Cô giáo chửi học viên là “con lợn

Cô giáo chửi học viên là “con lợn": Bà Tuyến đang coi mình là "Chí Phèo"?

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 10/05/2018 | 14:00
1
Màn “khẩu chiến” của cô giáo tiếng Anh chửi học viên là “con lợn” tiếp tục diễn ra trên mạng xã hội facebook khiến người xem sửng sốt. Thậm chí, người phụ nữ này còn nói rằng “dư luận giúp tôi thỏa mãn sự nổi tiếng”.

Khi giáo viên tiếng Anh Nguyễn Thị Kim Tuyến liên tục livestream trên facebook cá nhân, rồi đắc ý coi dư luận "đang giúp tôi thoả mãn sự nổi tiếng", vụ việc "giáo viên" tiếng Anh chửi học viên đang đi quá xa so với mục đích của người đăng clip ban đầu. PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với blogger Nguyễn Ngọc Long (nhà sáng lập truyền thông Trăng Đen) để có góc nhìn cụ thể hơn.

Anh Nguyễn Ngọc Long, dưới góc độ của một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông nhận định: “Tôi cho rằng bà Tuyến đang nổi tiếng, nhưng đó là nổi tiếng xấu hay còn gọi là tai tiếng. Để bản thân nổi tiếng chúng ta có thể chọn các cách khác nhau. Có người chọn nổi tiếng bằng cách kỳ dị, bất chấp mọi giá miễn là được nhiều người biết tới. Cũng có những người chọn nổi tiếng xấu, nhưng có hẳn kế hoạch ở đằng sau để “thanh tẩy” tiếng xấu đó (tức là khi mọi người biết đến rồi thì sẽ xây dựng hình ảnh đẹp hơn - PV).

Cô giáo chửi học viên là “con lợn': Bà Tuyến đang coi mình là 'Chí Phèo'?

Blogger Nguyễn Ngọc Long cho rằng bà Tuyến đang ngộ nhận.

Theo tôi, việc bản thân muốn nổi tiếng xấu cũng cần phải xem tiếng xấu đó là xấu như thế nào, ảnh hưởng thế nào đến giá trị cốt lõi của mình?

Trong trường hợp của bà Tuyến, tôi không nghĩ người phụ nữ này có kế hoạch đằng sau mà đây là một tai nạn, bà Tuyến coi mình là “Chí Phèo” nên “đâm lao phải theo lao”. Trong lĩnh vực giải trí, nghệ thuật khán giả dễ chấp nhận hơn những nghệ sĩ có hành động kỳ dị, điên rồ, còn những lĩnh vực khác, đã có tiếng xấu rồi thì khó mà gột rửa.

Theo dõi lời giải thích bà Tuyến nói mình chỉ là người truyền đạt kiến thức, đó là nhận thức thiếu, chưa đầy đủ, có sự lệch chuẩn. Bởi, kiến thức chỉ là một phần nhưng cách mình truyền đạt cho người khác thế nào mới là điều quan trọng. 

Bà Tuyến hình như đang bị ngộ nhận, nghĩ rằng làm như thế thì rất hay, rất giỏi và chứng tỏ bà có quyền lực áp chế được người khác. Nhưng không phải, bà làm như vậy thì càng thể hiện bà rất đáng thương. Điều đó thể hiện sự bất lực trong việc dạy dỗ, truyền đạt và đào tạo các học viên”.

Anh Nguyễn Ngọc Long bày tỏ: “Dường như, bà Tuyến đang bị kích động trước dư luận, mất bình tĩnh. Khi theo dõi clip chửi ban đầu tôi nghĩ có thể bà ấy "cả giận mất khôn". Nhưng, đến bây giờ tôi nghĩ sự việc không phải nóng vội nữa mà bà Tuyến đang chới với, mất phương hướng. Bà ấy nghĩ rằng mình phải làm như vậy để khẳng định cái tôi của mình. Tôi thấy bà Tuyến rất đáng thương”.

Thông qua những phân tích trên, anh Nguyễn Ngọc Long cho biết dư luận không nên tiếp tục vào bình luận, chửi bới để thõa mãn “sự nổi tiếng” của bà Tuyến: “Tôi nghĩ rằng dư luận không nên vào chọc tức bà ấy nữa, sự việc đã bị đẩy đi quá xa và đó là điều không nên. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn là những con người trong một xã hội, trong một cộng đồng. Tôi nghĩ nên bao dung với nhau hơn.

Bà Tuyến sai thì đã sai rồi, nhưng nếu chúng ta có những bình luận để bà Tuyến tốt hơn, để môi trường sư phạm tốt hơn, người học tốt hơn thì bạn sẽ có câu trả lời nên làm gì và không nên làm gì”.

Video: Cô giáo chửi học viên tiếp tục livestream

 Cô giáo chửi học viên là óc lợn tiếp tục livestream xưng mày - tao

Cô giáo chửi học viên là “con lợn”: Tất cả lời giải thích chỉ là ngụy biện!

Thứ 4, 09/05/2018 | 20:00
Sự việc cô giáo tiếng Anh chửi học viên là “con lợn” có lẽ là câu chuyện nóng nhất trong những ngày qua. Dường như, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến vẫn chưa muốn “sóng yên biển lặng”.

“Giáo viên” chửi học viên là “con lợn" tự hào vì được nộp phạt: Sự trơ trẽn lên ngôi?

Thứ 4, 09/05/2018 | 16:37
Ngay sau khi TT Anh Ngữ MST bị buộc giải thể và “cô giáo” chửi học viên là “con lợn”, xưng hô mày – tao bị phạt hành chính thì “cô giáo” này tiếp tục livestream tuyên bố "tự hào vì làm tròn nghĩa vụ công dân". Nhiều người cho rằng, “giáo viên” này đang trở nên quá trơ trẽn khi tiếp tục thách thức dư luận.

Cô giáo chửi học viên là lợn bị phạt 5 triệu đồng, giải thể trung tâm

Thứ 3, 08/05/2018 | 20:15
Với hành vi vi phạm quy định về kỷ luật người học, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học qua clip đã được đăng tải trên mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến đã bị xử phạt với mức 5 triệu đồng và bắt buộc phải giải thể trung tâm tiếng Anh MST.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Đang thả cá phóng sinh người phụ nữ tá hỏa phát hiện sinh vật đáng sợ dưới kênh

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Một sự việc hi hữu đã xảy ra khi một người phụ nữ đang thả cá phóng sinh xuống kênh thì một con thằn lằn khổng lồ bất ngờ xuất hiện vồ bắt cá.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bí ẩn thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi biến mất

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Một quả cầu lửa bí ẩn đã thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi vỡ tan và biến mất, khiến nhiều người chứng kiến vô cùng kinh ngạc.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Khai quật ngôi mộ cổ 900 tuổi bất ngờ phát hiện "kho báu" lạ

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:00
Các nhà khảo cổ gần đây đã phát hiện ra một ngôi mộ từ thế kỷ 12 trong một cuộc khai quật khảo cổ và tìm thấy kho báu bị chôn vùi cùng với nó.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.