Cô gái bị xăm quái vật có bị chủ ép bán dâm?

Cô gái bị xăm quái vật có bị chủ ép bán dâm?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
0
Mới đây cô gái Nguyễn Thị G. (người huyện Nghi Lộc Nghệ An) đã ra Hà Nội và bắt đầu nằm điều trị miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc.

Liên quan đến sự việc cô gái này tố cáo bà chủ quán Nguyễn Thị Anh (ở TP. Vũng Tàu) đã ép cô cạo trọc đầu và xăm hình quái vật lên mặt và ngực, mới đây, khai trước cơ quan điều tra và các cơ quan báo chí, bà này đã phủ nhận hoàn toàn những lời cáo buộc của G.

Được biết, cơ quan công an tại địa phương cũng đã xác nhận việc quán của bà Anh không hề đăng ký kinh doanh karaoke như cô gái đã kể và quán cũng chưa từng có biểu hiện nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tuy vậy, chiều 18/12, phóng viên hỏi G. có biết một số tờ báo đã đăng tải "lời tố ngược" của bà Anh hay không, thì cô gái này cùng người thân đều trả lời chưa biết. Và khi phóng viên nêu rằng bà Anh nói G. đã quyến rũ chồng bà, và bà không ép buộc G. làm như vậy, thì G. cũng phủ nhận hoàn toàn. Còn việc kinh doanh karaoke thì G. nói rằng trước đây có một thời gian nhà bà Anh có kinh doanh, nhưng sau đo thì thôi, không kinh doanh nữa.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, G. tiếp tục cho rằng, thời gian cô sống tại nhà bà Anh, đã phải thực hiện việc bán dâm. Khách hàng gồm có cả người Việt Nam lẫn khách nước ngoài. Thậm chí cô khẳng định, lần đầu tiên cô phải bán dâm tại đó là khi cô chưa đến 18 tuổi.

Pháp luật - Cô gái bị xăm quái vật có bị chủ ép bán dâm?

G. tại bệnh viện Thu Cúc

Cô còn nói rằng, tại quán, bà Anh nuôi khá nhiều nhân viên, và một vài người trong số đó cũng làm công việc bán dâm như cô. Và thường mỗi lần bán dâm thì bà chủ thu tiền chứ cô không được cầm.

Hiện nay, sự thật đúng sai đang được Công an TP Vũng Tàu cùng Công an Nghệ An điều tra làm rõ.

Trong một diễn biến khác, theo quan sát của phóng viên, 3 vết xăm trên mặt và ngực của cô gái Nguyễn Thị G. hiện nay đã được xóa, tuy nhiên trông còn gớm ghiếc hơn khi chưa xóa. Theo cô gái cùng gia đình cho biết, 3 vết xăm này đã được một cơ sở thẩm mỹ tại TP. Vinh tiến hành tẩy xóa. (Có lẽ cơ sở này đã cho một số chất rồi bóc lớp da đã xăm đi - PV). Trên mặt và ngực G. hiện tại, hình 3 con vật đã bị lõm hẳn vào và có màu đỏ tấy, phần tẩy xóa bị nhiễm trùng.

Khi chúng tôi hỏi, gia đình có biết, hiện nay, tại nhiều nơi trên cả nước, có nhiều cơ sở tẩy xóa xăm khá dễ dàng không thì mẹ của G. lắc đầu bảo không biết. "Lúc đấy chẳng biết nên làm thế nào, nghe người ta chỉ thì cứ thế thực hiện, tổng chi phí đến nay đã khoảng 30 triệu".

Phía bệnh viện Thu Cúc cho biết, hiện vẫn chưa tiến hành điều trị do muốn để cho G. nằm nghỉ ngơi 1 ngày. Và các chuyên gia tại bệnh viện sẽ tiến hành hội chẩn rồi sẽ đưa ra phương án điều trị. Nên hiện nay chưa thể cung cấp thông tin nào liên quan đến quá trình hay kết quả điều trị cho G.

Tuy nhiên, một vị đại diện tại bệnh viện cũng nhận định hiện nay, xăm hình lên cơ thể có nhiều loại xăm, tuy nhiên việc xóa xăm bằng công nghệ mới nhất bây giờ đều có thể thực hiện được mà không để lại sẹo. Hầu hết các trường hợp xóa xăm trước đây ở bệnh viện này đều đã thành công và khách hàng có cuộc sống bình thường.

Trường hợp của G., thứ nhất vết còn mới, thứ hai vừa rồi G. lại được một cơ sở thẩm mỹ tẩy xóa. Điều đó khiến việc phục hồi lại càng trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, "tình trạng bệnh nhân và phương án điều trị cũng như nhận định như thế nào phải đợi kết quả hội chẩn, chúng tôi chưa thể trả lời ngay được". - Vị này cho biết.

Nhóm phóng viên


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.