Công bố quyết định ân giảm án cho tử tù Đặng Văn Hiến

Công bố quyết định ân giảm án cho tử tù Đặng Văn Hiến

Thứ 6, 16/09/2022 | 12:05
0
Cơ quan chức năng vừa công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc ân giảm án tử hình xuống chung thân cho tử tù Đặng Văn Hiến.

Sáng 16/9, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông, thừa ủy quyền của TAND tối cao, TAND tỉnh Đắk Nông đã công bố quyết định ân giảm án tử hình xuống chung thân cho tử tù Đặng Văn Hiến (SN 1976, tạm trú xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức).

Tại buổi lễ công bố, đại diện TAND tỉnh Đắk Nông đã đọc Quyết định số 980/QĐ-CTN ngày 31/8/2022 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ân giảm án tử hình cho Đặng Văn Hiến xuống tù chung thân.

An ninh - Hình sự - Công bố quyết định ân giảm án cho tử tù Đặng Văn Hiến

Đặng Văn Hiến được đưa đến buổi công bố quyết định công bố quyết định ân giảm án tử hình xuống chung thân.

Theo lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông, trong quá trình chấp hành án tại trại tạm giam, Đặng Văn Hiến đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, ăn năn, hối cải và chấp hành các nội quy, quy định của trại tạm giam. Chủ tịch nước ân giảm án tử hình là chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước dành cho Đặng Văn Hiến.

Không khỏi xúc động, Đặng Văn Hiến đã gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước và các cấp, ngành đã xem xét đơn xin ân giảm án của gia đình Đặng Văn Hiến. Đồng thời, phạm nhân Đặng Văn Hiến hứa sẽ tiếp tục cải tạo tốt để sớm có cơ hội về với gia đình, làm lại cuộc đời.

An ninh - Hình sự - Công bố quyết định ân giảm án cho tử tù Đặng Văn Hiến (Hình 2).

Buổi lễ công bố quyết định ân giảm án tử hình xuống chung thân cho tử tù Đặng Văn Hiến.

Theo nội dung vụ án, năm 2008 UBND tỉnh Đắk Nông đã cho Công ty Long Sơn thuê 1.079 ha đất rừng tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức để thực hiện dự án. Tuy nhiên, một số hộ dân đã đến xâm canh trồng điều, cà phê và sang nhượng cho các hộ dân khác, trong đó có gia đình ông Hiến.

Đến sáng 23/10/2016, hơn 30 nhân viên của Công ty Long Sơn đã mang máy móc, hung khí vào san ủi, phá hủy cây điều, cà phê của nhà ông Hiến và 2 hộ dân khác. Sau khi phát hiện, ông Hiến đã lấy súng đi ra thì bị nhóm người của Công ty Long Sơn chặn lại. Lúc này, ông Hiến đã bắn một phát đạn chỉ thiên thì nhóm người của Công ty Long Sơn dùng đá ném lại.

An ninh - Hình sự - Công bố quyết định ân giảm án cho tử tù Đặng Văn Hiến (Hình 3).

Đặng Văn Hiến xúc động khi được ân giảm án tử hình xuống chung thân.

Sau đó, Hiến chạy vào nhà và bắn nhiều phát vào nhóm người của Công ty Long Sơn và được Hà Văn Trường (32 tuổi) tiếp đạn. Lúc này, ông Ninh Viết Bình (35 tuổi) cũng cầm súng chạy lên nhà ông Hiến hỗ trợ. Sau đó, cả 2 ra khu vực san ủi bắn làm chết 3 người, 13 người khác bị thương.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hiến tử hình; Ninh Viết Bình 20 năm tù; Hà Văn Trường 12 năm tù cùng về tội Giết người.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND cấp cao tại Tp.HCM đã tuyên giữ nguyên hình phạt tử hình đối với Đặng Văn Hiến.

Sau khi TAND cấp cao tại Tp.HCM bác đơn kháng cáo, các luật sự bào chữa cho bị cáo Hiến và gia đình đã có đơn gửi Chủ tịch nước và các cấp thẩm quyền đề nghị xem xét, đánh giá lại bản chất hành vi của Hiến, xin được ân giảm án tử hình.

Bản thân Đặng Văn Hiến cũng đã có đơn gửi Chủ tịch nước xin ân giảm tội tử hình. Ngoài ra, nhiều người dân sống tại khu vực nhà Đặng Văn Hiến cũng ký đơn gửi Chủ tịch nước và các cơ quan Trung ương xin miễn tội chết cho Hiến.

Khánh Ngọc

Lòng vị tha của người cha xin giảm án cho kẻ sát hại con trai mình

Thứ 7, 10/09/2022 | 19:00
Nhiều lần người cha bật khóc khi nghe lời khai của kẻ sát hại con mình. Nén nỗi đau, ông vẫn đứng dậy xin giảm án cho bị cáo có cơ hội làm cuộc đời.

6 phạm nhân tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An được đặc xá dịp 2/9

Thứ 5, 01/09/2022 | 14:09
Dịp Quốc khánh năm nay, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An có 6 phạm nhân được đặc xá ra tù trước thời hạn.

Vụ xả súng ở Đắk Nông: Đặng Văn Hiến được gia đình nạn nhân xin miễn tội chết

Thứ 2, 22/01/2018 | 11:33
Người nhà của các nạn nhân bị bắn chết trong vụ xả súng ở tỉnh Đắk Nông đã đồng loạt làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt cho cho các bị cáo trong vụ án.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.