Công ty Pháp bán được trái tim nhân tạo hoàn thiện đầu tiên

Công ty Pháp bán được trái tim nhân tạo hoàn thiện đầu tiên

Thứ 3, 20/07/2021 | 11:11
0
Carmat-công ty của Pháp chuyên sản xuất bộ phận giả cho cơ thể người - hôm 19/7 cho biết đã bán thương mại trái tim nhân tạo đầu tiên cho một bệnh nhân Italy.

Theo AFP, ca ghép tim sẽ được thực hiện tại bệnh viện Azienda Ospedaliera dei Colli ở Naples, bởi nhóm do bác sĩ Ciro Maiello đứng đầu. Bệnh viện Azienda Ospedaliera dei Colli là một trong những trung tâm dày dạn kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực tim nhân tạo ở Italy.

Carmat cho biết đồng thời nhấn mạnh việc bán tim nhân tạo thương mại đầu tiên là một bước ngoặt quan trọng giúp mở ra chương mới trong hành trình phát triển của họ.

Đời sống - Công ty Pháp bán được trái tim nhân tạo hoàn thiện đầu tiên

Sản phẩm tim nhân tạo Aeson của hãng Carmat. Ảnh: AFP

Được thành lập từ năm 2008, Carmat là công ty chuyên sản xuất bộ phận giả cho cơ thể người. Tháng 12 năm ngoái Hãng đã được chứng nhận CE marking, cho phép bán trái tim nhân tạo Aeson của họ trên khắp thị trường châu Âu để phục vụ nhu cầu cấy ghép.

Chứng nhận này được cấp dựa trên kết quả một nghiên cứu được thực hiện từ năm 2016 cho đến nay. Theo đó, vào tháng 11/2019, kết quả từ 11 bệnh nhân đầu tiên trong thử nghiệm lâm sàng cho thấy 73% sống sót trong 6 tháng với sự hỗ trợ của trái tim giả.

Theo Reuters, tim nhân tạo Aeson sử dụng các vật liệu và cảm biến sinh học để mô phỏng trái tim thật. Về cơ bản, nó hoạt động giống như một máy bơm cơ học để điều chỉnh lưu lượng máu. Hiện sản phẩm đặc biệt này có giá hơn 180.000 USD (hơn 4 tỷ đồng); nặng 900 g, gấp 3 lần so với tim người.

Đại diện của Carmat nhấn mạnh, đây là một trong những quả tim nhân tạo đầu tiên được sử dụng ngoài phạm vi nghiên cứu lâm sàng.

Trước đó, tim Aeson đã được ghép cho một bệnh nhân ở Mỹ nhưng là trong khuôn khổ nghiên cứu lâm sàng tại bệnh viện Đại học Duke, TP Durham, bang Bắc Carolina. Carmat cũng đang tìm kiếm 10 bệnh nhân phù hợp để tham gia vào một nghiên cứu đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt.

Công ty này hy vọng rằng sản phẩm của họ sẽ tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn ở Pháp và Đức vào cuối năm nay.

Bệnh tim là bệnh nguy hiểm và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Theo thống kê của bệnh viện đại học Duke, tính riêng tại Mỹ, mỗi năm có thêm 100.000 bệnh nhân suy tim nhưng chỉ 3.000 - 4.000 người trong số này được phẫu thuật ghép tim. Ứớc tính, hiện cũng có khoảng 2.000 bệnh nhân suy tim hai thất nằm trong danh sách chờ ghép tạng trên khắp Tây Âu. Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của Carmat, 5 bệnh viện ở Đức đang phân tích các hồ sơ bệnh nhân để tìm kiếm ứng viên ghép tim nhân tạo.

Minh Hoa (t/h)

 

Nhật Bản làm khẩu trang dịch được 8 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt

Thứ 4, 16/12/2020 | 15:49
Một công ty của Nhật Bản đã sáng tạo ra chiếc khẩu trang có thể phiên âm chính tả, khuếch đại giọng nói và dịch tiếng Nhật sang 8 ngôn ngữ khác nhau.

Người đàn ông khiến dân mạng choáng váng bởi chiếc khẩu trang bằng vàng ròng giữa mùa dịch Covid-19

Chủ nhật, 05/07/2020 | 16:20
Giữa mùa dịch Covid-19 đang diễn biến căng thẳng, khẩu trang trở thành nhu cầu thiết yếu hơn bao giờ hết. Mới đây, một người đàn ông Ấn Độ đã quyết định “chơi lớn” làm chiếc khẩu trang bằng vàng khiến “cả thế giới trầm trồ”.

Tiết lộ bất ngờ về ca ghép 2 lá phổi cho chàng trai 17 tuổi

Thứ 2, 24/12/2018 | 18:58
Lần đầu tiên bác sĩ Việt Nam thực hiện toàn bộ quá trình ghép 2 lá phổi cho chàng trai 17 tuổi ở Hải Dương mắc ung thư phổi hiếm gặp tại bệnh viện Việt Đức.

Hai ca ghép gan trẻ em thành công trong 3 ngày

Thứ 4, 29/08/2018 | 20:00
Trong 3 ngày, liên tiếp 2 ca ghép gan cho trẻ được thực hiện thành công tại bệnh viện Nhi TƯ.
Cùng chuyên mục

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.

Con đặc sản "re re" xưa không ai ngó, nay được cánh mày râu săn tìm với giá ngất ngưởng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:00
Con đặc sản "re re" xưa không ai thích bởi tiếng kêu "inh tai nhức óc", nay thành hàng đắt đỏ được cánh mày râu săn lùng với giá ngất ngưởng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại quả "xấu xí", nay thành đặc sản "siêu vitamin" nhà giàu cũng muốn ăn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ở một số nước loại quả giống quả này có thể khác nhau về kích thước, hình dạng, mùi vị, màu sắc (trắng, xanh, đen hoặc đỏ)...
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.

Con đặc sản "re re" xưa không ai ngó, nay được cánh mày râu săn tìm với giá ngất ngưởng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:00
Con đặc sản "re re" xưa không ai thích bởi tiếng kêu "inh tai nhức óc", nay thành hàng đắt đỏ được cánh mày râu săn lùng với giá ngất ngưởng.