Như tin tức đã đưa, vào ngày 27/6, lái xe ôm Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM) chở chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú ở quận Bình Thạnh) đi từ cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh đến bến xe miền Tây, quận Bình Tân để về quê giỗ cha.
Lúc này chị Tuyền có đeo một túi xách trên người. Khi 2 người lưu thông trên đường Võ Thị Sáu, gần giao lộ Thạch Thị Thanh (phường Tân Định, quận 1) bất ngờ có thanh niên áp sát, giật túi xách chị Tuyền đang đeo.
Do vướng dây đeo và cô gái giằng co với tên cướp nên nạn nhân bị ngã xuống đường, bất tỉnh. Cướp giật không thành, kẻ cướp phóng xe tẩu thoát. Cô gái 25 tuổi được đưa vào viện cấp cứu.
Sau tai nạn, lực lượng chức năng quận 1 đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Sau khi được mọi người đưa đi cấp cứu, đến sáng 30/6, nạn nhân tử vong.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM đã có công văn yêu cầu Công an TP nhanh chóng truy bắt hung thủ gây ra vụ cướp giật khiến chị Lê Thị Bích Tuyền tử vong. Người đứng đầu thành phố cũng yêu cầu UBND quận Bình Thạnh cần tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.
Đoạn đường xảy ra vụ việc.
Sự việc xảy ra khiến nhiều người dân hết sức phẫn nộ trước việc lộng hành, coi thường pháp luật của nam thanh niên kia. Nhiều người dân cho rằng, nam thanh niên đó phải chịu khung hình phạt giết người để răn đe cho người khác. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nam thanh niên đó chỉ chịu tội cướp tài sản.
Trước những ý kiến trái chiều đó, PV báo Người Đưa Tin đã trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường - văn phòng Luật sư Chính pháp cho biết hành vi của nam thanh niên sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 4, Điều 136 BLHS về tội "Cướp giật tài sản" (hậu quả chết người).
Nói về mức án mà nam