Công dân Triều Tiên ở nước ngoài được trở về sau hơn 3 năm

Công dân Triều Tiên ở nước ngoài được trở về sau hơn 3 năm

Chủ nhật, 27/08/2023 | 11:48
0
Triều Tiên thông báo cho phép công dân ở nước ngoài hồi hương khi Covid-19 đã hạ nhiệt, nhưng vẫn phải tuân thủ biện pháp cách ly y tế trong vòng 1 tuần.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 26/8 cho biết, quốc gia này đã chính thức cho phép công dân ở nước ngoài nhập cảnh trở lại sau hơn 3 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch Covid-19.

“Công dân Triều Tiên ở nước ngoài đã được phép trở về nước, theo quyết định của Trụ sở phòng chống dịch bệnh khẩn cấp nhà nước nhằm điều chỉnh mức độ chống dịch phù hợp với tình hình đại dịch trên toàn thế giới đã dịu bớt”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

Theo thông báo này, những người trở về sẽ được theo dõi y tế tại các khu cách ly trong một tuần. Tuy nhiên, thông báo này không tiết lộ địa điểm của các trung tâm cách ly. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Triều Tiên đã xây dựng tới 50 cơ sở kiểm dịch Covid-19 trên khắp đất nước kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Thế giới - Công dân Triều Tiên ở nước ngoài được trở về sau hơn 3 năm

Người dân Triều Tiên xếp hàng ở quầy làm thủ tục của Air Koryo (hãng hàng không quốc gia của Triều Tiên) tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh ngày 22/8. Ảnh Korea Times/Yonhap

Động thái của Triều Tiên được đưa ra sau khi nước này nối lại các chuyến bay thương mại với Trung Quốc và Nga.

Hôm 22/8, một máy bay chở khách của Air Koryo đã hạ cánh xuống Sân bay Shoudu của Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên một chuyến bay của Triều Tiên hạ cánh ở đây kể từ tháng 1/2020. Một chiếc máy bay khác cũng đã đến Bắc Kinh hôm 24/8 và được cho là đã chở hàng trăm hành khách Triều Tiên trở về nước.

Hôm 26/8, dịch vụ theo dõi máy bay FlightRadar24 cho thấy một chiếc máy bay khác của Air Koryo đã đến sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh từ sân bay Sunan Bình Nhưỡng vào sáng cùng ngày.

Một chuyến bay thương mại khác của Triều Tiên đã đến Vladivostok, Nga vào sáng 25/8 và trở về vào buổi chiều với nhiều hành khách.

Nguyễn Tuyết (Theo NKNews, Yonhap, Fox Business)

Triều Tiên thông tin thêm về binh sỹ Mỹ vượt giới tuyến

Thứ 4, 16/08/2023 | 18:00
KCNA dẫn kết luận điều tra chính thức đưa tin binh sĩ Mỹ Travis King muốn ẩn náu ở Triều Tiên hoặc nước khác vì "sự phân biệt đối xử trong quân đội Mỹ".

Triều Tiên tuyên bố đợt bùng phát sốt gần đây do cúm, không phải Covid

Thứ 6, 26/08/2022 | 10:31
Trước đó, Triều Tiên cho biết 4 trường hợp sốt nghi ngờ mang “dịch bệnh ác tính” đã được báo cáo, chỉ 2 tuần sau khi nước này tuyên bố chiến thắng Covid-19.

Triều Tiên ghi nhận gần 1,5 triệu ca Covid-19 chỉ sau 5 ngày

Thứ 3, 17/05/2022 | 15:35
Triều Tiên đã gấp rút triển khai các bước để đối phó với làn sóng dịch đầu tiên được xác nhận ở nước này, với gần 270.000 ca sốt mới được ghi nhận trong một ngày.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.