Có uẩn khúc trong việc chậm tước bỏ danh hiệu Hoa hậu Đại dương của Lê Âu Ngân Anh?

Có uẩn khúc trong việc chậm tước bỏ danh hiệu Hoa hậu Đại dương của Lê Âu Ngân Anh?

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 05/01/2019 | 10:49
2
Vì bị từ chối cấp phép đi thi quốc tế, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã khởi kiện cục Nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, nhìn lại hơn 1 năm qua, công chúng tự hỏi vì sao người đẹp này vẫn chưa bị tước bỏ danh hiệu?

Trong nhiều tuyên bố, người đẹp Lê Âu Ngân Anh khẳng định, bản thân không có lỗi và chưa bị tước bỏ danh hiệu nên cô vẫn là đương kim Hoa hậu Đại dương. Vì thế, yêu cầu đi thi quốc tế của cô cần được giải quyết theo đúng thủ tục.

Góc nhìn luật gia - Có uẩn khúc trong việc chậm tước bỏ danh hiệu Hoa hậu Đại dương của Lê Âu Ngân Anh?

Kết quả cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 vẫn gây tranh cãi sau hơn 1 năm kết thúc. (Ảnh: Hà Nhân).

Từ đó, câu chuyện quay lại vấn đề, vì sao chưa hủy kết quả cuộc thi và tước bỏ danh hiệu của Lê Âu Ngân Anh?

Cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 là cuộc thi người đẹp đầu tiên bị cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đề nghị hủy bỏ kết quả. Và Lê Âu Ngân Anh cũng là Hoa hậu đầu tiên bị đề nghị thu hồi danh hiệu.

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm qua, việc hủy bỏ kết quả và thu hồi danh hiệu vẫn không có tiến triển. Chuyện một cuộc thi "phớt lờ" chỉ đạo và yêu cầu của cơ quan Nhà nước khiến dư luận hoài nghi về sự nghiêm minh trong công tác quản lý văn hóa.

Góc nhìn luật gia - Có uẩn khúc trong việc chậm tước bỏ danh hiệu Hoa hậu Đại dương của Lê Âu Ngân Anh? (Hình 2).

Lê Âu Ngân Anh đã thừa nhận với báo chí về chuyện từng phẫu thuật thẩm mỹ. (Ảnh: Hà Nhân).

Nhìn nhận về vấn đề này, chuyên gia pháp lý cho rằng, công tác quản lý của cục Nghệ thuật biểu diễn chưa hợp lý và thiếu thuyết phục, tạo kẽ hở cho các vi phạm không được xử lý triệt để.

Luật sư Đặng Thành Trí, đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: “Một năm trước, cục Nghệ thuật biểu diễn đã ban hành công văn đề nghị ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 hủy bỏ kết quả. Xin nhấn mạnh là Cục “đề nghị” chứ không ghi rõ là bắt buộc”.

Việc đề nghị này hoàn toàn có căn cứ theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Đối chiếu theo hành vi "Đưa thí sinh thi người đẹp, người mẫu không đủ các điều kiện theo quy định", tại điểm b, khoản 1, Điều 14 Nghị định 158/2013/NĐ-CP, mức xử phạt đưa ra cho ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 là 4 triệu đồng.

Nhưng sau đó, Nghị định này được bổ sung, sửa đổi bằng Nghị định 28/2017/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP.

Nghị định 28/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/05/2017. Trong đó, Điều 2 về Biện pháp khắc phục hậu quả đã bổ sung 4 khoản từ 8 đến 10. Khoản 10 quy định "Buộc thu hồi danh hiệu, giải thưởng trao cho cá nhân đạt giải cuộc thi người đẹp, người mẫu;...".

"Như vậy, ngay từ đầu, cục Nghệ thuật biểu diễn đã viện dẫn thiếu sót các quy định pháp luật trong cách xử lý, dẫn đến sự việc bị kéo dài”, ông Trí cho hay.

Luật sư Trí cũng phân tích thêm, tuy đã được sửa đổi, bổ sung nhưng hệ thống quy định pháp lý quản lý cuộc thi sắc đẹp vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý. Nghị định 28/2017/NĐ-CP vẫn còn thiếu sót khi không quy định cụ thể về các trường hợp vi phạm như thế nào sẽ bị thu hồi, chưa hoàn thiện về khung xử phạt với từng trường hợp và không nói rõ trường hợp nào sẽ bị thu hồi danh hiệu. 

Nghị định 28/2017/NĐ-CP còn quy định mức xử phạt từ 15 – 30 triệu đồng nếu BTC “không thu hồi danh hiệu đã trao cho cá nhân đạt giải cuộc thi người đẹp, người mẫu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép yêu cầu” (điểm d, khoản 5, Điều 14).

Từ đó, công chúng có thể thấy công tác vận dụng pháp lý trong quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật vẫn còn nhiều bất cập. Và nếu Lê Âu Ngân Anh tự ý đi thi quốc tế, bất chấp việc không được cấp phép thì biện pháp ngăn chặn của cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ là gì? Hay lại là xảy ra hậu quả rồi phạt tiền?

Lý do phía Lê Âu Ngân Anh quyết định khởi kiện Cục NTBD

Thứ 6, 04/01/2019 | 16:49
Liên quan tới chuyện bị từ chối cấp phép đi thi quốc tế, mới đây phía người đẹp Lê Âu Ngân Anh đã quyết định ủy quyền cho luật sư riêng làm hồ sơ khởi kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Phía Lê Âu Ngân Anh yêu cầu câu trả lời thỏa đáng, cục NTBD nói gì?

Thứ 4, 26/12/2018 | 15:06
Sự việc Lê Âu Ngân Anh và chuyện xin cấp phép thi Miss Intercontinental 2018 - Hoa hậu Liên lục địa 2018 đến thời điểm nay vẫn chưa có hồi kết.

Cục NTBD chưa đồng ý cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh thi Hoa hậu Liên lục địa 2018

Thứ 3, 04/12/2018 | 15:26
Hiện phía người đẹp Lê Âu Ngân Anh vẫn đang phải chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) về việc cấp phép tham dự Miss Intercontinental 2018 - Hoa hậu Liên lục địa 2018.
Cùng tác giả

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.