Dậy sóng mạng - Cô dâu chú rể bị ‘ném đá’ vì nhảy cực sung trong đám cưới lên tiếng

 Cô dâu chú rể "quẩy" cực sung trong đám cưới (Ảnh cắt từ clip).

Ngay sau khi đăng tải, clip đã nhận được rất nhiều bình luận của người dùng mạng. Nhiều người cho rằng đám cưới của họ vui chút cũng không vấn đề gì. Thế nhưng một bộ phận người dùng mạng thì lại cho rằng cô dâu chú rể nhảy như vậy không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt.

Facebooker Thu Vân bình luận: “Đám cưới của họ, họ vui chút cũng không vấn đề gì”.

“Đừng quá câu nệ lễ giáo, họ cũng chỉ muốn lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong ngày trọng đại của mình thôi mà” là chia sẻ của facebooker Thanh Tuyền.

Bên cạnh đó, facebooker Tùng Lâm thì bày tỏ: “Hát hò thì được nhưng cô dâu mặc váy lòa xòa mà nhảy thì không nên”.

Dậy sóng mạng - Cô dâu chú rể bị ‘ném đá’ vì nhảy cực sung trong đám cưới lên tiếng (Hình 2).
Dậy sóng mạng - Cô dâu chú rể bị ‘ném đá’ vì nhảy cực sung trong đám cưới lên tiếng (Hình 3).

 Được biết, chú rể có tên Lê Vũ (22 tuổi), cô dâu Trần Nhi (21 tuổi) (Ảnh cắt từ clip).

Trả lời trên Zing.vn, chú rể Lê Vũ cho biết khi nhảy gia đình của hai bên đều thấy vui, thế nhưng khi nhận được những bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng thì người thân của chú rể cảm thấy buồn phiền.

Hiện những hình ảnh về màn nhảy quá đà này cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận của người dùng mạng.

Lan Anh (tổng hợp)

Đám cưới cổ tích của cặp đôi khuyết tật Hàn Quốc – Việt Nam

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:14
Biết hai con định gặp nhau, gia đình chị Yến đã phản đối, bởi chàng rể người Hàn Quốc cũng không nói và không nghe được như cô con gái của mình.

Cận cảnh đám cưới gánh lồng gà, trầu cau sang nhà gái của người Tày

Thứ 6, 16/09/2016 | 09:59
Đối với bà con dân tộc Tày thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, nghi lễ để ngày cưới được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ phải chuẩn bị qua nhiều khâu.

Truy tìm kẻ đổ thuốc sâu trong đám cưới nghi do mâu thuẫn làm ăn

Chủ nhật, 11/09/2016 | 08:06
Đang chuẩn bị tiệc liên hoan đám cưới, bỗng nhiên toàn bộ hệ thống loa máy vụt tắt, khu vực sân khấu và bể nước của gia chủ bốc lên nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Đám cưới cổ tích của cặp đôi khuyết tật Hàn Quốc – Việt Nam

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:14
Biết hai con định gặp nhau, gia đình chị Yến đã phản đối, bởi chàng rể người Hàn Quốc cũng không nói và không nghe được như cô con gái của mình.

Cận cảnh đám cưới gánh lồng gà, trầu cau sang nhà gái của người Tày

Thứ 6, 16/09/2016 | 09:59
Đối với bà con dân tộc Tày thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, nghi lễ để ngày cưới được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ phải chuẩn bị qua nhiều khâu.

Truy tìm kẻ đổ thuốc sâu trong đám cưới nghi do mâu thuẫn làm ăn

Chủ nhật, 11/09/2016 | 08:06
Đang chuẩn bị tiệc liên hoan đám cưới, bỗng nhiên toàn bộ hệ thống loa máy vụt tắt, khu vực sân khấu và bể nước của gia chủ bốc lên nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.